Nhiều hãng hàng không lớn trên thế giới 'né' không phận Iran

Căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran đang gây lo ngại cho các hãng hàng không quốc tế. Mới đây nhất, sau United Airlines của Mỹ, các hãng hàng không châu Âu British Airways, KLM, Lufthansa và một số hãng khác đã định tuyến lại các chuyến bay của họ để tránh vào không phận Iran.

Giữa lúc căng thẳng gia tăng xung quanh chương trình hạt nhân của Tehran, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cáo buộc Iran tấn công hai tàu chở dầu bị tấn công trên vịnh Oman hôm 13/6. Căng thẳng tại Trung Đông đang tiếp tục leo thang sau vụ Iran tuyên bố rằng ngày 19/6 đã bắn rơi máy bay không người lái (UAV) của Mỹ xâm nhập trái phép vào không phận Tehran.

Eo biển Hormuz (Ảnh: Gallo Images/Gallo)

Eo biển Hormuz (Ảnh: Gallo Images/Gallo)

Iran tuyên bố đã không tấn công máy không người lái của Mỹ, trong khi Mỹ cho biết đã hủy quyết định tấn công Iran vì đó không phải là hành động thích hợp. Căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran đang gây lo ngại cho các hãng hàng không quốc tế.

AP đưa tin, hãng hàng không United Airlines đã tạm ngừng các chuyến bay giữa Newark, New Jersey (Mỹ) và Mumbai (Ấn Độ), vốn thường bay qua khu vực. Ngoài ra, hãng hàng không quốc gia Hà Lan KLM cũng xác nhận với các phương tiện truyền thông rằng các máy bay của họ cũng sẽ tránh không phận eo biển Hormuz và Vịnh Oman sau lệnh cấm của FAA.

Nhiều hãng hàng không lớn đã tránh bay vào không phận Iran

Cũng cùng động thái, hãng bay Đức Lufthansa nói rằng họ đã quyết định định tuyến lại các tuyến bay ở khu vực vùng Vịnh dựa trên đánh giá của chính họ. Đồng thời, cho biết các chuyến bay theo lịch trình đến Tehran vẫn sẽ tiếp tục.

Hãng hàng không Úc Qantas, hãng Emirates của UAE, hãng hàng không Malaysia Airlines và Singapore Airlines cũng nằm trong số các hãng hàng không quyết định né không phận Iran.

Quang Minh (t/h)

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/quoc-te/nhieu-hang-hang-khong-lon-tren-the-gioi-ne-khong-phan-iran-21987