Nhiều hỗ trợ cho các cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn

Ngày 4/8/2019, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức kỷ niệm 7 năm thành lập Khoa Hỗ trợ sinh sản (2012- 2019) và Hội thảo tổng kết 'Tuần Lễ vàng ươm mầm hạnh phúc 2019', chủ đề 'Sẻ chia hy vọng - Trọn vẹn ước mơ'.

Phát biểu tại Hội thảo, bác sỹ Lê Thị Thu Hiền, Phó giám đốc Bệnh viện cho biết, hiện tại, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội nói chung, Khoa Hỗ trợ sinh sản nói riêng đã thực hiện thành công cho hàng ngàn ca, giúp các gia đình hiếm muộn có được hạnh phúc trọn vẹn. Để bắt kịp những kỹ thuật mới nhất trong điều trị vô sinh, hiếm muộn, Bệnh viện không ngừng đầu tư cơ sở hạ tầng khang trang, thiết bị đồng bộ hiện đại cho các phòng khám, phòng xét nghiệm, phòng mổ, phòng Lab Thụ tinh trong ống nghiệm (TTTTON) và các khoa phòng chức năng…

Các cặp vợ chồng may mắn có con nhờ TTTON tham dự chương trinh giao lưu.

Cùng với đó, đội ngũ y bác sỹ, cán bộ, nhân viên Bệnh viện không ngừng học tập, củng cố và nâng cao tay nghề để phục vụ bệnh nhân ngày một tốt hơn. Dự kiến, trong năm 2019, Bệnh viện sẽ khánh thành và đưa vào hoạt động khu nhà mới 9 tầng khang trang và hiện đại, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho người dân.

Cũng theo lãnh đạo Bệnh viện, hiện dù tỷ lệ thành công khi thực hiện TTTON tại bệnh viện là khá cao, từ 50-60% nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc có những trường hợp mà y học không thể can thiệp.

Tại Hội thảo, nhiều gia đình đã được hưởng hạnh phúc làm cha mẹ sau khi gửi gắm niềm tin vào các nhân viên y tế của Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội đã chia sẻ các câu chuyện cảm động về gia đình mình.

Cũng trong khuôn khổ Hội thảo, Bệnh viện đã tổng kết chương trình Tuần lễ Vàng ươm mầm hạnh phúc 2019 với chủ đề “Sẻ chia hy vọng- Trọn vẹn ước mơ” (diễn ra từ ngày 22/7 đến ngày 4/8/2019). Chương trình là hoạt động thường niên của bệnh viện với mong muốn tiếp sức, giảm gánh nặng kinh tế cho các cặp vợ chồng trong hành trình tìm kiếm đứa con của mình.

Trong hai tuần diễn ra Tuần lễ vàng, bệnh viện đã ưu tiên dành tặng 2.000 suất tư vấn, khám, siêu âm, xét nghiệm tinh dịch đồ, soi tươi đường sinh dục miễn phí tại bệnh viện. Bên cạnh đó, tất cả các cặp vợ chồng đến thăm khám trong thời gian này cũng được bệnh viện hỗ trợ voucher trị giá 5.000.000 đồng (Chi phí này được trừ trực tiếp khi bệnh nhân thực hiện dịch vụ TTTON tại bệnh viện).

Đặc biệt, năm nay, Bệnh viện dành tặng 10 suất TTTON miễn phí (kinh phí từ khoảng 70-90 triệu đồng/ca) cho 10 cặp vợ chồng hiếm muộn khó khăn. Những cặp vợ chồng đủ tiêu chuẩn nhưng hồ sơ không được xét duyệt 10 ca miễn phí, Bệnh viện sẽ gửi tặng voucher 5.000.000 đồng, giảm trừ vào chi phí khi thực hiện TTTON tại Bệnh viện. Danh sách bệnh nhân nhận được hỗ trợ sẽ được công bố vào ngày 15/8/2019 trên Website và trên Fanpage Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội.

Tại Hội thảo, Bệnh viện cũng đã trao giải cho các gia đình tham gia cuộc thi ảnh “Mặt trời bé con”. Cuộc thi là góc để các ông bố bà mẹ chia sẻ hình ảnh của những “thiên thần nhỏ” sinh ra nhờ các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản tại bệnh viện.

D.Ngân

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/nhieu-ho-tro-cho-cac-cap-vo-chong-vo-sinh-hiem-muon-109231.html