Nhiều hãng hàng không ngừng bay đến Trung Quốc do dịch virus Corona

Nhiều hãng hàng không đang tạm dừng hoặc giảm số chuyến bay đến Trung Quốc, trong bối cảnh nước này đang vật lộn để ngăn chặn dịch bệnh viêm phổi do virus Corona chủng mới (2019-nCoV) đang lan rộng.

Hành khách đeo khẩu trang đề phòng lây nhiễm virus corona tại sân bay quốc tế Toronto Pearson, Canada, ngày 26/1/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Hành khách đeo khẩu trang đề phòng lây nhiễm virus corona tại sân bay quốc tế Toronto Pearson, Canada, ngày 26/1/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trung Quốc đã khuyến cáo công dân nước này hoãn đi ra nước ngoài và hủy các tour du lịch theo nhóm. Trong khi đó, nhiều nước cũng hối thúc công dân của mình tránh đi đến Trung Quốc.

Mới đây nhất, sáng 31/1 (giờ Việt Nam), Chính phủ Mỹ đã ra khuyến cáo, yêu cầu các công dân "không du lịch" đến Trung Quốc trong bối cảnh dịch bệnh viêm phổi do virus 2019-nCoV đang diễn biến nghiêm trọng, vốn đã cướp đi sinh mạng của hơn 200 người ở Trung Quốc và khiến hàng nghìn người nhiễm bệnh trên toàn thế giới.
Trước đó, tại cuộc họp kín của Ủy ban khẩn cấp Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Geneva (Thụy Sỹ) vào rạng sáng 31/1 (theo giờ Việt Nam), Tổng giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu (PHEIC) vì dịch viêm đường hô hấp do virus 2019nCoV gây ra.
Theo giới chức y tế Trung Quốc, tính đến hết ngày 30/1, số người tử vong tại Trung Quốc do virus 2019-nCoV đã lên tới 213 người, trong đó số người tử vong tại tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), tâm điểm bùng phát dịch bệnh, đã tăng lên 204 người và có tổng cộng 9.692 ca nhiễm trên toàn Trung Quốc.

Khoảng 100 trường hợp đã được ghi nhận tại ít nhất 18 nước khác, chưa có bệnh nhân nào tử vong bên ngoài Trung Quốc.
Trong bối cảnh đó, hàng chục hãng hàng không trên toàn thế giới đã công bố lệnh cấm, tạm ngừng hoặc giảm số chuyến bay đến nhiều nơi ở Trung Quốc, trong đó có hãng hàng không AirAsia của Malaysia, Air France của Pháp, American Airlines và United Airlines của Mỹ, British Airways của Anh, Cathay Pacific của Hong Kong (Trung Quốc), Lion Air của Indonesia, Lufthansa của Đức...
Trong những diễn biến mới nhất, Chính phủ Italy ngày 30/1 thông báo đã đình chỉ mọi chuyến bay giữa nước này và Trung Quốc, sau khi các bác sĩ xác nhận 2 du khách Trung Quốc được xét nghiệm dương tính với 2019-nCoV.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte nói: "Chúng tôi là quốc gia đầu tiên thuộc Liên minh châu Âu (EU) áp dụng biện pháp phòng ngừa này".
Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Israel Yaakov Litzman ngày 30/1 tuyên bố nước này đã ngừng tất các chuyến bay từ Trung Quốc tới Israel do lo sợ lây lan dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona.

Theo ông Litzman, quyết định này sẽ được giữ nguyên cho đến khi có thông báo mới. Bộ trưởng Litzman cho biết thêm tất cả du khách trở về từ Trung Quốc sẽ bị cách ly tại nhà trong vòng hai tuần./.

Khánh Ly (Tổng hợp)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/nhieu-hang-hang-khong-ngung-bay-den-trung-quoc-do-dich-virus-corona/146227.html