Nhiều đoàn hội nông dân đến kính viếng 'anh Chín Cần'

Ngày 31.10, có hơn 30 đoàn Hội Nông dân từ các tỉnh từ miền Trung trở vào đã đến hoặc gửi vòng hoa kính viếng ông Nguyễn Văn Chính (Chín Cần) – nguyên ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nguyên Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tại nhà tang lễ TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Chính từ trần hồi 16 giờ, ngày 29.10 tại Bệnh viện Thống Nhất, TP.HCM, hưởng thọ 93 tuổi.

Cùng ngày, ông Lại Xuân Môn – Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức tang lễ ông Nguyễn Văn Chính, đã có buổi họp nhanh với Ban tổ chức và đi đến kết luận: giao Văn phòng Chính phủ xây dựng điếu văn, giao Ban tổ chức xây dựng chương trình lễ truy điệu… Hội Nông dân TP.HCM cử 50 cán bộ, hội viên, nông dân đi đưa tang ông Chín Cần.

Vòng hoa kính viếng của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam được trọng thể đưa vào sảnh chính nhà tang lễ.

Đoàn Hội Nông dân tỉnh Long An, do ông Nguyễn Minh Hùng – Chủ tịch Hội dẫn đầu, đến thắp nhang trước linh cửu ông Chín Cần. Ông Chín Cần làm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Long An từ tháng 4.1977 đến năm 1988.

Ông Nguyễn Minh Hùng – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Long An, chia buồn với thân quyến ông Chín Cần.

Đoàn Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai, do ông Lê Bửu Châu – Phó Chủ tịch Hội, chuẩn bị vào thắp nhang kính viếng ông Chín Cần.

Đại diện đoàn Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai viết chia sẻ cảm tường trong sổ tang lại lễ tang.

Đoàn Hội Nông dân tỉnh Bình Phước đang nhận nhang vào thắp hương cho ông Chín Cần.

Bả Đào Thị Lanh – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Phước, chia sẻ cảm tưởng trong sổ tang.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/nhieu-doan-hoi-nong-dan-den-kinh-vieng-anh-chin-can-719547.html