Nhiều hoạt động an sinh xã hội hiệu quả tại các địa phương

Trong những ngày này nhiều hoạt động an sinh xã hội được thực hiện hiệu quả tại các địa phương.

Hỗ trợ xây, tặng nhà tình nghĩa

Ngày 28/6, tại thôn Tân Kiều, xã Nhơn Mỹ (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định), Tổng Công ty Điện lực miền Trung phối hợp cùng Công ty Điện lực Bình Định, Ban liên lạc Bộ đội Trường Sơn tỉnh Bình Định bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình cựu binh bộ đội Trường Sơn Bùi Xuân Thảo.

Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Bùi Xuân Thảo.

Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Bùi Xuân Thảo.

Đây là hoạt động chào mừng 65 năm Ngày truyền thống ngành điện, phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" nhằm hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn về nhà ở.

Trong đợt này Tổng Công ty Điện lực miền Trung tiếp tục bàn giao bốn căn nhà tình nghĩa cho các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn ở huyện miền núi An Lão (tỉnh Bình Định) với mức hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà.

Năm 2019 Tổng Công ty Điện lực miền Trung hỗ trợ xây dựng 65 nhà tình nghĩa tại 13 tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên (mỗi tỉnh, thành phố năm nhà). Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 3,25 tỉ đồng từ nguồn đóng góp của cán bộ công nhân viên Tổng công ty.

Tạo điều kiện cho người nghèo được sử dụng nước sạch

Trước đó, Hội chữ thập đỏ tỉnh Sóc Trăng cũng đã tổ chức khánh thành 200 giếng nước khoan tại xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng, do nhà hảo tâm Mai Thị Hạnh kêu gọi tài trợ.

Theo ông Đinh Thành Biển, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Tú, 200 giếng nước khoan này được thi công với tổng kinh phí 110 triệu đồng, trung bình 5,5 triệu đồng/giếng, để phục vụ cho nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân thuộc diện hộ nghèo và khó khăn của xã Mỹ Tú. Trong đó, mỗi giếng nước khoan sẽ phục vụ cho ba hộ gia đình và được lắp đặt tại hộ có khả năng cung cấp điện năng hoạt động bơm nước.

Đồng thời, nhà hảo tâm Mai Thị Hạnh cũng tài trợ để khởi công cây cầu nông thôn nối liền ngã ba ấp Mỹ An và ấp Mỹ Lợi B nhằm tạo điều kiện cho học sinh tại khu vực này và người dân trong xã đi lại thuận tiện. Ước tính, kinh phí xây dựng là 160 triệu đồng, thời gian thi công kéo dài trong hai tháng, từ 18/6 đến 18/8/2019, để kịp thời phục vụ cho nhu cầu đi lại của học sinh trong năm học mới 2019 – 2020.

Tin, ảnh: Nguyên Linh - Hồng Nhung (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/nhieu-hoat-dong-an-sinh-xa-hoi-hieu-qua-tai-cac-dia-phuong-20190628173512611.htm