Nhiều hộ dân ở Hà Tĩnh khốn đốn vì ngao nuôi chết hàng loạt

Những ngày gần đây, người dân nuôi nghêu ở xã Mai Phụ (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) hoang mang, lo lắng bởi tình trạng nghêu chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Xuân Bắc Chủ tịch UBND xã Mai Phụ cho biết, khoảng hơn 1 tuần trở lại đây trên địa bàn đã xảy ra tình trạng nghêu của người dân thôn Mai Lâm nuôi tại khu vực bãi bồi ven cửa biển trong giai đoạn chuẩn bị cho thu hoạch bị chết hàng loạt.

Nghêu chết khiến người dân ở làng Mai Lâm bị thiệt hại nặng.

Nghêu chết khiến người dân ở làng Mai Lâm bị thiệt hại nặng.

Được biết, xã Mai Phụ có hơn 40 hộ dân tham gia nuôi nghêu theo 2 hình thức là hộ nuôi riêng lẻ và hợp tác xã trên tổng diện tích hơn 80ha tại khu vực bãi bồi ven cửa biển.Khoảng 10 ngày trở lại đây xuất hiện tình trạng nghêu nuôi trên bãi sông chết hàng loạt. Hai ngày gần đây, hiện tượng nghêu chết có dấu hiệu dừng lại nhưng tổng thiệt hại của tất cả các hộ nuôi nghêu đã lên đến hàng chục tỉ đồng.

Anh Nguyễn Văn Anh ở thôn Mai Lâm cho biết, gia đình anh có gần 1 ha nuôi nghêu, sản lượng ước khoảng 27 tấn, đã thu hoạch 15 tấn, số còn lại chưa kịp thu hoạch thì bị chết.

Theo người nuôi trồng thủy sản ở thôn Mai Lâm, hiện tượng nghêu chết diễn ra toàn khu vực nuôi trồng của xã (khoảng 83 ha của 43 hộ), nhưng bị nặng nhất là ở những vùng nước nông (khoảng 40 ha bị thiệt hại từ 50 - 65%).

Các hộ bị thiệt hại nhiều là ông Nguyễn Văn Việt, Lê Xuân Hùng, Phạm Văn Thiết... khoảng 30 – 60 tấn/hộ). Với mức giá 120 nghìn đồng/kg nghêu thương phẩm thì lượng nghêu chết có thể gây thiệt hại gần 10 tỷ đồng.

Ông Phạm Dậu (thôn Mai Lâm) buồn bã cho biết: “Vụ ngao năm nay, tôi bỏ 400 triệu đồng để mua ngao giống thả trên diện tích 3 ha ngoài bãi nuôi. Nếu thuận lợi thì thu hoạch được khoảng 1,3 tỉ đồng, trừ tất cả chi phí vẫn có lãi khoảng 500 triệu đồng. Tuy nhiên, khi gần đến ngày cho thu hoạch thì ngao nuôi của gia đình chết la liệt khoảng 80%, vụ này coi như mất trắng”

Người nuôi ngao ở làng Mai Lâm thu dọn số nghêu chết.

Nhận được thông tin từ người dân, chính quyền địa phương và ngành chức năng huyện Lộc Hà đã xuống kiểm tra hiện trường, lấy các mẫu để xét nghiệm, phân tích sớm làm rõ nguyên nhân. Trước đây, tại địa bàn xã Mai Phụ cũng đã từng xảy ra tình trạng nghêu nuôi bị chết tương tự.

Hiện chính quyền địa phương đã đề xuất lên cấp trên xem xét có các chính sách hỗ trợ kinh phí để giúp người dân mua nguồn giống tái tạo sản xuất vụ tiếp theo...

Ông Võ Tá Bình - Trưởng phòng NN-PTNT huyện Lộc Hà cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin ngao nuôi của người dân ở làng Mai Lâm bị chết, đơn vị này đã về kiểm tra và báo cáo với các cơ quan chuyên môn cấp trên để lấy mẫu xét nghiệm.

"Hiện, Chi cục Thú y vùng 3 đã có kết quả xét nghiệm và khẳng định ngao chết ở Mai Phụ âm tính với dịch bệnh. Hiện chúng tôi đang chờ kết quả kiểm tra chất lượng nước", ông Bình thông tin.

Nuôi nghêu chủ yếu phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, việc nghêu nuôi bị chết hàng loạt nhưng chưa rõ nguyên nhân không chỉ gây thiệt hại lớn về kinh tế cho người dân, mà trong thời gian này người dân còn phải bỏ ra một khoản kinh phí đáng kể để thuê thêm lao động thu gom xác nghêu chết đem đi đổ bỏ, xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường vùng nuôi, hạn chế làm ảnh hưởng đến số nghêu sống còn lại trong khu vực.

Nguyễn Sơn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/nhieu-ho-dan-o-ha-tinh-khon-don-vi-ngao-nuoi-chet-hang-loat-172220903164055962.htm