Nhiều địa phương trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5

Nhân dịp kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021), ngày 17/5, nhiều địa phương đã tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

 Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lâm Đức Khoái. (Ảnh: Thanh Phúc)

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lâm Đức Khoái. (Ảnh: Thanh Phúc)

*Tại Tuyên Quang, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lâm Đức Khoái, 90 tuổi thuộc Chi bộ Km9, Đảng bộ xã Thắng Quân (Yên Sơn).

Trong dịp này, toàn huyện Yên Sơn có 76 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, trong đó có 1 đảng viên 70 năm tuổi Đảng. Riêng Đảng bộ xã Thắng Quân có 5 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng.

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Thị Kim Dung đã bày tỏ sự trân trọng và chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng. Đồng chí mong muốn, với tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, uy tín, các đảng viên tiếp tục gương mẫu, tích cực tham gia vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh của tỉnh. Đồng thời, các đảng viên sẽ luôn là các chiến sỹ cộng sản mẫu mực, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, sống vui, sống khỏe, sống có ích, luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương Tuyên Quang ngày càng giàu đẹp.

* Chiều ngày 17/5, các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) đã long trọng tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5 cho các đảng viên từ 30-55 tuổi Đảng.

Trong đợt này, Đảng bộ huyện Bắc Hà có 16 đồng chí thuộc 8 đảng bộ các xã, thị trấn vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng; trong đó có 7 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; 5 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 2 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 2 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 55 tuổi Đảng.

Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận những cống hiến, đóng góp của các đảng viên đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Đồng thời, mong muốn các đồng chí đảng viên lão thành tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, không ngừng đóng góp ý kiến tâm huyết góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

* Cũng trong chiều 17/5, tại hội trường Thành ủy Sóc Trăng, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên đang sinh hoạt tại các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ TP. Sóc Trăng trong đợt 19/5. Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Văn Trí - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Văn Lĩnh - Phó Bí thư Thành ủy.

Đợt 19/5 năm nay, Đảng bộ thành phố có 46 đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng, trong đó, có 1 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 5 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 3 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 6 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 6 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 17 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 8 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy gửi lời chúc mừng các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng; chúc các đồng chí đảng viên luôn mạnh khỏe, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của thành phố. Đặc biệt, phát huy tính tiền phong gương mẫu, vận động gia đình, người thân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đúng quy định; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế…/.

PV (tổng hợp)

Nguồn ĐCSVN: https://daihoi13.dangcongsan.vn/tin-moi/phong-trao-thi-dua/nhieu-dia-phuong-trao-huy-hieu-dang-dot-19-5-6169