Nhiều doanh nghiệp Đồng Nai thưởng Tết bằng lương tháng thứ 13

Nhiều doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Nai vừa công bố mức thưởng Tết Nguyên đán 2023 cho người lao động. Theo đó, đa số các doanh nghiệp thưởng Tết bằng lương tháng thứ 13 và tặng quà, vé xe về quê đón Tết cho công nhân ở xa.

Đa số công nhân tại Đồng Nai được thưởng Tết bằng lương tháng thứ 13. Ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Đa số công nhân tại Đồng Nai được thưởng Tết bằng lương tháng thứ 13. Ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Theo khảo sát của Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, so với mọi năm, năm nay dù kinh tế khó khăn hơn các năm trước vì đơn hàng bị cắt giảm nhiều nhưng đa số doanh nghiệp vẫn cố gắng lo thưởng Tết bằng lương tháng thứ 13 cho công nhân, người lao động để họ yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Công ty TNHH Pousung Việt Nam (Khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom) có khoảng 24.000 lao động, chuyên gia công giày da vừa thông báo mức thưởng Tết Nguyên đán 2023 cho người lao động. Theo đó, mức thưởng Tết cao nhất là 2,2 tháng lương/người đối với công nhân làm việc đủ 12 năm trở lên. Ông Lê Nhật Trường, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pousung Việt Nam cho biết, năm qua, dù công ty gặp nhiều khó khăn, đơn hàng giảm sút nhưng để đồng hành, hỗ trợ người lao động, Ban lãnh đạo Công ty vẫn nỗ lực cân đối kinh phí, nâng mức thưởng Tết lên cao nhất có thể, tạo thêm lòng tin cho người lao động gắn bó với công ty. Cụ thể, đối với công nhân có thời gian làm việc đủ 1 năm là 1 tháng lương/người và đủ 12 năm trở lên là 2,2 tháng lương/người. Ngoài ra, công ty cũng đã có kế hoạch cho người lao động nghỉ Tết Nguyên đán 10 ngày để người lao động có thời gian về quê sum họp với gia đình sau 1 năm làm việc xa nhà.

Tương tự, Công ty CP TKG Taekwang Vina (thành phố Biên Hòa) cũng công bố mức thưởng Tết thấp nhất là 500.000 đồng/người mới vào làm, mức cao nhất là 1,5 tháng lương/người theo lương căn bản có hiệu lực từ ngày 1/1/2023. Dịp Tết Dương lịch 2023, công ty cho người lao động nghỉ 2 ngày, thưởng 100.000 đồng/người và nghỉ Tết Nguyên đán 10 ngày. Năm nay, ngoài mức thưởng Tết, Công ty CP TKG Taekwang Vina cũng hỗ trợ 100% giá vé lượt đi cho công nhân có nhu cầu về quê đón Tết. Công ty cũng thông báo hỗ trợ vé xe Tết Nguyên đán 2023, tổ chức đưa người lao động về quê vào ngày 19/1/2023 (nhằm 28 Tết) với các điểm đến: Hà Nội, Vinh, Thanh Hóa, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Huế, Quảng Trị, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quy Nhơn và Cà Mau.

Đối với Công ty TNHH Pouchen Việt Nam (thành phố Biên Hòa) với 16.000 lao động cũng đã công bố mức thưởng Tết năm 2023 cho người lao động. Theo đó, mức thưởng cao nhất là 2,2 tháng lương/người đối với công nhân làm việc đủ 12 năm trở lên, đối với công nhân làm việc đủ 1 năm đến dưới 12 năm sẽ được thưởng 1 - 2,1 tháng lương/người (tùy vào thâm niên làm việc).

Ngành may mặc năm nay gặp khó về đơn hàng nhưng vẫn cố gắng thưởng Tết bằng 1 tháng lương cho người lao động. Ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Là một trong những doanh nghiệp có chế độ đãi ngộ tốt cho người lao động hàng năm, Công ty cổ phần Hữu hạn Vedan Việt Nam (huyện Long Thành) cũng đã công bố chính sách lương, thưởng Tết 2023. Cụ thể, tuy năm nay tình hình sản xuất kinh doanh có những khó khăn nhất định, nhưng Ban chấp hành Công đoàn đã bàn bạc với Ban giám đốc công ty giữ nguyên chế độ thưởng Tết như những năm trước. Cụ thể, người đạt mức A sẽ được nhận 1,8 lần tổng mức thu nhập mỗi tháng, mức B là 1,5 lần, mức C là 1,2 lần và thấp nhất là 1 tháng lương. Cùng với đó, Công đoàn công ty cũng đảm bảo các chế độ chăm lo tết chu đáo cho người lao động.

Trước đó, một số doanh nghiệp có đông lao động trong tỉnh Đồng Nai cũng đã công bố lịch nghỉ Tết và mức thưởng Tết sớm cho người lao động, cũng như hỗ trợ vé xe cho công nhân có nhu cầu về quê đón Tết cùng gia đình.

Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, để đảm bảo lương, thưởng Tết cho người lao động, hiện nay các đơn vị, ban ngành, các cấp công đoàn cơ sở trong tỉnh cũng đang nỗ lực thương lượng với chủ doanh nghiệp thống nhất mức thưởng Tết hợp lý nhằm động viên tinh thần làm việc của người lao động. Ngoài ra, Sở cũng đã chỉ đạo các doanh nghiệp sớm báo cáo tình hình lao động, việc làm và lương, thưởng Tết về Sở để tổng hợp, nắm bắt tình hình. Khi có doanh nghiệp khó khăn về thưởng Tết thì các đơn vị sẽ có kế hoạch chăm lo phù hợp cho người lao động. Sở cũng đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ việc chi trả lương, thưởng Tết và các phúc lợi, chế độ, chính sách cuối năm cho người lao động.

Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/doanh-nghiep-doanh-nhan/nhieu-doanh-nghiep-dong-nai-thuong-tet-bang-luong-thang-thu-13-20221215102714647.htm