Nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc muốn hợp tác đầu tư cảng Lạch Huyện

Doanh nghiệp Hàn Quốc mong muốn hợp tác đầu tư, khai thác khu vực cảng Lạch Huyện.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể và Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Kim Do Hyon thống nhất đẩy mạnh hợp tác hai bên lĩnh vực GTVT, trong đó có khai thác cảng biển

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể và Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Kim Do Hyon thống nhất đẩy mạnh hợp tác hai bên lĩnh vực GTVT, trong đó có khai thác cảng biển

Chiều nay (6/3), Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể tiếp và làm việc với Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Kim Do Hyon về tiềm năng hợp tác khai thác cảng biển tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Kim Do Hyon cho biết, Hàn Quốc và Việt Nam là đối tác chiến lược trong nhiều lĩnh vực, trong đó có GTVT. Điều đó thể hiện ở nhiều dự án GTVT mà hai bên đã hợp tác hiệu quả thời gian qua.

Về tiềm năng hợp tác tới đây, Đại sứ cho biết, Chính phủ và nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc rất mong muốn được hợp tác đầu tư, khai thác cảng Lạch Huyện. Việc đầu tư khai thác hiệu quả cảng biển khu vực Hải Phòng không chỉ góp phần phát triển thành phố mà còn phát triển khu vực Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

“Hàn Quốc có nhiều kinh nghiệm trong khai thác, phát triển cảng biển cũng như trong huy động vốn, tài chính cho các dự án. Đây là điều rất thuận lợi trong hợp tác đầu tư, khai thác cảng biển tại Việt Nam. Vì vậy, phía Hàn Quốc rất mong muốn tham gia hợp tác lĩnh vực này”, Đại sứ Kim Do Hyon nói và cho biết thêm, ngoài hợp tác đầu tư, khai thác cảng biển, các doanh nghiệp Hàn Quốc sẵn sàng hợp tác đầu tư khu vực xung quanh cảng biển như đô thị mới…

Đại sứ Kim Do Hyon cũng bày tỏ mong muốn, Bộ Đại dương và Nghề cá Hàn Quốc và Bộ GTVT Việt Nam có thể ký biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác về khai thác cảng Lạch Huyện trong thời gian tới.

Hoan nghênh các doanh nghiệp Hàn Quốc quan tâm đầu tư lĩnh vực cảng biển Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cũng cho biết, hiện nay hai bến đầu tiên của cảng Lạch Huyện do liên doanh giữa Tân Cảng và đối tác Nhật Bản đầu tư, hiện đã đi vào khai thác bước đầu. Hai bến số 3 và 4 do cảng Hải Phòng làm chủ đầu tư. Vì vậy, Bộ trưởng đề nghị các doanh nghiệp Hàn Quốc làm việc cụ thể với cảng Hải Phòng để tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư.

Bộ trưởng cho biết thêm, đối với các bến cảng còn lại tại khu bến cảng Lạch Huyện, Bộ GTVT hiện đang giao Cục Hàng hải VN triển khai rà soát, cập nhật “Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu bến cảng Lạch Huyện đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”. Sau đó, Bộ GTVT sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, thông qua để làm cơ sở triển khai đầu tư xây dựng các bến tiếp theo tại khu bến cảng Lạch Huyện.

“Việc xem xét, quyết định hợp tác đầu tư khu vực cảng biển này thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ và TP. Hải Phòng. Bộ GTVT luôn ủng hộ các doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia đầu tư, khai thác cảng biển khu vực Hải Phòng”, Bộ trưởng Thể nói.

Về đề xuất ký biên bản hợp tác hai bên, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị chức năng của Bộ Đại dương và Nghề cá Hàn Quốc và Bộ GTVT Việt Nam trao đổi thông tin, nghiên cứu, xem xét, đồng thời có ý kiến của các bộ ngành, cơ quan liên quan trước khi đi đến quyết định thống nhất về việc kí kết.

Thanh Thúy

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nhieu-doanh-nghiep-han-quoc-muon-hop-tac-dau-tu-cang-lach-huyen-d413214.html