Nhiều công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đảng

Từ đầu năm đến nay, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tỉnh hăng hái thi đua lao động sản xuất - kinh doanh lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Nhiều công trình, phần việc đã và đang hoàn thành, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các công trình, phần việc được thực hiện ở các cấp công đoàn trong tỉnh

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh thực hiện công trình Nhà Văn hóa Lao động và tham gia đóng góp công trình “Thắp sáng đường nông thôn bằng đèn năng lượng mặt trời”, hỗ trợ 50% kinh phí cho xã Bình Long và xã Bình Phú (Châu Phú). Đặc biệt, với công trình Nhà Văn hóa Lao động sắp khánh thành đang được nhiều cán bộ, đoàn viên quan tâm.

Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty Cổ phần xây dựng Bách Khoa Võ Minh Đàng chia sẻ: “Nhu cầu đời sống văn hóa, thể thao cho công nhân lao động trong tỉnh nói chung và trên địa bàn TP. Long Xuyên rất lớn. Trong khi đó, đa số doanh nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu cơ sở vật chất để công nhân lao động có sân chơi sau giờ tan ca. Hay tin Nhà Văn hóa Lao động sắp khánh thành đưa vào hoạt động nhờ sự quan tâm của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, tôi thấy công trình này có ý nghĩa lớn, tác động vào hoạt động tổ chức công đoàn, giúp công nhân lao động thấy rõ vai trò của công đoàn đối với mình, nhất là chăm lo các lợi ích thiết thực”.

Từ phát động của công đoàn tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố có những công trình nổi bật lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng. Tiêu biểu như TP. Long Xuyên thực hiện 3 phần việc: vận động cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động tiết giảm bữa ăn sáng, đóng góp 100 triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội xã Mỹ Hòa Hưng.

Bên cạnh đó, vận động xã hội hóa cất mới 3 căn nhà Mái ấm công đoàn, tổng trị giá 130 triệu đồng và vận động thành lập Tổ tự quản nhà trọ công nhân tại phường Mỹ Thới. Tham gia cùng chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới, công đoàn các huyện còn phát động công đoàn ngành, xã, thị trấn thực hiện các công trình, phần việc cụ thể phục vụ lợi ích dân sinh. Tại huyện Châu Phú, công đoàn xã hội hóa làm tuyến đường đèn năng lượng mặt trời ở xã Đào Hữu Cảnh, tổng trị giá 100 triệu đồng.

LĐLĐ huyện Tri Tôn cũng có 3 phần việc chung tay cùng đoàn viên xây dựng nông thôn mới, tổng trị giá 100 triệu đồng gồm: hỗ trợ 1 đoàn viên hoàn cảnh khó khăn cất mới nhà Mái ấm công đoàn và hỗ trợ vay vốn cho 4 đoàn viên nữ hoàn cảnh khó khăn làm kinh tế phụ gia đình.

Đồng hưởng ứng tham gia chủ trương trên, huyện Tịnh Biên vừa hoàn thành nhiều phần việc ý nghĩa. CĐCS xã An Cư vận động đoàn viên, người dân trồng cây phân tán tuyến đường ấp Chơn Cô - Soài Chek dài 3km; vận động nhân dân làm cột cờ cặp tuyến lộ từ ấp Pô Thi - ấp Soài Chek và trồng hoa khuôn viên UBND xã. CĐCS Hội Liên hiệp Phụ nữ mua bảo hiểm y tế cho gia đình đoàn viên CĐCS (100% gia đình công đoàn viên đều tham gia), giúp vốn cho đoàn viên khó khăn phát triển kinh tế gia đình. Còn CĐCS Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm phối hợp chính quyền thực hiện xã hội hóa xây dựng khu thể thao tập trung phục vụ cho học sinh và người dân địa phương. CĐCS Trường Mẫu giáo An Nông hỗ trợ đỡ đầu cho học sinh khó khăn…

Qua phát động của LĐLĐ huyện Thoại Sơn, CĐCS Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện mô hình thu gom chai nhựa đổi lấy quà và vận động chị em phụ nữ đi chợ mang theo giỏ nhựa. CĐCS Bảo hiểm Xã hội vận động nhà hảo tâm hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho hộ gia đình và học sinh hoàn cảnh khó khăn, đồng thời vận động 10 người thuộc các xã, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. CĐCS Trung tâm Y tế đã vận động toàn thể cán bộ nhân viên đóng góp 120.000 đồng/năm hỗ trợ đoàn viên cất, sửa nhà Mái ấm công đoàn. Bên cạnh đó, vận động toàn thể cán bộ, nhân viên đóng góp 100.000 đồng/người hỗ trợ đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo hoặc qua đời; cấp phát 1.000 khẩu trang y tế cho người bệnh có triệu chứng liên quan đến hô hấp tại khoa khám bệnh...

Thiết thực chăm lo cho đoàn viên, LĐLĐ huyện An Phú vận động công nhân, viên chức, người lao động tham gia đóng góp xây dựng nhà ở tập thể cho giáo viên. Còn LĐLĐ huyện Chợ Mới phối hợp vận động nhà hảo tâm xây dựng cầu Hy Vọng 109 - cầu tiểu đoàn 3 Hải quân tại xã Kiến An với kết cấu bê-tông cốt thép, tổng kinh phí 329 triệu đồng. Trong đó, LĐLĐ huyện vận động các nhà hảo tâm đóng góp 50 triệu đồng, lực lượng hải quân đóng góp 50 triệu động, đoàn viên, thanh niên góp 100 triệu đồng, phần còn lại do địa phương vận động.

Những việc làm, công trình ý nghĩa thiết thực của cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động là những bông hoa đẹp góp phần thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, tiếp tục cổ vũ phong trào thi đua yêu nước lan tỏa trong giai cấp công nhân.

MỸ HẠNH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/nhieu-cong-trinh-phan-viec-chao-mung-dai-hoi-dang-a284122.html