Nhiều hạng mục trò chơi tại công viên 29-3 xuống cấp

Công viên 29-3 được xem là lá phổi xanh của TP Đà Nẵng. Với tổng diện tích khuôn viên hơn 20ha, công viên có đầy đủ các khu vui chơi, giải trí, phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao... của người dân.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, nhiều trò chơi tại công viên này đã xuống cấp, gây mất mỹ quan, không đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân. Đơn cử như khu chơi bóng rổ thì chiếc rổ để ném bóng vào màng lưới đã rách nát, khung bóng thì bị tận dụng để dán quảng cáo, rao vặt (xem ảnh); chiếc máy bay trong trò chơi tàu lượn đã hư hỏng, bị tháo rời khỏi đường ray, vứt ngổn ngang bên lối đi; cầu trượt bị bôi bẩn, viết vẽ bậy; nền đất của khu vui chơi trẻ em bị nứt toác thành nhiều đường rãnh; quầy bán vé trò chơi đã một thời gian dài không hoạt động... Đề nghị đơn vị chức năng cần sớm tu sửa để công viên thực sự là điểm đến vui chơi của người dân, đáp ứng nhu cầu giải trí, nâng cao đời sống văn hóa và giữ gìn "lá phổi xanh" của thành phố.

Bài và ảnh: THANH TÚ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/nhieu-hang-muc-tro-choi-tai-cong-vien-29-3-xuong-cap-611497