Nhiều giải pháp hiệu quả trong hoạt động chăm lo cho hội viên, phụ nữ

Tháp Mười

ĐTO - Chăm lo cho hội viên (HV), phụ nữ (PN) trong và sau thời điểm diễn ra dịch bệnh Covid-19, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Tháp Mười đã triển khai các hoạt động giải ngân vốn vay, tư vấn, kết nối tạo việc làm giúp HV, PN có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đốc Binh Kiều và Tổ phụ nữ từ thiện tặng quà cho hội viên, phụ nữ nghèo nhân dịp 8/3

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đốc Binh Kiều và Tổ phụ nữ từ thiện tặng quà cho hội viên, phụ nữ nghèo nhân dịp 8/3

Đến đầu tháng 5/2020, Hội LHPN huyện Tháp Mười phối hợp với Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo tỉnh giải ngân vốn cho 540 hộ vay với số tiền hơn 2 tỷ đồng tại xã Trường Xuân, Mỹ Đông, Mỹ An và thị trấn Mỹ An. Sau khi nhận vốn vay, các hộ đã triển khai sử dụng nguồn vốn để chăn nuôi, trồng trọt, làm các loại hình kinh tế khác phù hợp với điều kiện thực tế của bản thân và gia đình, đảm bảo thu nhập ổn định. Tạo động lực cho HV, PN vượt khó vươn lên, cán bộ Hội LHPN các cấp trong huyện thường xuyên đến thăm, hướng dẫn, động viên và hỗ trợ giúp HV, PN có định hướng phát triển kinh tế, việc làm phù hợp, quản lý nguồn vốn vay hiệu quả, đúng quy định. Đồng thời khuyến khích các HV, PN tham gia các phong trào khởi nghiệp, chủ động kết nối tìm kiếm thị trường tiêu thụ, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ... Đối với các HV, PN nghèo, Hội LHPN huyện, phối hợp với Hội LHPN tỉnh xét tặng 15 phần quà cho 15 HV, PN nghèo tại thị trấn Mỹ An, mỗi phần là 1 thùng sữa. Hội LHPN huyện tặng 5 phần quà cho 5 hộ HV, PN nghèo tại thị trấn Mỹ An, mỗi phần là 10kg gạo; tặng 48 phần quà các cấp hội phụ nữ cơ sở. Vận động mạnh thường quân “Hiểu và Thương” phát quà cho 60 hộ HV, PN nghèo tại 3 xã: Tân Kiều, Mỹ An và Láng Biển...

Hội LHPN các cấp trong huyện tuyên truyền, vận động, hỗ trợ HV, PN tiếp tục duy trì mô hình giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Qua đó, toàn huyện có 125 chị giúp 85 chị HV, PN nghèo, khó khăn bằng các hình thức như tiền, vàng, vật tư, con giống, ngày công,... với tổng số tiền là 145 triệu đồng. Bên cạnh đó, các cấp Hội cũng triển khai giúp 45 phụ nữ nghèo có địa chỉ, giúp vốn không tính lãi cho 10 hộ, vốn tiết kiệm cho 15 hộ, giúp việc làm 10 hộ... Cùng hỗ trợ, giúp đỡ nhau có việc làm, có thu nhập trong thời gian nhàn rỗi, các cấp Hội LHPN cùng hội viên các tổ thực hiện truyền các nghề: đan lục bình, se nhang, tách hạt điều cho 186 chị. Tư vấn giới thiệu việc làm cho 316 lao động đi làm việc trong và ngoài tỉnh; giới thiệu 7 chị đăng ký tham gia học định hướng lao động có thời hạn ở Nhật Bản. Thành lập 2 tổ hùn vốn mua sắm trang thiết bị trong gia đình có 24 thành viên, mức hùn 10 triệu đồng/quý được thực hiện ở ấp 4, ấp 1 của xã Tân Kiều. Hỗ trợ nhà ở cho HV, PN nghèo có nhu cầu, Hội LHPN huyện, Chùa Thanh Lập và Chùa Thiền Kim tổ chức bàn giao 2 căn nhà mái ấm tình thương cho HV, PN nghèo tại khóm 3, thị trấn Mỹ An, tổng trị giá căn nhà là 80 triệu đồng. Hội LHPN huyện phối hợp với Điện lực Tháp Mười thăm và tặng 30 phần quà, sửa chữa hệ thống điện cho các hộ nghèo ở xã Mỹ Hòa với tổng trị giá 15 triệu đồng...

Chăm lo cho HV, PN cấp cơ sở, Hội LHPN huyện Tháp Mười tiếp tục triển khai các mô hình: “Nuôi heo đất khuyến học”, “nắm gạo tình thương”, “tủ đồ nhân ái”... Trung bình mỗi tháng, Hội LHPN cấp xã, thị trấn vận động 2.500kg gạo giúp HV, PN khó khăn; có trên 200 lượt HV, PN nghèo nhận quần áo từ Tủ đồ nhân ái. Hưởng ứng Tháng vì người nghèo, các cơ sở Hội đã vận động mạnh thường quân phát 1.505 suất quà; cất mới 12 căn nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn tổng trị giá trên 900 triệu đồng (trong đó Hội vận động 300 triệu đồng, phần còn lại do gia đình, người thân đóng góp). Hội LHPN cơ sở đã xuất từ quỹ hội, vận động mạnh thường quân tặng quà bánh... cho 2.063 chị cán bộ, HV, PN nghèo với tổng số trên 596 triệu đồng.

Chăm lo cho HV, PN và HV, PN nghèo ổn định cuộc sống, Hội LHPN các cấp trong huyện tiếp tục triển khai các nội dung trọng tâm, phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát, hướng dẫn, giúp đỡ các HV, PN nghèo, khó khăn. Vận động, tuyên truyền HV, PN tham gia các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm trong, ngoài nước. Phối hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ thủ tục vay, giải ngân, định hướng các hoạt động chăn nuôi, trồng trọt sản xuất kinh doanh phù hợp với HV, PN nông thôn. Tạo điều kiện cho HV, PN tham gia các lớp tư vấn, định hướng khởi nghiệp, sản phẩm, tham gia trưng bày sản phẩm tại các gian hàng, hội chợ trong, ngoài tỉnh. Duy trì, củng cố, nhân rộng các mô hình sinh hoạt hiệu quả dành cho HV, PN trong huyện nhằm thu hút HV, PN tham gia.

C.Phương

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/xa-hoi/nhieu-giai-phap-hieu-qua-trong-hoat-dong-cham-lo-cho-hoi-vien-phu-nu-91073.aspx