Nhiều giờ giải cứu nam thanh niên nghi 'ngáo đá' leo cột điện la hét, nhún nhảy

Sau nhiều giờ thuyết phục, đến khoảng 9 giờ cùng ngày, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã dùng thang tre leo lên khống chế và đưa nam thanh niên nghi ngáo đá xuống đất an toàn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ ngày 14-3, người dân sống ở khu vực cầu Xã Bảo thuộc ấp Trà Ban 1 (xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) phát hiện một nam thanh niên trên 30 tuổi có biểu hiện bất thường, nghi “ngáo đá” đứng trên cột điện cao hàng chục mét rồi la hét, nhún nhảy nên trình báo công an.

Nam thanh niên đứng trên cột điện cao hàng chục mét

Nam thanh niên đứng trên cột điện cao hàng chục mét

Nhận tin báo, công an địa phương phối hợp cùng lực lượng cứu nạn, cứu hộ, Cảnh sát PCCC tỉnh Bạc Liêu nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ. Hệ thống điện ở khu vực nói trên được ngắt để đảm bảo an toàn cho nam thanh niên và các lực lượng cứu hộ.

Hàng trăm người dân hiếu kỳ đến theo dõi vụ việc

Tuy nhiên, khi lực lượng cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường thì người này liên tục nhảy từ đỉnh cột điện xuống mái nhà người dân. Để đảm bảo an toàn ở dưới chân cột điện, lực lượng cứu hộ bơm túi hơi và liên tục thuyết phục leo xuống nhưng nam thanh niên này vẫn ở trên đỉnh cột điện la hét.

Lực lượng chức năng thuyết phục thanh niên nghi "ngáo đá" leo xuống

Do sự việc xảy ra vào lúc sáng sớm và nằm trên tuyến Quốc lộ 1 nên đã thu hút rất nhiều người dân hiếu kỳ, cũng như người đi đường theo dõi, khiến cho tình hình giao thông qua khu vực gặp rất nhiều khó khăn.

Sau khi đưa xuống đất an toàn, nam thanh niên này được lực lượng công an đưa ngay về trụ sở để làm rõ vụ việc

Sau nhiều giờ thuyết phục, đến khoảng 9 giờ cùng ngày, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã dùng thang tre leo lên không chế và đưa nam thanh niên này xuống đất an toàn.

Tin - ảnh: Phúc Nguyên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/nhieu-gio-giai-cuu-nam-thanh-nien-nghi-ngao-da-leo-cot-dien-la-het-nhun-nhay-20190314112214758.htm