Nhiều điểm glamping gần TP.HCM kín chỗ dịp 30/4

Gần đến dịp 30/4, một số điểm cắm trại cao cấp (glamping) gần TP.HCM thông báo không còn lều trống đến hết kỳ nghỉ lễ.

Hình thức cắm trại cao cấp (glamping) vẫn giữ vững phong độ khi ngày càng được nhiều người quan tâm trong dịp nghỉ lễ cuối tháng 4.

"Mình thích cắm trại nhưng chi phí sắm đồ chất lượng cho trải nghiệm này rất cao. Glamping phù hợp vì đồ dùng được trang bị đầy đủ, khách vẫn tận hưởng thiên nhiên. Chi phí lưu trú tương đương ở resort 3-4 sao", Tú Trần (TP.HCM) chia sẻ.

Kín chỗ đến hết tháng 5

Tú Trần cho biết đã đặt lều từ giữa tháng cho chuyến đi dịp 30/4. Khi đó, khu cắm trại thông báo chỉ còn vài lều trống vào kỳ nghỉ lễ.

"Đợt Tết Nguyên đán mình chủ quan đặt trước 4-5 ngày nên lỡ mất chuyến glamping đầu năm. Lần này rút kinh nghiệm vì nghĩ mọi người sẽ đi chơi nhiều hơn đợt Tết", nam du khách bày tỏ.

Không chỉ kín chỗ dịp nghỉ lễ, một số điểm cắm trại cao cấp cho biết lượng khách đặt tăng cao cả vào những ngày thường.

Anh Trần Thiên Phú, đại diện Tropical Eglamping chia sẻ khu cắm trại này không còn lều trống đến đầu tháng 6. Điểm glamping này hoạt động từ tháng 10/2021, ban đầu đón khách với 5 lều, lượng khách ngày một tăng trong vòng chưa đầy nửa năm, nay số lượng lều đã tăng lên 17 để đáp ứng nhu cầu của du khách.

 Du khách đặt lều glamping cho kỳ nghỉ 30/4 trước cả tháng. Ảnh: Tropical Eglamping.

Du khách đặt lều glamping cho kỳ nghỉ 30/4 trước cả tháng. Ảnh: Tropical Eglamping.

"Từ đợt giỗ Tổ đến nay, khu cắm trại luôn kín khách. Hiện tại, lều trống cho dịp lễ không còn, khách đặt trước từ nửa tháng đến một tháng. Không chỉ dịp lễ, ngày thường bên mình cũng kín khách, phải đến đầu tháng 6 mới có lều trống", anh Phú chia sẻ.

Tương tự, anh Lãm, đại diện The Sunset Glamping (Bình Lập, Khánh Hòa) cho biết khu cắm trại ven biển này cũng kín khách vào dịp nghỉ lễ 30/4.

"Bên mình chỉ có 4 lều mới đi vào hoạt động, đến ngày 3/5 mới có chỗ trống. Ít lều nên kín chỗ rất nhanh. Khách đến từ TP.HCM và Hà Nội đã đặt trước cả tuần", anh Lãm thông tin.

Theo khảo sát của Zing, một số địa điểm glamping ở Đà Lạt (Lâm Đồng), Phước Dinh (Ninh Thuận) cũng không còn nhiều lều trống cho kỳ nghỉ lễ 30/4 sắp tới. Đại diện khu du lịch Tanyoli (Ninh Thuận) cho biết du khách đặt chỗ trước dịp lễ từ 5-7 ngày nhiều khả năng sẽ không còn lựa chọn.

"Bên mình có 20 lều, hiện tại khách đã đặt chỗ kín 70%. Trong 2 ngày lễ 30/4-1/5, mỗi lều sẽ phụ thu 15%", đại diện khu du lịch Tanyoli cho biết.

Trong khi đó, khu glamping CampArt cho biết chỉ còn lều cho 2 khách, giá 980.000 đồng/người. Mức giá tương đương ngày thường.

"Khách đặt bên mình chủ yếu theo nhóm hoặc gia đình 4-5 người. Khách thường lưu trú hai ngày một đêm. Không chỉ dịp lễ, những ngày thường bên mình cũng kín chỗ rất nhanh. Khách thường phải đặt trước tối thiểu 2 tuần", đại diện khu cắm trại CampArt nói.

Cắm trại nhưng không 'hành xác'

Glamping (tạm dịch: cắm trại cao cấp) được ghép bởi “glamorous” và “camping”, là một trong những xu hướng du lịch hậu đại dịch thu hút người trẻ giới trẻ.

Hình thức du lịch này được ưa chuộng bởi vẫn giữ bản chất mô hình cắm trại, nhưng được trang bị đầy đủ tiện nghi. Du khách không phải tay xách nách mang nhiều đồ camping cồng kềnh, thay vào đó, các khu glamping sẽ dựng sẵn lều, bàn ghế cắm trại, có khu vệ sinh sạch sẽ, các bữa ăn cũng được chuẩn bị sẵn. Du khách chỉ cần đến check-in nhận lều như nhận phòng nghỉ khi ở resort.

 Các điểm glamping cung cấp đầy đủ dịch vụ cho du khách không kém resort 3-4 sao. Ảnh: Hoàng Tuấn Anh.

Các điểm glamping cung cấp đầy đủ dịch vụ cho du khách không kém resort 3-4 sao. Ảnh: Hoàng Tuấn Anh.

Anh Trần Thiên Phú, người sáng lập khu glamping ở Đồng Nai, chia sẻ loại hình du lịch này có nhiều điểm tương đồng với hình thức nghỉ dưỡng, nhưng vẫn giữ bản chất của cắm trại.

Glamping sẽ tồn tại song song với camping và hình thức nghỉ dưỡng tại resort. Hình thức này đáp ứng tâm lý của những người mê cắm trại nhưng chưa sẵn sàng chi nhiều nhiều để sắm đồ cao cấp. Ngoài ra, hình thức này cũng phù hợp du khách ngại "khổ" nhưng vẫn muốn kết nối thiên nhiên và trải nghiệm hoạt động ngoài trời, anh Phú bày tỏ.

Chủ sở hữu Tropical Eglamping cho biết lượng khách mới tìm đến glamping và khách quay lại sử dụng dịch vụ gần như có tỷ lệ tương đương, chứng tỏ sức hút của hình thức du lịch mới này.

"Từ tháng 10/2021 đến nay, mỗi tháng khu cắm trại của mình đón khoảng 1.000-1.300 khách. Mình khá bất ngờ vì mọi người yêu thích mô hình cắm trại tiện nghi này", anh Trần Thiên Phú cho biết.

Chị Hoài Lâm (Bình Dương) chia sẻ hình thức cắm trại tiện nghi này cho gia đình những trải nghiệm mới mẻ khi mà những chuyến nghỉ dưỡng ở resort đã quá quen thuộc.

"Gia đình mình có con nhỏ, rất muốn các con được gần gũi thiên nhiên, tham gia hoạt động ngoài trời. Glamping giúp mình không phải mang vác đồ cắm trại lỉnh kỉnh, chi phí cũng không quá cao như ở resort", chị Lâm nói.

Theo khảo sát của Zing, các điểm glamping gần TP.HCM có mức giá trung bình 1 triệu-2 triệu đồng/người tùy dịch vụ. Du khách thường đặt kỳ nghỉ tại các điểm cắm trại cao cấp này 1-2 ngày.

Bích Phương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhieu-diem-glamping-gan-tphcm-kin-cho-dip-304-post1309593.html