Nhiều du khách ngược ngàn khám phá miền biên giới Hà Tĩnh

Vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, nhiều du khách đã ngược ngàn về với miền biên giới Hương Sơn (Hà Tĩnh) để tham quan, trải nghiệm các điểm du lịch sinh thái nổi tiếng trên địa bàn.

Tại Khu Du lịch sinh thái Hải Thượng (xã Sơn Trung), dù thời tiết trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ không được thuận lợi, song điểm đến này vẫn thu hút nhiều du khách tới vui chơi, trải nghiệm.

Tại Khu Du lịch sinh thái Hải Thượng (xã Sơn Trung), dù thời tiết trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ không được thuận lợi, song điểm đến này vẫn thu hút nhiều du khách tới vui chơi, trải nghiệm.

Nhiều du khách chọn tới bể bơi của Khu du lịch sinh thái Hải Thượng để “đổi gió”, hòa mình vào làn nước mát lành.

Dịp lễ, nhiều em nhỏ được bố mẹ đưa đến khu du lịch để vui chơi, giải trí sau những ngày chăm chỉ học tập.

Chị Nguyễn Thị Minh Tâm - Trưởng phòng Hành chính (Khu Du lịch sinh thái Hải Thượng) cho biết: "Trong 2 ngày đầu của đợt nghỉ lễ, khu du lịch đã đón hơn 1.500 lượt khách tới tham quan, trải nghiệm các dịch vụ. Hy vọng rằng, những ngày nghỉ lễ còn lại và trong cả mùa du lịch, chúng tôi sẽ được đón thêm nhiều lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng".

Dịp lễ này, những đồi chè xanh mướt tại xã Sơn Kim 2 cũng trở thành điểm đến thu hút du khách.

Những năm gần đây, nhờ việc đầu tư vào hệ thống giao thông, cảnh quan và sự lan tỏa của truyền thông, đồi chè tại xã Sơn Kim 2 đã trở thành điểm đến thu hút nhiều bạn trẻ tới chụp ảnh và tham quan.

Chị Nguyễn Mai Anh (áo vàng - xã Thạch Sơn, Thạch Hà) chia sẻ: "Biết đến vẻ đẹp của đồi chè tại xã Sơn Kim 2 nên dịp lễ này tôi cùng bạn tới đây để chụp ảnh, tham quan. Đồng thời, tôi cũng tranh thủ ghé thăm nhiều điểm du lịch khác của huyện Hương Sơn như Khu Du lịch sinh thái Hải Thượng, Khu Du lịch sinh thái nước khoáng nóng Sơn Kim... để có thêm nhiều trải nghiệm thú vị".

Nhiều gia đình xa quê cũng tranh thủ những ngày nghỉ lễ để đưa con, cháu trở về quê hương tham quan, trải nghiệm hoạt động du lịch sinh thái tại đồi chè.

Khu Du lịch sinh thái nước khoáng nóng Sơn Kim (xã Sơn Kim 1) cũng là một địa điểm được nhiều du lịch lựa chọn khi tới thăm Hương Sơn vào dịp lễ.

Ông Lê Văn Luân - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim cho biết: "Dù thời tiết không ủng hộ nhưng 2 ngày lễ vừa qua, khu du lịch đã đón gần 1.500 lượt khách tới tham quan, trải nghiệm du lịch sinh thái. Với những tín hiệu tích cực đó, chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để Khu Du lịch sinh thái nước khoáng nóng Sơn Kim sẽ là điểm hẹn hấp dẫn các du khách gần xa”.

Thùy Anh

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/du-lich/nhieu-du-khach-nguoc-ngan-kham-pha-mien-bien-gioi-ha-tinh/247921.htm