Nhiều địa phương bị ảnh hưởng do mưa lớn, có nơi thiệt hại hàng tỉ đồng

Chỉ trong vài ngày qua, mưa lớn, lũ quét đã gây tác động đến nhiều địa phương, có nơi chịu thiệt hại hàng tỉ đồng. Tỉnh Yên Bái ước tính thiệt hại khoảng 5,4 tỉ đồng; ở Lào Cai, tuyến đường sắt Hà Nội – Lào Cai tạm ngưng hoạt động do sạt lở; ở Cà Mau, hàng ngàn héc-ta lúa, hoa màu bị hư hại… Theo dự báo, Trung bộ, Nam bộ và Tây Nguyên sẽ còn mưa; còn ở khu vực phía Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Đến sáng 8-10, tuyến đường sắt Hà Nội – Lào Cai, đoạn qua huyện Văn Yên (Yên Bái) tuy đã thông tuyến nhưng cũng chỉ tạm thời. Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, từ ngày 6 đến ngày 9-10, do ảnh hưởng của mưa lớn, nhiều địa phương xảy ra lũ quét, sạt lở đất, gây thiệt hại cho ngành sản xuất hàng tỉ đồng. Chẳng hạn như ở Yên Bái, mưa lũ làm hơn 350 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 1 nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, 5 nhà phải di dời tạm thời. Diện tích lúa, hoa màu và cây lâm nghiệp bị hư hại là hơn 90 héc-ta; hơn 40 héc-ta diện tích ao cá bị vỡ bờ. Ngoài ra, địa phương còn có gần 30 điểm ngập úng cục bộ; tuyến đường tỉnh lộ 163, đoạn qua địa phận xã Yên Thái có khoảng 2.100 m3 đất đá sạt lở… Ước thiệt hại khoảng 5,4 tỉ đồng.

Lào Cai, mưa lớn làm một số diện tích cây trồng bị ngập úng. Đường giao thông nông thôn tại xã Võ Lao bị sạt lở taluy dương với khối lượng đất đá khoảng 200 m3. Ngoài ra còn có một số điểm sạt lở khác như sạt lở taluy âm làm sạt lở 20 m mương bê tông xi măng tại xã Nậm Dạng.

Tình trạng sạt lở taluy âm cũng làm cho hệ thống đường sắt của tàu chạy tuyến Hà Nội – Lào Cai, đoạn qua huyện Văn Yên (Yên Bái) phải tạm dừng. Đến sáng 8-10, tuyến đường sắt tuy đã thông tuyến nhưng cũng chỉ tạm thời. Tàu qua đoạn này phải chạy với tốc độ dưới 5 km/h.

Một số tỉnh khác như ở Cà Mau, mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao làm hơn 400 căn nhà bị ngập. Về sản xuất, tỉnh có hơn 22.000 héc-ta diện tích lúa cùng 170 héc-ta hoa màu, 450 héc-ta diện tích ao nuôi thủy sản bị ngập tràn, hư hại. Những địa phương chịu nhiều thiệt hại do thiên tai trong những ngày vừa qua là huyện Trần Văn Thời, U Minh, thành phố Cà Mau.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Trung Trung bộ còn có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 10-30 mm, có nơi trên 60 mm. Khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to trên 70 mm. Mưa chủ yếu tập trung vào chiều tối và đêm. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét là cấp 1.

Ở phía Bắc, trung tâm dự báo trong đêm 9-10, một bộ phận không khí sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc bộ, sau đó đến Bắc Trung bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc bộ. Trong đợt này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ phổ biến từ 21-24 độ C. Riêng khu vực vùng núi Bắc bộ phổ biến 18-21 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C.

Trúc Đào

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/nhieu-dia-phuong-bi-anh-huong-do-mua-lon-co-noi-thiet-hai-hang-ti-dong/