Nhiều fan bỏ theo dõi fanpage của Sint-Truidense

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng được cho là rời Sint-Truidense (STVV) để trở về khoác áo CLB TP.HCM trong năm 2020.

Sau khi truyền thông Việt Nam đưa tin CLB TP.HCM tiến gần đến việc chiêu mộ Công Phượng, nhiều cổ động viên bỏ theo dõi fanpage của Sint-Truidense. Đây một phần do họ bức xúc khi thấy đội bóng Bỉ thường xuyên gạch tên tiền đạo tuyển Việt Nam khỏi danh sách đăng ký thi đấu.

Tài khoản tên Thi Thi viết trên fanpage của Sint-Truidense: "Đề nghị anh chị em rút lượt theo dõi bên trang này". Người dùng tên Hoàng Điệp viết: "Bỏ theo dõi, STVV là CLB nào nhỉ". Tài khoản Nguyễn Văn Cần bình luận: "Công Phượng chính thức về TP.HCM, anh em bỏ like trang ngay nào".

Nhiều tài khoản đòi bỏ theo dõi fanpage của STVV. Ảnh: Chụp màn hình.

Hồi tháng 7, thời điểm Công Phượng cập bến STVV, fanpage của CLB này tăng gần 10.000 lượt follow và nhận được hàng nghìn bình luận. Hiện lượng người theo dõi trang mạng xã hội của đội chủ sân Stayen lên tới gần 80.000 người theo dõi. Trước khi Công Phượng tới, fanpage này chỉ có khoảng 3.000 người theo dõi.

Cuối tháng 11, STVV sa thải chiến lược gia Marc Brys và các cộng sự trong ban huấn luyện. Sau đó, ông Nicky Hayen được chọn làm HLV tạm quyền. Khi ấy, người hâm mộ hy vọng tương lai Công Phượng sẽ được "giải cứu". Thế nhưng, mọi thứ vẫn không hề khởi sắc với chân sút trưởng thành từ lò đào tạo HAGL.

Đội bóng Bỉ dường như không có định hướng phát triển với Công Phượng. Ở thời điểm truyền thông Việt Nam loan tin CLB TP.HCM đã gần hoàn tất việc chiêu mộ mũi nhọn này, HLV tạm quyền Nicky Hayen được cho là không hề hay biết gì. Điều này cho thấy cấu trúc của STVV thật sự có vấn đề.

Hôm 21/12, Công Phượng tiếp tục bị STVV gạch tên khỏi danh sách đăng ký thi đấu trước trận gặp Antwerp thuộc vòng 20 của giải VĐQG Bỉ. HLV tạm quyền Nicky Hayen đăng ký 4 hậu vệ, nhưng dùng tới 8 tiền vệ. Công Phượng nghiễm nhiên không thể cạnh tranh cho suất đá chính.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nhieu-fan-bo-theo-doi-fanpage-cua-sint-truidense-post1028043.html