Nhiều địa phương tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11)

Ngày 16-11, Sở Giáo dục và Ðào tạo (GD và ÐT) TP Ðà Nẵng tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng phong trào thi đua năm học 2017-2018; đón nhận nhiều phần thưởng cao quý.

Sở Giáo dục và Ðào tạo TP Hồ Chí Minh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 19 cá nhân tại lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: THU TÂM

Theo Sở GD và ÐT Ðà Nẵng, năm học qua, toàn ngành có nhiều đổi mới trong phong trào thi đua dạy tốt - học tốt với nhiều sáng kiến được đánh giá có chất lượng hiệu quả áp dụng cao; nhiều học sinh đoạt giải cao tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, khu vực. Với những kết quả đạt được, ngành giáo dục Ðà Nẵng có một cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động hạng ba; sáu tập thể và 57 cá nhân được tặng Cờ thi đua và Bằng khen của Bộ GD và ÐT.

* Cùng ngày, UBND thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Tại buổi lễ, 19 cá nhân là các thầy, cô giáo vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 147 cá nhân nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục của Bộ GD và ÐT; sáu tập thể, cá nhân được nhận Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen của Bộ GD và ÐT; 15 tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND thành phố Hồ Chí Minh...

* UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, tuyên dương khen thưởng năm học 2017-2018 và vinh danh các nhà giáo tiêu biểu có đóng góp tích cực vào phong trào thi đua "Ðổi mới, sáng tạo trong dạy và học". Tại buổi lễ, tỉnh Quảng Nam đã tuyên dương 76 thầy giáo, cô giáo tiêu biểu.

* Sở GD và ÐT tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Năm học 2017 - 2018, ngành giáo dục tỉnh đã nỗ lực phấn đấu đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học; chất lượng giáo dục phát triển ổn định. Ðến nay toàn tỉnh có 65 thầy giáo, cô giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú; 122 gia đình nhà giáo tiêu biểu…

* Tối 15-11, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế tổ chức chương trình tuyên dương "Giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu" lần thứ nhất, năm 2018. Tại chương trình, có 34 giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu được tuyên dương, trong đó, có 14 giáo viên tiểu học và THCS, chín giáo viên THPT và trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên, 11 giảng viên cao đẳng, đại học. Những giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu được tuyên dương đều có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và phong trào thanh niên, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, có đạo đức, chuyên môn giỏi…

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/giaoduc/item/38269502-nhieu-dia-phuong-to-chuc-ky-niem-ngay-nha-giao-viet-nam-20-11.html