Nhiều địa phương hỗ trợ người nghèo đón Tết Nguyên đán

Với mục đích không để hộ dân nào không có Tết, nhiều địa phương trên cả nước tổ chức tặng quà, hỗ trợ lương thực để người nghèo đón Tết.

Nhân dịp 2020, thành phố Hải Phòng trích ngân sách hơn 242 tỷ đồng tặng quà các đối tượng chính sách. Thành phố Hải Phòng đặt ra mức quà tặng người có công là 4 triệu đồng/người; mức tặng quà hộ nghèo là 1,2 triệu đồng/hộ; hộ cận nghèo là 1 triệu đồng/hộ.

Các đối tượng bảo trợ xã hội như cán bộ, nhân viên các cơ sở nuôi dưỡng, chữa trị đối tượng bảo trợ; trẻ em hoàn cảnh đặc biệt; người nghiện ma túy chữa trị, nuôi dưỡng tập trung được tặng quà trị giá 1.000.000 đồng/người và 500.000 đồng/người. Mức tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn thành phố cũng tăng hơn so với năm 2019, dao động từ 700.000 đồng đến 1.500.000 đồng/người cùng quà tặng hiện vật.

Các suất quà được chuyển đến các hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội tại Hải Phòng.

Các suất quà được chuyển đến các hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội tại Hải Phòng.

Thành phố cũng tặng quà các đơn vị lực lượng vũ trang thường trực sẵn sàng chiến đấu, làm nhiệm vụ trong dịp Tết; các gia đình cán bộ, chiến sỹ đang công tác trực chiến tại Quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1; Biên giới; cán bộ tàu ngầm HQ 184-HP và Tiểu đoàn phòng thủ đảo Bạch Long Vỹ với tổng kinh phí lên tới 891 triệu đồng.

Ngoài ra, các tổ chức, ban ngành thành phố Hải Phòng cũng phối hợp với các tổ chức, cá nhân trao nhiều suất quà ý nghĩa tặng các gia đình chính sách./. (Thanh Nga/VOV-Đông Bắc)

Tỉnh Kon Tum đã quyết định trích trên 13,2 tỷ đồng tiền ngân sách hỗ trợ 27.667 hộ dân thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Cụ thể trong 27.667 hộ dân được tỉnh Kon Tum trích ngân sách hỗ trợ đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, có trên 16.400 hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập được hỗ trợ 600.000 đồng/hộ. Gần 2.500 hộ nghèo theo tiêu chí thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản và trên 8.800 hộ cận nghèo được hỗ trợ mỗi hộ 300.000 đồng.

Tỉnh Kon Tum tặng quà Tết cho hộ nghèo biên giới.

Dịp này tỉnh Kon Tum cũng tổ chức hỗ trợ gạo cứu đói cho 3.856 hộ dân với gần 12.600 khẩu, định mức hỗ trợ mỗi khẩu 15kg gạo. Cùng với công tác rà soát, lập danh sách được thực hiện kỹ để tiền, gạo đến đúng tay, kịp thời cho hộ nghèo, chính quyền và ngành chức năng 10 huyện, thành phố của tỉnh Kon Tum cũng huy động thêm các nguồn lực hỗ trợ để hộ nghèo đón Tết đầm ấm hơn. (Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên)

Tại tỉnh Khánh Hòa, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đồng ý chủ trương mua 870 tấn gạo hỗ trợ cứu đói cho người dân khó khăn trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, với tổng kinh phí hơn 14 tỷ đồng. Hơn 58.000 nhân khẩu thuộc các hộ nghèo cần được cấp gạo hỗ trợ dịp Tết Canh Tý.

Trong số này, gần 28.000 người nghèo ở 2 huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh sẽ được cấp khoảng 450 tấn gạo cứu đói. Tỉnh Khánh Hào đã bố trí hơn 14 tỷ đồng mua gạo ngon hỗ trợ cho dân, ngân sách tỉnh hỗ trợ trên 70% đối với 2 huyện miền núi, các địa phương khác tỉnh hỗ trợ 50%, phần còn lại sử dụng nguồn dự phòng của ngân sách cấp huyện để thực hiện. (Thái Bình/VOV-Miền Trung)

Tỉnh Lai Châu đã dành hơn 6 tỷ đồng từ nguồn ngân sách để hỗ trợ hộ nghèo ăn tết Nguyên đán Canh Tý 2020, với tinh thần không để người nghèo, đối tượng yếu thế, gia đình chính sách thiếu tết. Theo đó, qua rà soát, toàn tỉnh Lai Châu có gần 3.800 hộ nghèo, với trên 15.000 nhân khẩu sẽ được hỗ trợ 200 nghìn đồng/khẩu/3 ngày tết. Ngoài ra, tỉnh Lai Châu cũng dành hơn 600 xuất quà tết tặng các hộ là gia đình thương binh, liệt sĩ, người mất sức lao động.

Ông Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu cho biết, trên tinh thần Chỉ thị 40 của Ban Bí thư, Tỉnh ủy Lai Châu đã ban hành công văn chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể rà soát các chính sách đối với hộ nghèo đặc biệt khó khăn và các đối tượng khác theo quy định. Là tỉnh nghèo, nguồn kinh phí hỗ trợ chưa nhiều, Lai Châu rất mong sự chung tay, giúp sức của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng để người nghèo, gia đình chính sách ở vùng sâu, vùng xa, biên giới có thêm điều kiện ăn tết đủ đầy hơn./. (Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc)

PV/VOV

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nhieu-dia-phuong-ho-tro-nguoi-ngheo-don-tet-nguyen-dan-998600.vov