Muôn vẻ chống dịch: Người dân U Minh lấy nilon làm tấm chắn giọt bắn

Ngoài việc thực hiện tốt biện pháp 5K của Bộ Y tế, các tiểu thương tại chợ thị trấn U Minh (huyện U Minh, Cà Mau) có sáng kiến khá đơn giản, là làm thêm tấm chắn giọt bắn bằng tấm nilon trong suốt trước quầy, cửa hàng kinh doanh.

Những ngày này, mặt trước các quầy hàng kinh doanh tại chợ thị trấn U Minh, huyện U Minh đều được che chắn lại bằng 1 tấm nilon. Bà con nơi đây đã nghĩ ra phương pháp này để ngăn chặn dịch Covid-19 có thể lây đến mình.

Người dân ở Chợ U Minh làm tấm chắn giọt bắn bằng tấm nilon.

Người dân ở Chợ U Minh làm tấm chắn giọt bắn bằng tấm nilon.

Ông Phạm Thanh Danh, chủ một tiệm tạp hóa cho biết: "Căng cao su để tránh hắt hơi ngăn giọt bắn vào nhà. Đồng thời để bảng khách hàng lại mua không được vào nhà, rồi giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét. Khi có dịch tới giờ, người dân đi mua bán ở chợ U Minh thấy người ta đều rất có ý thức, không chen lấn".

Mô hình dùng nilon làm tấm chắn giọt bắn được thực hiện tại chợ U Minh cách đây khoảng 1 tháng. Ban đầu chỉ có vài hộ làm. Thấy hay, hiệu quả nên không lâu sau đa số các tiểu thương trong chợ đã làm theo. Anh Tô Trung Kết, Chủ cơ sở kinh doanh đồ gia dụng Trung Kết cho biết, mỗi ngày có hàng trăm người qua lại cửa hàng. Người quen thì ít mà người lạ thì nhiều nên phải kỹ càng. Bảo vệ mình cũng là bảo vệ gia đình và những người xung quanh.

Ban đầu chỉ có vài quầy che chắn bằng cao su, sau đó đa số các tiểu thương đều thực hiện để bảo vệ mình.

"Mình căng màng bọc trước cửa hàng của mình để tránh tia bắn khi tiếp xúc khách hàng. Đã giữ khoảng cách 2 mét rồi thì đứng sau màn bóc nữa anh toàn hơn khi tiếp xúc", anh Kết cho hay.

Dùng nilon làm tấm chắn giọt bắn được xem là một trong những cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả cao. Có thêm tấm chắn họ cảm thấy an toàn hơn rất nhiều.

Bà Nguyễn Ly Phăng người có quầy bán rau củ quả chia sẻ: "Căng cao su này thấy an toàn hơn khẩu trang. Cái khẩu trang nói chuyện cũng phải ra hơi, đôi khi mệt quá, mồ hôi ra thì cũng kéo ra lau. Miếng cao su rất rộng, người ta mua món gì không cần vào tới chỗ lựa, muốn mua gì thì nói lấy. Bởi ai cũng sợ, không ai lại gần ai hết, làm thế này an toàn"./.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/muon-ve-chong-dich-nguoi-dan-u-minh-lay-nilon-lam-tam-chan-giot-ban-881986.vov