Nhiều điểm vui chơi giải trí tại Hà Nội đông đúc ngày đầu của kỳ nghỉ Lễ 2/9

Sáng 1/9, nhiều người dân đã tranh thủ đi chơi để dành thời gian buổi chiều xem trận đấu của U23 Việt Nam tại ASIAD và đón đoàn trở về vào ngày mai.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay được nghỉ tới 3 ngày là cơ hội để người dân tham quan, vui chơi, giải trí. Theo ghi nhận của phóng viên, ngay buổi sáng đầu tiên của kỳ nghỉ, nhiều địa điểm vui chơi giải trí tại Hà Nội đã khá đông đúc.

Khoảng hơn 9h sáng, Công viên Thủ Lệ đông nghịt người. Theo nhân viên bán vé tại đây, chỉ trong buổi sáng, đã bán ra hàng chục ngàn vé, số lượng cao gấp nhiều lần so với ngày thường.

Đến tham quan tại công viên Thủ Lệ, chị Thu Trang (Hoàng Mai) Hà Nội chia sẻ: "Đây là điểm đến khá quen thuộc của gia đình. Chúng tôi muốn cho cháu hiểu hơn về thế giới tự nhiên". Dù kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay khá dài, song vợ chồng chị Trang vẫn chọn ở lại Hà Nội thay vì đi du lịch xa để tiện theo dõi U23 Việt Nam gặp U23 UAE diễn ra vào chiều nay và đón đoàn về Olympic Việt Nam vào chiều mai.

Tương tự, gia đình anh Nguyễn Ngọc Minh (Hà Đông) cũng tranh thủ đi chơi ngay buổi sáng đầu tiên trong đợt nghỉ lễ để theo dõi Olympic Việt Nam gặp Olympic UAE diễn ra vào chiều nay.

Thời tiết Hà Nội ngày 1/9 bất ngờ oi nắng sau nhiều ngày mưa, do đó nhiều gia đình cũng chọn các địa điểm vui chơi thoáng đãng, mát mẻ như công viên, vườn bách thú...

Trò đi xe điện được khá nhiều em yêu thích.

Bên cạnh đó, các món đồ chơi dân gian như tò he cũng không kém phần thu hút.

Tại từng khu trò chơi đều đông nghịt người tham gia.

Tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, sáng nay cũng thu hút khá đông người dân thủ đô và du khách đến tham quan, vui chơi.

Năm nay, khu di tích quanh hồ Hoàn Kiếm thu hút khá đông du khách.

Du khách tham quan phía trong đền Ngọc Sơn.

Khoảng 10h sáng, tại Bảo tàng Dân tộc học cũng khá đông người đến tham quan. Đại diện Bảo tàng Dân tộc học cho biết, lượng khách vào những ngày lễ đông nhất là trên 1.000 người/ngày. Còn trung bình là khoảng 700 người/ngày.

Tại công viên Nghĩa Đô, Cầu Giấy cũng rất nhộn nhịp.

Nguyễn Trang-Bích Lan/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/nhieu-diem-vui-choi-giai-tri-tai-ha-noi-dong-duc-ngay-dau-cua-ky-nghi-le-29-807487.vov