Nhiều doanh nghiệp tố Khu LHTTQG Mỹ Đình sai phạm

Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình (LHTTQG) Mỹ Đình bị nhiều doanh nghiệp có đơn thư khiếu nại một loạt vi phạm về tài chính. Sự việc diễn ra trong thời điểm đơn vị này chưa thực hiện xong chỉ đạo thu hồi đất cho thuê trái phép.

Khu LHTTQG Mỹ Đình hiện vẫn được cho thuê mặt bằng kinh doanh tràn lan. Ảnh: Đ.H.

Thu tiền nhưng không xuất hóa đơn

Trong giai đoạn từ năm 2012-2017, Ban quản lý Khu LHTTQG lúc đó đứng đầu là Giám đốc Cấn Văn Nghĩa cho thuê mặt bằng, đất đai tràn lan, để các đơn vị mở hàng loạt nhà hàng, quán bia, dịch vụ massage, tập gym… Trước đó, Khu LHTTQG Mỹ Đình được Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ VHTTDL thống nhất cho phép cho thí điểm liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong việc khai thác cơ sở vật chất, quỹ đất để tăng nguồn thu.

Theo Chi Cục thuế quận Nam Từ Liêm, số tiền thuê đất Khu LHTTQG Mỹ Đình phải nộp lên tới hơn 314 tỷ đồng. Thậm chí, đơn vị này còn đang nợ gần 70 tỉ tiền thuế dài hạn. Trước số tiền thuê đất và tiền nợ thuế quá cao, Giám đốc Khu LHTTQG Mỹ Đình Cấn Văn Nghĩa (đã nghỉ hưu từ tháng 9.2018) đã có báo cáo Bộ VHTTDL xin UBND TP.Hà Nội được miễn số tiền thuê đất.

Đến tháng 3.2018, Bộ VHTTDL đã có công văn chỉ đạo Khu LHTTQG Mỹ Đình dừng hoạt động cho thuê đất ngắn hạn, thu hồi mặt bằng để phục vụ các dự án của ngành thể thao. Nhưng thời gian kết thúc đã lâu và qua nhiều lần gia hạn, Khu LHTTQG Mỹ Đình vẫn không hoàn thành trách nhiệm được Bộ giao.

Theo báo cáo của Khu LHTTQG Mỹ Đình, tới ngày 2.11.2018, chỉ 38/144 đơn vị thuê đất ở Mỹ Đình đóng cửa, không sản xuất và di dời tài sản. Tổng cục TDTT đã có ý kiến chỉ đạo gia hạn việc di dời tới ngày 31.12.2018. Nhưng nhiều vấn đề đã nảy sinh trong thời gian này.

Khu LHTTQG Mỹ Đình bị nhiều doanh nghiệp có đơn thư tố cáo sai phạm. Trong đó, có sự việc Khu LHTTQG Mỹ Đình đã phối hợp chính quyền tiến hành cắt điện 3 pha đầu tháng 11.2018, trong khi hạn chót di dời là ngày 31.12.

Phóng viên Lao Động đã làm việc với các doanh nghiệp trên địa bàn này để tìm hiểu sự việc. Trong đó, đại diện hai đơn vị là Công ty cổ phần Ôtô AG và Công ty TNHH Tân Phú Hưng cho biết năm 2012, 2 công ty đã ký hợp đồng thuê đất của Khu LHTTQG Mỹ Đình thông qua công ty trung gian Kinh Bắc. Tháng 5.2012, Khu LHTTQG Mỹ Đình đã tiến hành cắt điện, rào cổng không cho công nhân 2 công ty này ra vào làm việc. Lý do, công ty Kinh Bắc đã không nộp tiền thuê đất từ tháng 7.2011 đến hết tháng 4.2012 là 1 tỉ đồng.

Công ty AG sau đó phải nộp 300 triệu đồng và Công ty Tân Phú Hưng nộp 200 triệu đồng cho Khu LHTTQG Mỹ Đình. Số tiền này được các bên coi để khắc phục hậu quả thay Công ty Kinh Bắc. Tuy nhiên, Khu LHTTQG Mỹ Đình chỉ giao 2 phiếu thu cho hai doanh nghiệp này mà không có số, đề ngày 12.6.2012 và 22.6.2012, không xuất hóa đơn VAT. Các doanh nghiệp này đã nhiều lần đòi hóa đơn VAT nhưng cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được trả.

Những phiếu thu tiền từ doanh nghiệp của Khu LHTTQG.

Thực hư chuyện 4.500 m2 ngoài sổ sách

Các đơn thư khiếu nại của doanh nghiệp gửi cơ quan chức năng cũng yêu cầu được làm rõ việc có mảnh đất hơn 4.500m2 được cho thuê bị Khu LHTTQG Mỹ Đình để ngoài sổ sách.

Tuy nhiên, trả lời báo chí bên lề Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 diễn ra hôm 24.12, ông Nguyễn Việt Tiến - Phó Giám đốc phụ trách Khu LHTTQG Mỹ Đình đã bác bỏ các nội dung này. Ông Tiến cho biết, các vấn đề trên Khu LHTTQG Mỹ Đình đã làm việc với các cơ quan nhà nước, và đều làm đúng luật. Khi hoàn thành việc di dời, khu vực nào có dự án sẽ triển khai, khu vực nào chưa có dự án có thể làm đề án, thực hiện đúng thủ tục cho thuê đất. Ông Tiến cũng cho hay, công tác di dời hiện đã thực hiện được 90%.

Một số doanh nghiệp trên địa bàn đều mong muốn là khu vực nào chưa có dự án, nếu Bộ VHTTDL và Khu LHTTQG tiếp tục cho thuê thì hãy ưu tiên họ. Bởi lẽ, các doanh nghiệp đều đã phải đầu tư từ đầu để cải tạo, san lấp mặt bằng. Các đơn vị này cũng sẵn sàng chấp hành các nghĩa vụ về thuế của nhà nước.

HOÀI ĐAN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/nhieu-doanh-nghiep-to-khu-lhttqg-my-dinh-sai-pham-648867.ldo