Nhiều địa phương vùng núi miền Bắc xuất hiện mưa vừa

Dự báo ngày và đêm 29/3, vùng hội tụ gió trên cao ảnh hưởng đến miền Bắc suy yếu nhanh. Trong khi đó vùng áp thấp nóng phía Tây có xu thế phát triển về phía Đông Nam khiến mưa ở các tỉnh, thành giảm hẳn cả về lượng và diện.

Do chịu tác động của vùng hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh lên. Đêm về sáng ngày 29/3, phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa, mưa rào trên diện rộng và giông rải rác, nhiều nơi xuất hiện mưa vừa và giông mạnh. Cụ thể, Tp.Lào Cai (Lào Cai) và Hàm Yên (Tuyên Quang) cùng mưa 19mm, Lục Yên (Yên Bái) trội hơn 22mm, Khau Phạ (Yên Bái) 19,8mm. Tam Dương (Vĩnh Phúc) 23,4mm; Lâm Thao (Phú Thọ) 17,6mm; Thanh Thủy (Hà Giang) 16,4mm; Lũng Hà (Yên Bái) 17,6mm. Phấn Mễ (Thái Nguyên) 26,6mm; Thác Riềng (Bắc Cạn) 29mm, TX.Phú Thọ (Phú Thọ) 30mm, Tp.Việt Trì (Phú Thọ) nhiều hơn 33mm. Phổ Yên (Thái Nguyên) 35,6mm…, Tam Đường (Lai Châu) và Điềm Mạc (Thái Nguyên) mưa nhiều nhất 36mm.

Đợt mưa này được bà con nông dân các địa phương trên ví von là mưa vàng, mưa bạc; vì mưa đã cung cấp một lượng nước dồi dào cho lúa, hoa màu, cây trồng các loại. Mưa giúp giảm thiểu được nhiều công sức tưới, độ ẩm tăng cao, cấp báo động cháy rừng ở hầu hết các khu vực trở về mức an toàn.

Dự báo ngày và đêm 29/3, vùng hội tụ gió trên cao ảnh hưởng đến Bắc suy yếu nhanh. Trong khi đó vùng áp thấp nóng phía Tây có xu thế phát triển về phía Đông Nam khiến mưa ở các tỉnh, thành giảm hẳn cả về lượng và diện. Trưa về chiều trời nắng kéo dài, nhiệt độ các khu vực đồng loạt tăng cao.

Hải Dương

Nguồn MT&CS: https://moitruong.net.vn/nhieu-dia-phuong-vung-nui-mien-bac-xuat-hien-mua-vua/