Nhiều cựu nghị sĩ lo Mỹ sẽ thua trong chiến tranh với Nga, Trung Quốc

Một ủy ban gồm các cựu nghị sĩ Mỹ đánh giá nước này có nguy cơ đối mặt với khủng hoảng quân sự và an ninh quốc gia, đồng thời có thể thua trong cuộc đối đầu với Nga hoặc Trung Quốc.

Ủy ban Chiến lược Quốc phòng Mỹ đã đưa ra nhận định trên vào ngày 14/11. Ủy ban này gồm nhiều cựu nghị sĩ cấp cao đảng Dân chủ và Cộng hòa.

Quân đội Trung Quốc tại một địa điểm huấn luyện. Ảnh: AFP

Hãng thông tấn AFP (Pháp) cho biết Quốc hội Mỹ đã giao nhiệm vụ cho Ủy ban Chiến lược Quốc phòng xem xét về Chiến lược Quốc phòng (NDS) của Tổng thống Donald Trump trong đó nhấn mạnh về một thời kỳ “cạnh tranh sức mạnh tuyệt vời” với Nga và Trung Quốc.

Theo Ủy ban trên, khi quân đội Mỹ đối mặt với cắt giảm ngân sách và giảm lợi thế quân sự thì chính quyền Nga và Trung Quốc lại theo đuổi việc xây dựng lực lượng “đối trọng với sức mạnh của Mỹ”.

Ủy ban Chiến lược Quốc phòng nhận xét: “Quân đội Mỹ có thể chịu thương vong lớn trong cuộc xung đột tiếp theo. Mỹ dự kiến gặp khó khăn để chiến thắng, thậm chí là chịu thất bại trong cuộc chiến với Nga hoặc Trung Quốc. Mỹ đặc biệt gặp nhiều rủi ro nếu quân đội bị buộc phải chiến đấu trên hai hoặc nhiều mặt trận liên tiếp”.

Ủy ban này nhận xét: “Sức mạnh của quân đội Mỹ - xương sống an ninh quốc gia và tạo ảnh hưởng toàn cầu - đã giảm đến mức nguy hiểm”.

Ủy ban Chiến lược Quốc phòng cho rằng việc Mỹ tập trung vào chiến dịch chống khủng bố đã gây xao nhãng cho các lĩnh vực khác bao gồm phòng vệ tên lửa, chiến dịch an ninh mạng và vũ trụ, chiến tranh chống tàu ngầm, chống hạm nổi.

Vẫn còn nhiều câu hỏi quan trọng chưa được giải đáp về cách Mỹ sẽ đối mặt với thách thức của một “thế giới nguy hiểm hơn”. Bên cạnh, đó ảnh hưởng của Mỹ đang thuyên giảm và cân bằng quân sự đã đổi hướng tạo rủi ro xung đột.

Mặc dù trong năm 2018 Lầu Năm Góc nắm ngân sách hơn 700 tỷ USD, vượt cả Nga và Trung Quốc nhưng Ủy ban Chiến lược Quốc phòng vẫn đề nghị tăng ngân sách quốc phòng thường niên từ 3-5%.

Hà Linh/ Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/nhieu-cuu-nghi-si-lo-my-se-thua-trong-chien-tranh-voi-nga-trung-quoc-20181116110648217.htm