Nhiều đoạn đường bị ngập cục bộ

ĐNO - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày hôm nay (28-12), khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi hơn 90mm. Do mưa to, nhiều đoạn đường trên địa bàn thành phố còn bị ngập cục bộ, nhất là tuyến đường Núi Thành đoạn phía bắc công trình nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý, tuyến đường Lê Tấn Trung, Lương Hữu Khánh...

Video: HOÀNG HIỆP

Ngày 28-12, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, từ nay (28-12) đến ngày 29-12, trên các sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam dao động ở mức báo động (BĐ) 1 và cao hơn BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông và các khu đô thị tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định.

Trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, từ ngày 1-1 đến 2-1-2022, khu vực từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác; cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong ngày 3-1, mưa sẽ giảm nhưng còn có mưa rào rải rác từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa.

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên Báo Đà Nẵng ghi nhận trong ngày 28-12:

Tuyến đường Núi Thành đoạn phía bắc công trình nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý bị ngập nước mấy ngày qua.

Dù đã lắp đặt một số máy bơm nhưng do công suất thấp nên tuyến đường Núi Thành bị ngập nước kéo dài.

Tuyến đường Lê Tấn Trung bị ngập vì chậm thi công tuyến cống nối với tuyến cống Biển Đông để thoát nước mưa ra biển.

Nước, đất, đá từ khu vực suối Đá chảy băng qua tuyến đường Lê Văn Lương.

Một hộ dân ở tuyến đường Lương Hữu Khánh đang đẩy bùn non và chùi rửa sân nhà sau khi bị ngập nước.

Công nhân Công ty CP Cầu đường Đà Nẵng đang xúc dọn đất theo nước mưa chảy ra trên tuyến đường Hoàng Sa.

HOÀNG HIỆP

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5399/202112/nhieu-doan-duong-bi-ngap-cuc-bo-3899138/