Nhiều điểm vui chơi và hoạt động đặc sắc đón Tết Nguyên đán

Nhằm chuẩn bị cho nhân dân, du khách đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Thành phố Hồ Chí Minh đã có kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động đón Tết, vui chơi giải trí sôi động, phong phú trước, trong và sau Tết.

Vào thời khắc giao thừa bước sang năm mới Kỷ Hợi 2019, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức

bắn pháo hoa tại khu vực 6 điểm trên địa bàn Thành phố - Ảnh minh họa: Hùng Khoa

Cụ thể, điểm vui chơi và hoạt động được nhiều người dân thành phố, du khách chờ đợi nhất trong dịp Tết Nguyên đán 2019 là thời khắc giao thừa bước sang năm mới Kỷ Hợi, Thành phố Hồ Chí Minh đã lên kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa tại khu vực 6 điểm trên địa bàn Thành phố, gồm hầm vượt sông Sài Gòn; Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11); Công viên lịch sử Văn hóa dân tộc (quận 9); huyện Cần Giờ; địa đạo Củ Chi; Khu công nghiệp Hiệp Phước (huyện Nhà Bè). Thời gian bắn là 15 phút, từ 0 giờ – 0 giờ 15 phút ngày 5/2/2019 (mùng 1 Tết Nguyên đán).

Nguồn kinh phí thực hiện cho việc bắn pháo hoa chào đón Tết Nguyên đán 2019 được huy động từ nguồn xã hội hóa, trong đó việc tổ chức bắn pháo hoa tại Công viên văn hóa Đầm Sen, Khu công nghiệp Hiệp phước chi từ nguồn xã hội hóa của Tổng Công ty du lịch Sài Gòn và UBND huyện Nhà Bè. Các địa điểm bắn pháo hoa còn lại được chi từ nguồn kinh phí xã hội hóa bắn pháo hoa của thành phố.

Một điểm vui chơi lý tưởng dịp Tết hút đông đảo người dân đến du xuân là đường hoa Nguyễn Huệ (quận 1), được Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư với nhiều nét mới diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 2/2 đến ngày 8/2 (từ 28 Tết đến mồng 4 Tết).

Với chủ đề "Thành phố Hồ Chí Minh - Khát vọng vươn xa", đường hoa sẽ khoác lên mình chiếc áo mùa xuân rực rỡ mới với những đại cảnh, tiểu cảnh được sắp đặt đầy tính nghệ thuật đan xen với công nghệ, hòa quyện giữa những lăng kính huyền ảo, độ sóng sánh của nước và sắc màu của ánh sáng được thể hiện trong ba phân đoạn chính của Đường hoa: Thành phố nghĩa tình giàu bản sắc, Thành phố thông minh (Thành phố của tương lai) và Đô thị sáng tạo.

Cùng song song hoạt động này, từ ngày 2/2 đến ngày 8/2 (từ 28 Tết đến mùng 4 Tết), tại khu vực đường Mạc Thị Bưởi - Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế (quận 1) sẽ diễn ra Lễ hội Đường Sách với các gian hàng trưng bày, giới thiệu gần 100.000 đầu sách.

Chào đón Tết cổ truyền, từ ngày 30/01 đến ngày 10/02 (25 Tết đến mồng 6 Tết) sẽ nhiều hoạt động vui chơi giải trí sôi động, phong phú. Cụ thể từ ngày 28/01 đến 04/02 (23 Tết đến 30 Tết), Hội hoa Xuân và chợ hoa Tết sẽ diễn ra tại công viên Tao Đàn, công viên 23/9, công viên Gia Định và công viên Lê Văn Tám. Cùng với đó là hệ thống chợ Hoa Tết ở 24 quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Ngày hội Bánh tét diễn ra từ ngày 30/01 đến ngày 31/01 (25 Tết đến 26 Tết) được tổ chức tại Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc và 24 quận, huyện.

Ngày 01/02 (27 Tết) Lễ dâng cúng bánh tét Quốc Tổ Hùng Vương và Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh diễn ra tại Khu Tưởng niệm các Vua Hùng, Đền Thờ Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc.

Trong các ngày từ ngày 04/02 - 06/02 (30 Tết - Mồng 2 Tết) trên địa bàn Thành phố còn diễn ra rất nhiều các hoạt động chào đón năm mới, cụ thể: Chương trình biểu diễn nghệ thuật "Mừng Xuân Kỷ Hợi - Mừng Đảng quang vinh tại Công viên Gia Định; Chương trình biểu diễn nghệ thuật lần lượt tại các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ; Chương trình biểu diễn nghệ thuật tại khu vực trước Nhà hát Thành phố vào ngày 2/2 (28 Tết); Tổ chức trình chiếu ánh sáng 3D lên tòa nhà UBND Thành phố (30 Tết).

Đến ngày 09/02 (mồng 5 Tết), Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt truyền thống Cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định – Thành phố Hồ Chí Minh tại huyện Củ Chi; Kỷ niệm 230 năm Chiến thắng Đống Đa, tại sân khấu chính Hội Hoa xuân - Công viên Văn hóa Tao Đàn.

Chào đón Tết cổ truyền sắp tới, Sở Giao thông vận tải Thành phố và Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Thành phố đã và đang triển khai tổ chức trang trí đèn chiếu sáng, hoa kiểng, cây xanh tại khu vực xung quanh các tuyến đường trung tâm Thành phố.../.

Phạm Cường

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/xa-hoi/nhieu-diem-vui-choi-va-hoat-dong-dac-sac-don-tet-nguyen-dan-512130.html