Nhiều hộ dân ở huyện miền núi Quan Hóa phải dời nhà do đá lở

Thời gian gần đây hàng chục tảng đá lớn, nhỏ từ núi Pha Nọi lăn xuống nhà dân ở bản Mướp, xã Hồi Xuân, huyện miền núi Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa khiến nhiều hộ dân phải dời đến nơi ở tạm.

Đá lăn tới gần gầm sàn nhà hộ dân ở bản Mướp.

Đá lăn tới gần gầm sàn nhà hộ dân ở bản Mướp.

Ông Cao Xuân Nghĩa ở bản Mướp cho biết, sau mỗi trận mưa to, đá trên núi Pha Nọi lại lở, lăn xuống vườn, bếp, bể nước của gia đình ông và ông Hà Văn Duyệt, gây hư hỏng, ước tính thiệt hại khoảng 50 triệu đồng.

Trưởng bản Mướp, ông Phạm Bá Tường ghi nhận, đá lăn làm hỏng chân cầu thang nhà sàn, phá hỏng bể nước, bếp của các hộ dân và có tảng đá to từ 1,5 đến 6m3. Cấp ủy, chính quyền cơ sở đã trợ giúp các gia đình di chuyển nhà, tài sản đến nơi ở tạm cạnh Quốc lộ 15A, nhưng khu vực này lại thiếu điện, nước sinh hoạt. Dự kiến thời gian tới, nhiều hộ dân ở bản Mướp tiếp tục phải di chuyển nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản vì đá từ núi Pha Nọi có nguy cơ lở, lăn xuống khu dân cư bất cứ lúc nào.

Nhiều nhà dân bị ảnh hưởng do đá lăn phải di chuyển đến nơi ở tạm.

Đồng chí Hà Văn Ca, Phó Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa thông tin thêm: Sau khi UBND xã Hồi Xuân báo cáo vụ việc đá lăn vào nhà dân ở bản Mướp, lãnh đạo huyện đã cử cán bộ chuyên môn xuống xác minh, kiểm tra, ghi nhận tại bản có 21 hộ dân bị ảnh hưởng do đá lăn. Đồng thời động viên, trợ giúp các hộ thiệt hại, ảnh hưởng bởi đá lăn di chuyển đến nơi an toàn. UBND huyện sẽ tổng hợp kiến nghị của người dân bản Mướp, báo cáo tỉnh Thanh Hóa có chính sách hỗ trợ các hộ dân phải di chuyển nhà tới nơi cư trú mới do đá lăn.

MAI LUẬN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/34689902-nhieu-ho-dan-o-huyen-mien-nui-quan-hoa-phai-doi-nha-do-da-lo.html