Nhiều hoạt động chăm lo thiếu nhi và công nhân

Sáng 31-5, tại khu lưu trú công nhân số 16 (xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TPHCM), Thành đoàn TPHCM tổ chức chương trình Ngày hội đồng hành cùng thanh niên công nhân tháng 5-2020 và chăm lo thiếu nhi nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6.

Ngày hội đồng hành cùng thanh niên công nhân và chăm lo thiếu nhi ở TPHCM. Ảnh: THU HƯỜNG

Ngày hội đồng hành cùng thanh niên công nhân và chăm lo thiếu nhi ở TPHCM. Ảnh: THU HƯỜNG

Chương trình nhằm kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hưởng ứng đợt hoạt động 200 ngày đêm thi đua lao động chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Ngày hội có các sân chơi dân gian; tư vấn hỗ trợ pháp luật và sân chơi tìm hiểu pháp luật; các gian hàng bán sản phẩm với giá ưu đãi, các chương trình khuyến mãi, giảm giá sản phẩm phục vụ nhu cầu mua sắm của thanh niên công nhân; tặng bảo hiểm xe gắn máy. Thanh niên công nhân còn được tư vấn về dinh dưỡng và lựa chọn thực phẩm sạch, an toàn; tập huấn các biện pháp phòng chống dịch bệnh; hướng dẫn rửa tay đúng cách…

Tại ngày hội, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân (thuộc Thành đoàn) phối hợp Đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học tổ chức đội hình sinh viên tình nguyện hỗ trợ ngoại ngữ miễn phí cho thanh niên công nhân; ra mắt tổ thanh niên công nhân nòng cốt tại khu lưu trú công nhân số 16, nhằm nắm bắt tâm tư, tình cảm của thanh niên công nhân tại đây và kịp thời hỗ trợ những trường hợp gặp khó khăn.

Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân còn phối hợp Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TPHCM và Ban Công nhân lao động Thành đoàn ra mắt đội hình tình nguyện Gia sư áo xanh. Các tình nguyện viên sẽ đến gia đình công nhân ở các khu lưu trú tổ chức các lớp gia sư, phụ đạo kiến thức cho học sinh là con em gia đình có hoàn cảnh khó khăn, con em công nhân.

Trong khuôn khổ ngày hội, Đảng bộ bộ phận Khối Phong trào Thành đoàn khánh thành và đưa vào sử dụng Công trình sân chơi cho thiếu nhi. Ban Thường vụ Thành đoàn cũng trao 20 phần quà tặng thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn; tặng 45 phần quà cho các em thiếu nhi là con của thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, UBMTTQ TPHCM phối hợp Ban Thường vụ Thành đoàn và Sở LĐTB-XH TPHCM tổ chức các hoạt động chăm lo 600 thiếu nhi là con em công nhân lao động tại các khu lưu trú thanh niên công nhân và 1.115 em tại 7 trung tâm bảo trợ xã hội, trung tâm nuôi dưỡng trẻ em (thuộc Sở LĐTB-XH). Chương trình được tổ chức từ 30-5 đến 7-6 với tổng kinh phí hơn 353 triệu đồng.

* Ngày 31-5, tại TP Hà Tĩnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội chợ nhân đạo tặng quà cho các hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đây là hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo 2020 “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”. Hàng trăm hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo vượt khó, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn được mua hàng miễn phí với trị giá phiếu mua hàng của mỗi người là 430.000 đồng. Ở mỗi gian hàng (có 11 gian hàng, 1 gian hàng cắt tóc miễn phí), người dân được lựa chọn mua miễn phí những sản phẩm tùy theo nhu cầu của gia đình mình. Các sản phẩm được bày bán ở mỗi gian hàng gồm các nhu yếu phẩm: gạo, hạt nêm, miến, sữa, dầu ăn, nước mắm, đường, bánh, bột mì, rau củ quả, tép khô, đậu phộng, dầu gội đầu, bột giặt... Mỗi người dân được tặng một chiếc giỏ nhựa đi chợ, hưởng ứng phong trào “hạn chế túi ni lông, bảo vệ môi trường”. Người dân có nhu cầu cũng được cắt tóc miễn phí.

THU HƯỜNG - DƯƠNG QUANG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/nhieu-hoat-dong-cham-lo-thieu-nhi-va-cong-nhan-665111.html