Nhiều hộ dân tộc thiểu số ở Kon Tum tự nguyện xin ra khỏi diện hộ nghèo

Đây không chỉ là việc hết sức ý nghĩa của các hộ dân mà còn tạo thêm luồng sinh khí mới cho công cuộc xóa đói giảm nghèo ở Kon Tum.

Nhờ nỗ lực trong lao động, sản xuất, quyết vượt lên khó khăn, mới đây lần đầu tiên ở tỉnh Kon Tum có 5 hộ dân, trong đó có 4 hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy đã. Đây không chỉ là việc hết sức ý nghĩa của các hộ dân mà còn tạo thêm luồng sinh khí mới cho công cuộc xóa đói giảm nghèo nơi đây.

Anh A Thang đứng trước ngôi nhà mới xây của gia đình.

Anh A Thang đứng trước ngôi nhà mới xây của gia đình.

Vợ chồng anh chị A Nuôi và Y Byenh, làng Kon Tơ Neh là một trong 5 hộ dân ở xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum tự nguyện viết giấy đề nghị chính quyền xã xét duyệt cho thoát diện hộ nghèo.

Trong ngôi nhà nhỏ ngăn nắp, sạch sẽ chị Y Byenh, 38 tuổi chia sẻ, nguyên nhân khiến vợ chồng chị rơi vào cảnh nghèo khó là do sinh tới 4 con. Từ năm 2016 đến nay các con đã lớn bớt vất vả, cộng với chăm chỉ làm ăn nên cuộc sống gia đình dần ổn định. Hiện tại với hơn 2ha sắn, trên 200 cây cao su cộng với cây bời lời rồi chăn nuôi bò, gà vịt thu nhập của gia đình cũng được vài chục triệu mỗi năm.

Về lý do khiến vợ chồng chị quyết định viết giấy đề nghị chính quyền xã xét duyệt cho thoát diện hộ nghèo, chị Y Byenh cho biết, cách đây mấy năm chị được bà con tín nhiệm bầu làm thôn trưởng, mà đã là thôn trưởng thì phải làm gương trong tất cả mọi việc. Với lại gia đình giờ đã bớt khó khăn nên muốn nhường sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước cho những hộ khó khăn hơn mình:

“Hộ nghèo thì gia đình tôi được hưởng 3 năm. Năm nay tôi xin tình nguyện rút khỏi hộ nghèo để noi gương cho bà con. Cuộc sống ở đây nói chung cũng vất vả nhiều nhưng phải cố gắng dựa vào sức lực của bản thân để mà vươn lên trong cuộc sống. Có hộ nghèo nói chung cũng giúp mình một phần nào nhưng mà trong cuộc sống thì nhường lại cho nhau những ai khó khăn hơn mình. Mình phải dựa vào khả năng phát triển của mình để mà vươn lên”, chị Y Byenh cho biết.

Trong 5 hộ dân tự nguyện viết giấy đề nghị chính quyền xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy xét duyệt cho thoát diện hộ nghèo có tới 4 gia đình dân tộc thiểu số tại chỗ. Đó là các hộ: Y Byenh, A Cách, dân tộc Ba Nar, nhà ở làng Kon Tơ Neh; hộ A Thang, A Lanh, dân tộc Xơ Đăng nhánh Xơ đrá, nhà ở làng Kon Rơ Lang.

Chị Y Byenh đã rất nỗ lực trong lao động sản xuất để vươn lên thoát nghèo.

Điều cũng khá đặc biệt nữa là trong 5 hộ dân này có 2 thôn trưởng tự nguyện viết giấy đề nghị chính quyền địa phương xét duyệt cho thoát diện hộ nghèo là chị Y Byenh và anh A Thang.

Ông A Đi, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Đăk Tờ Re cho biết, vui nhất là thấy được hiệu quả của việc gần dân, sát hộ động viên tinh thần, hướng dẫn người dân cách làm ăn, xây dựng ý thức tự vươn lên thoát nghèo mà các ban, ngành, đoàn thể của xã đã kiên trì thực hiện nhiều năm qua cho bà con.

“Khi xã nhận được đơn của bà con xã rất là mừng vì bà con đã ý thức được trong việc tự vươn lên để thoát nghèo. Sau khi nhận được đơn rồi xã cũng cử cán bộ chuyên môn xuống tận nhà rà soát, kiểm tra lại hoàn cảnh của các hộ mà tự ý thức được như vậy. Sau khi đi kiểm tra nhìn chung các hộ này cũng tương đối đảm bảo về kinh tế cũng như trong cuộc sống gia đình”, ông A Đi nói.

Việc ở xã Đăk Tờ Re có tới 5 hộ dân, trong đó 4 hộ dân tộc thiểu số tự nguyện viết giấy đề nghị chính quyền xã xét duyệt cho thoát diện hộ nghèo là niềm vui của chính quyền, người dân địa phương nhất là với những người trực tiếp làm công tác giảm nghèo.

Ông Võ Duy Ngọc, Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Kon Rẫy cho biết: “Tôi đánh giá đây là một nhân tố mới thay được nhận thức của người dân không còn sự trông chờ, ỷ lại vào nguồn đầu tư của Nhà nước cho hộ nghèo. Đặc biệt ở đây tôi thấy là tinh thần đoàn kết trong Nhân dân giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Các Chương trình, Dự án đặc biệt là Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững đã được triển khai đến tận các hộ nghèo và đối tượng nghèo được thụ hưởng rất là tốt, rất là hiệu quả”.

Đăk Tờ Re là xã thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Toàn xã có 1.300 hộ với 6.500 khẩu và có tới 79% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm trước đây tỷ lệ hộ nghèo của xã chiếm tới trên 50%.

Theo Đảng ủy và UBND xã Đăk Tờ Re, nhờ triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững của Chính phủ cũng như các chương trình, dự án hỗ trợ hộ nghèo của địa phương nên tỷ lệ hộ nghèo của xã đang trên đà giảm mạnh. Riêng năm 2019 này, xã giảm được trên 9% hộ nghèo cao hơn nhiều so với mục tiêu giảm nghèo chung của tỉnh Kon Tum.

Việc lần đầu tiên trong xã Đăk Tờ Re nói riêng và tỉnh Kon Tum nói chung có 5 hộ dân tự nguyện viết giấy đề nghị chính quyền xã xét duyệt cho thoát diện hộ nghèo là việc làm cần được ghi nhận, biểu dương./.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nhieu-ho-dan-toc-thieu-so-o-kon-tum-tu-nguyen-xin-ra-khoi-dien-ho-ngheo-981710.vov