Nhiều giải pháp kéo giảm tội phạm ở Thanh Hóa

Trước thực trạng tội phạm trộm cắp tài sản, tội phạm cố ý gây thương tích, giết người có xu hướng gia tăng, đối tượng phạm tội ngày càng trẻ hóa. Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, trong đó lấy tuyên truyền, phòng ngừa làm trọng tâm nhằm kéo giảm các loại tội phạm.

Thực tiễn công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cho thấy hầu hết các vụ án giết người và cố ý gây thương tích xảy ra chủ yếu là xuất phát từ những mâu thuẫn xã hội thuần túy, bột phát, nhất thời (chiếm gần 80% tổng số vụ việc xảy ra).

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa tuyên truyền phổ biến pháp luật cho học sinh.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa tuyên truyền phổ biến pháp luật cho học sinh.

Nhiều vụ án xảy ra chỉ từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt, lời qua tiếng lại, một phút bốc đồng, không kiểm soát được hành vi hoặc do mâu thuẫn vợ chồng, bố mẹ với con cái trong cuộc sống gia đình, phát sinh những suy nghĩ và hành động tiêu cực nên đã dẫn đến kết cục đáng tiếc. Có không ít vụ án mà cả hung thủ và nạn nhân đều là bạn bè, người thân, thậm chí là bố mẹ, con cái và anh, chị em ruột trong gia đình. Nhiều vụ án xảy ra chỉ vì những va chạm, mâu thuẫn, xích mích rất đơn giản trong sinh hoạt, đời sống hàng ngày như: va chạm giao thông, xích mích khi uống rượu bia, hát karaoke, ghen tuông tình ái… cũng có thể xảy ra xô xát, đâm chém tước đoạt mạng sống của nhau. Đặc biệt, tội phạm nói chung, tội phạm giết người và cố ý gây thương tích nói riêng đang có xu hướng trẻ hóa. Đối tượng gây án chủ yếu là nam giới, độ tuổi phạm tội từ 18 đến dưới 35 tuổi (chiếm trên 90%).

Điển hình, khoảng 15h ngày 10/8/2022, tại nhà ông T.V.T. (SN 1969, trú thôn Trường Cát, xã Trường Lâm) xảy ra vụ án mạng vì một lý do lãng xẹt. Theo đó, khi đối tượng Trần Đức Phụng (SN 1950, trú tại thôn Trường Cát, xã Trường Lâm) đang đánh cờ tướng với một người khác, ông T là chủ nhà đứng ngoài xem nhưng liên tục “quân sư” cho đối phương khiến Phụng bị thua cờ. Do cay cú bị thua cờ, giữa Phụng và ông T lời qua tiếng lại, sau đó Phụng về nhà lấy dao rồi quay lại và bất ngờ đâm một nhát chí mạng vào người chủ nhà khiến nạn nhân gục xuống sàn nhà.

Cách đây không lâu, tại xã Hoằng Đông, huyện Hoằng Hóa xảy ra vụ giết người tại nhà riêng của vợ chồng ông C.H.H (SN 1978) do mâu thuẫn vợ chồng. Theo đó, sáng sớm hôm 6/2, người dân tại thôn Lê Lợi, xã Hoằng Đông, huyện Hoằng Hóa bàng hoàng phát hiện bà C.T.T. (SN 1978), trú thôn Lê Lợi đã tử vong tại nhà riêng. Tại hiện trường, ông C.H.H. (SN 1978), là chồng bà C.T.T. được phát hiện bị thương nặng nên đã được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Người dân địa phương cho rằng, vụ án trên do người chồng sát hại vợ rồi tự sát.

Theo số liệu thống kê, chỉ tính từ ngày 15/12/2022 đến nay, trên địa bàn Thanh Hóa đã xảy ra 84 vụ trộm cắp tài sản gây thiệt hại khoảng 2,8 tỷ đồng (giảm 41,26% so với cùng kỳ năm 2022). Trong đó, các lực lượng Công an trong tỉnh đã tổ chức điều tra, làm rõ 66 vụ, 86 đối tượng (đạt 78,5%, vượt chỉ tiêu đề ra). Trên địa bàn tỉnh không xảy ra các vụ trộm cắp tài sản quy mô lớn do các đối tượng chuyên nghiệp gây ra.

Riêng tội phạm cố ý gây thương tích và giết người, từ ngày 1/9/2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 342 vụ việc, trong đó có 30 vụ giết người; 312 vụ cố ý gây thương tích (thành phố Thanh Hóa là địa bàn xảy ra nhiều nhất với 70 vụ; tiếp đó là thị xã Nghi Sơn: 30 vụ, Thạch Thành: 26 vụ, Yên Định: 23 vụ, thành phố Sầm Sơn: 22 vụ…).

Trước thực trạng trên, thời gian qua, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa đã ban hành các chương trình, kế hoạch sát đúng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao công tác phòng ngừa và đồng thời tổ chức nhiều đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản, tội phạm cố ý gây thương tích, giết người nhằm nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, từng bước kéo giảm các loại tội phạm.

Sau một thời gian ngắn triển khai, 4.387/4.387 khu phố, thôn, bản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật, cảm hóa giáo dục đối tượng, phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích, giết người. Nội dung, phương thức tuyên truyền được đổi mới, phù hợp với trình độ nhận thức của từng nhóm đối tượng, từng vùng miền... Cùng với đó, cơ quan Công an cũng đã gọi hỏi, giáo dục, răn đe hơn 5.200 thanh, thiếu niên hư hỏng, đối tượng hình sự cộm cán...

Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm trộm cắp tài sản; tội phạm cố ý gây thương tích và giết người là 2 kế hoạch đặc biệt quan trọng, có tính chất quyết định để phòng ngừa và kéo giảm tội phạm. Hai kế hoạch này đã tập trung giải quyết tốt các vấn đề là nguyên nhân làm phát sinh tội phạm.

Thời gian tới, các đơn vị cần nghiêm túc họp, rút kinh nghiệm để đánh giá, nhận thức đúng về vai trò, trách nhiệm của từng đồng chí lãnh đạo, chỉ huy và CBCS về tầm quan trọng của các kế hoạch trên. Từ đó chấn chỉnh và có phương án khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng ngừa tội phạm đến những đối tượng, địa bàn cần tuyên truyền kết hợp với việc gọi hỏi, răn đe, giáo dục, cho viết cam kết những đối tượng nổi, đối tượng trọng điểm có liên quan đến tội phạm trộm cắp tài sản. Đồng thời, tiếp tục tăng cường các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản gắn với việc rà soát mâu thuẫn, giải quyết mâu thuẫn và phải coi đây là trọng tâm cốt lõi để phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích, giết người.

Trần Thắng

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/nhieu-giai-phap-keo-giam-toi-pham-o-thanh-hoa-i688959/