Nhiều cư dân mạng kêu trời vì facebook bắt đầu ẩn số like bài viết tại Việt Nam

Hôm nay 10/10, nhiều trang Facebook và tài khoản cá nhân người nổi tiếng phản ảnh việc mạng xã hội này ẩn lượt thích trên bài viết.

Theo Zing, cụ thể, với các bài viết có lượt thích trên 10.000, Facebook sẽ chỉ hiển thị 10.000. Fanpage của các ca sĩ được nhiều người quan tâm như Chi Pu, Sơn Tùng... đều đã bị gộp lượng like này.

Một số trang khác, Facebook chỉ hiển thị lượt bình luận và chia sẻ chứ không cho thấy số like. Việc triển khai vẫn chưa được Facebook đồng bộ. Một số trang bị ẩn tương tác trên ứng dụng Facebook cho di động nhưng trên bản PC vẫn hiển thị đầy đủ.

Trước đó, Instagram - nền tảng mạng xã hội hình ảnh của Facebook - cũng áp dụng chính sách này tại một số quốc gia.

Ý tưởng này được cho là để ngăn người dùng tự so sánh bản thân với những người khác. Đồng thời nó cũng khiến người dùng không còn cảm thấy buồn khi bài viết của mình không nhiều lượt thích bằng bạn bè.

Điều này giúp người dùng mạnh dạn chia sẻ cuộc sống, không xóa những bài viết ít lượt thích, đăng theo các khung giờ vàng...

Tuy nhiên, Facebook không hẳn làm điều này là vì người dùng. Công ty này đã không chia sẻ kết quả của thử nghiệm bỏ đếm like trên Instagram. Họ cũng không cho biết chính xác động cơ hay lịch thử nghiệm của tính năng này.

Theo TechCrunch, điều này cho thấy Facebook muốn bỏ đếm like trong âm thầm và chậm rãi. Bởi nếu nó ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng của người dùng hay làm giảm doanh thu quảng cáo, công ty có thể trả lại bộ đếm like.

Từ lâu, việc chia sẻ cuộc sống cá nhân lên Facebook đã không còn khiến người dùng hào hứng. Trong khi đó, Instagram và Snapchat đang thay Facebook làm công việc này mỗi ngày.

Việc một bài đăng khoảnh khắc cá nhân và nhận được số lượng like lớn khiến nhiều người dùng khác tự ý thức cuộc sống, đồng thời điều chỉnh hành vi sử dụng mạng xã hội.

Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến số người xem quảng cáo Facebook.

Báo Dân Trí cho biết, hiện Facebook chưa đưa ra bình luận cũng như giải thích lý do cho sự thay đổi bất ngờ của mình, tuy nhiên, theo giới công nghệ nhận định nhiều khả năng đây là động thái để hạn chế tình trạng “câu like” của các trang Facebook, đặc biệt với những trang Facebook có lượng người theo dõi lớn.

Hiện không ít trang Facebook đăng tải nhiều tin tức giật gân nhưng thiếu chính xác, thậm chí là các tin tức giả mạo để tăng tương tác và “câu like” cho trang của mình, do vậy việc giới hạn số lượng “Like” đối với các bài đăng trên các trang Facebook là một động thái để hạn chế tình trạng “câu like” và không loại trừ khả năng trong tương lai, Facebook sẽ ẩn hoàn toàn số lượng “Like” trên mỗi bài viết ở các trang Facebook.

Trước đó vào cuối tháng 9 vừa qua, Facebook cũng đã bắt đầu thử nghiệm ẩn đi số lượng “Like” trên các bài viết đối với người dùng tại Úc.

Giờ đây, người dùng tại Úc sẽ không còn thấy được bao nhiêu người đã bày tỏ cảm xúc với bài viết của mình, mà chỉ thấy được những người nào đã nhấn nút để bày tỏ cảm xúc trên bài viết. Có vẻ như Facebook không chỉ muốn thử nghiệm tính năng này với người dùng cá nhân mà còn muốn thử nghiệm tính năng tương tự đối với các fan page.

Đào Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhieu-cu-dan-mang-keu-troi-vi-facebook-bat-dau-an-so-like-bai-viet-tai-viet-nam-a452255.html