Nhiều địa phương hưởng ứng Tết trồng cây

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ tổ chức lễ phát động Tết trồng cây 'Đời đời nhớ ơn Bác Hồ' Xuân Canh Tý năm 2020 vào ngày 1-2 tại Mường Sang, huyện Mộc Châu (Sơn La). Dự kiến sẽ có hơn 2.000 đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân tham gia trồng 4.000 cây xanh. Sau chương trình, nhân dân địa phương sẽ tiếp tục trồng mới 16 nghìn cây xanh.

Người dân trồng cây trên vỉa hè đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An). Ảnh: NGUYỄN HẢI

Các địa phương tại TP Hà Nội sẽ đồng loạt tổ chức Tết trồng cây Xuân Canh Tý năm 2020 từ ngày 30-1 đến 5-2. Theo đó, thành phố phấn đấu trồng mới 200 đến 250 nghìn cây bóng mát, cây lấy gỗ tại các công trình công cộng, trường học, bệnh viện... Tại lễ phát động Tết trồng cây tổ chức vào ngày 30-1, tỉnh Nam Ðịnh có kế hoạch trong năm 2020 sẽ trồng 52 ha rừng phòng hộ tập trung ven biển tại huyện Nghĩa Hưng; hơn 800 nghìn cây phân tán các loại. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã phát động Tết trồng cây Xuân Canh Tý 2020. Dự kiến dịp này, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh sẽ trồng mới gần 50 nghìn các loại cây lấy gỗ, cây ăn quả, và cây phân tán các loại tại khuôn viên của các đơn vị trong toàn tỉnh.

Sáng 30-1, TP Hải Phòng phát động Tết trồng cây Xuân Canh Tý năm 2020. Cùng ngày, tại Ðền thờ Mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ thuộc phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa đã phát động Tết trồng cây. Thành phố phấn đấu trồng được 2.000 cây xanh phân tán tại các địa điểm công cộng đi đôi với tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng, cương quyết ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm hại tài nguyên rừng. Tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Ðàn (Nghệ An), Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đầu xuân, mở đầu cho phong trào trồng cây của các đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu. Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn, ngày 30-1, UBND huyện Cao Lộc tổ chức lễ phát động Tết trồng cây. Cùng ngày tại các địa phương trong tỉnh đồng loạt ra quân tổ chức Tết trồng cây.

Tại phường 4, TP Vị Thanh, ngày 30-1, tỉnh Hậu Giang tổ chức Tết trồng cây năm 2020. Cùng ngày, tại xã Bảo Ninh, TP Ðồng Hới, tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ phát động Tết trồng cây. Năm nay, tỉnh có kế hoạch trồng hơn 7.000 ha rừng tập trung và hàng triệu cây phân tán nhằm tiếp tục nâng cao độ che phủ rừng, góp phần phát triển kinh tế và giảm nhẹ thiên tai. Trong buổi lễ ra quân thực hiện Tết trồng cây, tỉnh Hưng Yên phấn đấu năm 2020 trồng gần 180 nghìn cây các loại, trong đó, có khoảng 145 nghìn cây ăn quả, gắn với phong trào chuyển đổi diện tích đất trồng lúa hiệu quả thấp sang trồng cây có hiệu quả kinh tế cao.

Ngành nông nghiệp tỉnh Lào Cai cho biết, đợt rét đậm, rét hại có khả năng kéo dài đến ngày 2-2, các vùng núi có độ cao từ 2.500 m trở lên cần đề phòng mưa tuyết, băng giá, sương muối có thể xảy ra gây hại. Người dân cần dùng các biện pháp phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi...

Vụ xuân năm nay, tỉnh Thái Nguyên có kế hoạch gieo cấy 28.750 ha lúa, phấn đấu năng suất đạt 55,03 tạ/ha, sản lượng đạt 258.200 tấn. Các giống lúa lai tỉnh khuyến khích người dân gieo trồng gồm: SL8HGS9; TH3-3; TH3-4; BTE1... và các giống lúa thuần: HT1; HT6; Thiên ưu 8... TP Hà Nội đã gieo cấy 5.813 ha, đạt 6,5% kế hoạch; trong đó, thị xã Sơn Tây 866 ha, huyện Ba Vì 729 ha, Mỹ Ðức 849 ha, Sóc Sơn 400 ha, Ứng Hòa 2.464 ha… Diện tích còn lại, các địa phương sẽ hoàn thành trước ngày 5-3. Theo ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa, đến nay tỉnh đã gieo cấy khoảng 34.500 ha lúa đông xuân, đạt 17% kế hoạch… Ðối với diện tích lúa trà xuân muộn, các địa phương sẽ hướng dẫn người dân thực hiện gieo cấy đại trà theo lịch thời vụ từ ngày 4-2...

Toàn tỉnh Quảng Trị đã gieo trồng 25.500 ha lúa đông xuân, gần 7.700 ha cây rau màu và hơn 3.200 ha cây rau đậu các loại. Nhờ tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi nên nông dân các địa phương đã đẩy nhanh tiến độ gieo trồng, chăm sóc bảo đảm lịch trình thời vụ.

Tỉnh Bình Phước có hơn 200.000 ha cao-su đang vào cao điểm rụng thay lá mới. Tuy nhiên, đúng vào dịp nắng nóng kéo dài từ nhiều tháng qua, các vườn cao-su tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy rất cao. Tỉnh đang tích cực chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung công tác phòng, chống cháy hiệu quả.

Ngay sau Tết Nguyên đán, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân tỉnh Phú Yên đã tập trung xuống đồng chăm sóc lúa vụ đông xuân 2019 - 2020. Hiện toàn tỉnh đã gieo sạ được 26.440 ha lúa. Ngành nông nghiệp đã cử cán bộ xuống địa bàn để kiểm tra sâu bệnh và hướng dẫn nông dân bón phân chăm sóc lúa.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/43085902-nhieu-dia-phuong-huong-ung-tet-trong-cay.html