Nhiều địa phương bị thiệt hại do dông, lốc, mưa đá

Từ 14-16/4 tại các tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn, Lào Cai, Tuyên Quang và Bắc Kạn, dông, lốc và mưa đá gây ra nhiều thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp.

Đại diện các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên thăm hỏi một gia đình ở huyện Định Hóa bị sập nhà do giông lốc. Ảnh: Báo Thái Nguyên

Đại diện các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên thăm hỏi một gia đình ở huyện Định Hóa bị sập nhà do giông lốc. Ảnh: Báo Thái Nguyên

Đêm 14 và sáng 15/4, dông, lốc kèm theo mưa đá đã gây thiệt hại nặng về tài sản và hoa màu của người dân các huyện Định Hóa, Phú Lương, Đại Từ, Đồng Hỷ và thành phố Sông Công của tỉnh Thái Nguyên.

Toàn huyện Định Hóa có 517 ngôi nhà bị thủng, tốc mái; 3 nhà văn hóa xóm, 3 công trình nhà lớp học bị hư hỏng; trên 100 ha lúa, hoa màu, gần 200 ha cây lâm nghiệp bị gãy đổ… ước tính thiệt hại khoảng 30 tỷ đồng. Huyện Phú Lương có 493 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái, gần 100 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại nặng, nhiều cột điện bị gãy đổ… thiệt hại trên 1,7 tỷ đồng.

Tại huyện Đại Từ, dông, lốc và mưa đá cũng làm gần 200 nhà dân bị thủng và tốc mái, khoảng 20 ha hoa màu bị ảnh hưởng. Tại huyện Đồng Hỷ và thành phố Sông Công, mưa lớn làm trên 40 ha cây hoa màu bị đổ gãy, ngập nước, đổ tường rào các công trình chăn nuôi… thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.

Trước tình hình trên, trong sáng 16/4, đại diện Sở NN&PTNT, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai và thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ tại 2 huyện Định Hóa và Phú Lương.

Các cơ quan chức năng cũng lưu ý, trước diễn biến phức tạp của thời tiết, các địa phương cần tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét; chủ động sơ tán dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân.

Ngày 15 và 16/4, tại tỉnh Lạng Sơn có mưa to trên diện rộng. Trong đó, huyện Tràng Định xảy ra gió lớn và mưa đá làm gần 100 nhà dân, nhà công vụ trường học tại 4 xã Hùng Việt, Kháng Chiến, Tân Tiến, Quốc Việt bị tốc mái và hư hỏng. Rất may không có thiệt hại về người.

Mưa đá và gió lớn còn làm thiệt hại gần 10 ha hoa màu, vật nuôi bị chết, phương tiện của người dân bị hư hỏng.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, lãnh đạo UBND huyện Tràng Định đã có mặt tại cơ sở kiểm tra tình hình thiệt hại; thăm, động viên và hỗ trợ tiền cùng các vật dụng cần thiết đến các gia đình bị ảnh hưởng nặng.

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã đã nhanh chóng huy động lực lượng khắc phục hậu quả giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Trường Tiểu học và THCS xã Hùng Việt bị tốc mái do gió lốc kèm mưa đá gây ra. Ảnh: Báo Lạng Sơn

Chiều tối 15/4, một cơn dông kèm theo mưa đá quét qua xã Võ Lao, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Đây là trận mưa đá thứ 4 dội xuống các địa phương trong tỉnh tính từ đầu năm 2019 đến nay.

Mưa đá đi kèm với mưa rào và gió mạnh cấp 3-4 diễn ra trong thời gian ngắn, nên chỉ gây thiệt hại nhẹ về hoa màu trong khu vực ảnh hưởng.

Đêm 14 rạng sáng 15/4, các khu vực trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã có mưa rào và dông. Mưa to kèm dông lốc đã làm 94 nhà dân của huyện Chiêm Hóa tốc mái và hư hỏng, trong đó 3 nhà bị sập đổ; 1 điểm trường bị hư hỏng; trên 120 ha lúa, cây màu bị vùi lấp; 18 ha chuối bị đổ; 30 ha keo bị gẫy; 6 cầu tạm dân sinh bị cuốn trôi... Thiệt hại nặng nhất là xã Kiên Đài, Tri Phú, Linh Phú.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, UBND huyện Chiêm Hóa chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, phụ trách xã xuống cơ sở nắm tình hình và phối hợp UBND các xã bị thiệt hại hướng dẫn nhân dân khắc phục thiệt hại, huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, bảo đảm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân.

Do mưa dông còn diễn biến phức tạp, người dân cần chủ động theo dõi bản tin thời tiết, chủ động các biện pháp ứng phó, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản.

Từ ngày 13-15/4, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn xảy ra mưa to, giông lốc, gây thiệt hại hoa màu, nhà cửa, tài sản của nhân dân.

Theo thống kê, tính đến chiều 15/4, có 200 ngôi nhà bị tốc mái, nặng nhất là địa bàn huyện Bạch Thông với 130 nhà dân bị hư hỏng. Nhiều diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng do mưa bão, trong đó có hơn 100 ha diện tích ngô đã trồng bị gẫy đổ, ngập úng; 3,6 ha cây mía, 30ha diện tích cây thuốc lá chuẩn bị cho thu hoạch tại huyện Bạch Thông bị đổ, ngập nước...

Chính quyền địa phương đã tổ chức xuống kiểm tra các khu vực bị thiệt hại và huy đông lực lượng tại địa phương hỗ trợ người dân khắc phục các hư hỏng về nhà ở, chăm sóc diện tích cây trồng bị ảnh hưởng...

Chi Mai (tổng hợp)

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/xa-hoi/nhieu-dia-phuong-bi-thiet-hai-do-dong-loc-mua-da/363821.vgp