Nhiều doanh nghiệp Singapore quan tâm cơ hội đầu tư vào Cần Thơ

Hội thảo Xúc tiến đầu tư thương mại với thị trường Singapore tại Cần Thơ được tổ chức nhằm hỗ trợ, tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác kinh doanh giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Singapore,

Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ (phải) trao quà lưu niệm cho đại diện đoàn doanh nghiệp Singapore- Ảnh: Thanh Nguyên

Tại Hội thảo Xúc tiến đầu tư thương mại với thị trường Singapore tại Cần Thơ tổ chức sáng 17.10, ông Trương Quang Hoài Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ cho biết Cần Thơ có mức tăng trưởng (GRDP) 7,5 % mỗi năm, chỉ số phát triển công nghiệp ở mức 8 %, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ở mức 12 %. Mỗi năm, tỉnh thu hút khoảng 2,4 tỉ USD đầu tư xã hội... Singapore là nước đứng thứ 2 trong danh sách các quốc gia đầu tư vào Cần Thơ với 9 dự án, tổng vốn là gần 129 triệu USD.

“Trong những năm tới, Cần Thơ rất cần sự đầu tư của nước ngoài. Tự nỗ lực là điều rất quan trọng, nhưng ngoại lực tác động vào sẽ giúp cho sự phát triển nhanh hơn nữa... Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ những tiềm năng của thành phố cùng quý doanh nghiệp để cùng phát triển, đem lại những lợi nhuận cho xã hội” - Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ phát biểu.

Hội thảo Xúc tiến đầu tư thương mại với thị trường Singapore tại Cần Thơ được tổ chức nhằm hỗ trợ, tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác kinh doanh giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Singapore,

Có hơn 10 doanh nghiệp Singapore, Malaysia và nhiều doanh nghiệp Cần Thơ thuộc nhiều ngành nghề khác nhau tham dự hội thảo. Trong đó, có sự tham gia của một số Tập đoàn lớn như Sembcorp (nhà đầu tư 7 Khu công nghiệp VSIP tại Việt Nam) và NTUC FairPrice (nhà bán lẻ chiếm hơn 50% thị phần Singapore).

Các doanh nghiệp đã trao đổi về cơ hội kinh doanh trong các lĩnh vực bất động sản, năng lượng, thương mại, phân phối các sản phẩm trang sức, thời trang, đồ lưu niệm; thực phẩm, đồ uống, dịch vụ logistics; chứng khoán, quản lý nợ...

Thanh Nguyên

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/kinh-te-c-67/thi-truong-kinh-doanh-c-97/nhieu-doanh-nghiep-singapore-quan-tam-co-hoi-dau-tu-vao-can-tho-98965.html