Nhiều dấu ấn của Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh trong năm 2019

Sáng 9-1, Ban chấp hành Hội cựu thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh Bình Phước tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 8, khóa III và tổng kết công tác hoạt động hội năm 2019.

Đại diện Công ty TNHH SX-TM-DV B58 trao tặng nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên cựu TNXP huyện Bù Đăng

Với hơn 2.300 hội viên, năm 2019, Hội cựu TNXP tỉnh Bình Phước đã phát động nhiều chương trình thiết thực, được toàn thể hội viên hưởng ứng. Tiêu biểu là các phong trào: “Vì nghĩa tình đồng đội”, công tác nữ cựu TNXP, giúp nhau làm kinh tế giỏi, xóa đói giảm nghèo… Qua đó đã huy động được gần 10 tỷ đồng từ các chương trình này và hàng ngàn ngày công lao động, hàng trăm phần quà, trao tặng 6 căn nhà Nghĩa tình đồng đội để hỗ trợ, tạo điều kiện cho hội viên vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Các tập thể, cá nhân xuất sắc nhận bằng khen của UBND tỉnh

Phát huy những kết quả đạt được, tại hội nghị, Ban chấp hành Hội cựu TNXP tỉnh Bình Phước đã thông qua chương trình công tác hội năm 2020 với chủ đề “Tiếp nối truyền thống lực lượng thanh niên xung phong theo Đảng dẫn đường”. Đồng thời, thông qua nhân sự dự kiến giới thiệu tham gia Ban chấp hành và đóng góp ý kiến cho dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Hội cựu TNXP tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhân dịp này, từ sự vận động của Hội doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh, Công ty TNHH SX-TM-DV B58 đã trao tặng 1 căn nhà Nghĩa tình đồng đội trị giá 60 triệu đồng cho hội viên Phạm Thị Vĩnh ở huyện Bù Đăng.

Nhiều tập thể, hội viên cựu TNXP tỉnh đã được UBND tỉnh, Tỉnh hội tăng bằng, giấy khen.

Nguyễn Tấn

Nguồn Bình Phước: http://baobinhphuoc.com.vn/content/nhieu-dau-an-cua-hoi-cuu-thanh-nien-xung-phong-tinh-trong-nam-2019-155310