Nhiều địa phương tổ chức hoạt động bay dù lượn, bay khinh khí cầu dịp lễ

Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, các hoạt động dù lượn, bay khinh khí cầu… được tổ chức tại nhiều địa phương, mang đến cho du khách trải nghiệm mới lạ, ấn tượng.

Bay dù lượn, diều lượn tại Tri Tôn, An Giang

Ảnh: Báo An Giang

Ảnh: Báo An Giang

Chương trình biểu diễn dù lượn và thả diều nghệ thuật diễn ra trong hai ngày 30-4 và 1-5 tại huyện Tri Tôn. Tham dự sự kiện, du khách được chiêm ngưỡng màn biểu diễn của 80 dù lượn có động cơ, 30 máy bay mô hình. Du khách còn có cơ hội bay trải nghiệm thực tế để ngắm toàn cảnh Khu Thể thao Du lịch Tà Pạ – Soài Chek từ trên cao.

Cũng trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng 30-4 và 1-5 còn có chương trình ẩm thực chủ đề “Hương vị đặc sắc Tri Tôn” với khoảng 50 gian hàng ẩm thực và các trò chơi dân gian vui tươi, bổ ích. Qua đó, quảng bá, giới thiệu đến du khách trong và ngoài tỉnh những nét văn hóa đặc sắc của huyện miền núi Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Festival dù lượn “Bay trên mùa nước đổ” tại Mù Cang Chải, Yên Bái

Ngày 30-4, tại xã Cao Phạ, UBND huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đã tổ chức khai mạc Festival dù lượn “Bay trên mùa nước đổ” năm 2023, theo TTXVN.

Ảnh: Cổng TTĐT huyện Mù Cang Chải

Điểm bay dù lượn Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải nằm ở độ cao hơn 1.200 mét so với mực nước biển. Đây là một trong những điểm bay được đánh giá là đẹp nhất Việt Nam cũng như trên thế giới. Với việc được trải nghiệm bay bằng dù lượn, du khách được ngắm vẻ đẹp của các thửa ruộng bậc thang khi lúa chín vàng cùng vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng Mù Cang Chải.

Festival dù lượn là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn gắn với các hoạt động du lịch “Mùa nước đổ” của huyện Mù Cang Chải.

Lễ hội Khinh khí cầu tại Cần Thơ

Tại sân vận động thành phố Cần Thơ, sáng 30-4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố đã tổ chức khai mạc Lễ hội Khinh khí cầu năm 2023 với chủ đề “Bay lên Cần Thơ! Tự hào quê hương gạo trắng nước trong”.

Ảnh: Thanh Long/Báo Cần Thơ

Theo TTXVN, lễ hội diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 30-4 đến 3-5), với tổng cộng 30 khinh khí cầu các loại; trong đó, có 6 quả khinh khí cầu cấp 7; 20 quả khinh khí cầu cấp 1 bay treo và 4 khí cầu trang trí mặt đất. Ngoài ra, còn có 4-5 dù lượn động cơ, 1 máy bay cánh vải.

Với sự đa dạng về màu sắc, kích cỡ của các loại khinh khí cầu, người dân thỏa sức ngắm nhìn những quả khinh khí cầu đầy sắc màu. Ngoài ra, người dân có thể đăng ký suất bay khinh khí cầu để trải nghiệm cảm giác ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Cần Thơ từ trên cao.

Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế tại Tuyên Quang

Theo Cổng TTĐT tỉnh Tuyên Quang, lễ hội Khinh khí cầu quốc lần thứ hai tại tỉnh Tuyên Quang là điểm nhấn hưởng ứng Chương trình khai mạc Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang 2023, được tổ chức từ ngày 28-4 đến ngày 2-5 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, TP Tuyên Quang và sân vận động thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình.

Ảnh: Vũ Kiên

Lễ hội có sự tham gia của 20 khinh khí cầu tiêu chuẩn quốc tế, đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ do các phi công quốc tế Pháp, Tây Ban Nha, Hà Lan, Nga, Slovakia, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Phillippines, Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam dày dạn kinh nghiệm điều khiển.

Tham dự và bay trải nghiệm tại lễ hội khinh khí cầu, du khách sẽ được ngắm nhìn từ trên cao không gian tươi đẹp của thành phố Tuyên Quang; chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguyên sơ của núi rừng Lâm Bình và tham gia nhiều hoạt động trải nghiệp du lịch hấp dẫn khác.

Lễ hội khinh khí cầu quốc tế tại Quy Nhơn, Bình Định

Lễ hội khinh khí cầu quốc tế diễn ra tại quảng trường Quy Nhơn, từ ngày 25-4 đến ngày 5-5. Đây là lần đầu tiên lễ hội khinh khí cầu được tổ chức tại Bình Định, theo Cổng TTĐT tỉnh Bình Định.

Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Bình Định

Các đợt bay tự do được thực hiện vào 6:00 giờ hằng ngày. Mỗi lượt khinh khí cầu chở 2 khách cùng phi công, bay cao 300 – 500m, xa 5 – 10km tính từ điểm cất cánh. Mỗi lượt bay kéo dài 45 – 60 phút. Còn các khinh khí cầu bay neo tại chỗ được tổ chức từ 17:30 – 19:30 hằng ngày, mỗi lượt chở 2 – 3 khách cùng phi công, bay cao 30 – 50m trong 5 phút.

Tối 29-4, tại thành phố Quy Nhơn, Lễ hội du lịch Bình Định năm 2023 với chủ đề “Quy Nhơn – Thiên đường biển – Rực rỡ sắc màu” cũng đã chính thức được khai mạc. Lễ hội là dịp để tỉnh Bình Định tiếp tục giới thiệu, quảng bá những giá trị tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của mình tới bạn bè, du khách trong và ngoài nước.

Đăng Huy tổng hợp

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/nhieu-dia-phuong-to-chuc-hoat-dong-bay-du-luon-bay-khinh-khi-cau-dip-le/