Nhiều hoạt động chúc mừng ngành Y tế tại các địa phương

Nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2023), tỉnh Yên Bái, Lạng Sơn đã tổ chức hoạt động chúc mừng ngành Y tế.

Lãnh đạo tỉnh Yên Bái đối thoại, lắng nghe ý kiến người lao động ngành Y tế

Lãnh đạo tỉnh Yên Bái tặng lẵng hoa chúc mừng ngành Y tế nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: Đức Tưởng/TTXVN

Lãnh đạo tỉnh Yên Bái tặng lẵng hoa chúc mừng ngành Y tế nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: Đức Tưởng/TTXVN

Nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2023), tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Yên Bái với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Y tế. Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm chu đáo và tri ân sâu sắc của lãnh đạo tỉnh và cấp ủy, chính quyền các cấp đối với ngành y tế.

Tại Hội nghị đối thoại, đại diện cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế đã chia sẻ các ý kiến xoay quanh các nội dung như: tổ chức bộ máy, cơ chế, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, biên chế, chính sách về tiền lương, phụ cấp, đãi ngộ, thu hút đối với đội ngũ y, bác sỹ; vấn đề tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập y tế; đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị để phục vụ công tác khám, chữa bệnh; việc thanh, quyết toán chi phí khám, chữa bệnh cho đối tượng tham gia bảo hiểm y tế…

Cũng tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn khẳng định, tỉnh Yên Bái luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho sự nghiệp y tế cũng như đời sống vật chất, tinh thần của đội ngũ y, bác sỹ, nhân viên y tế, bởi đây là ngành đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội, liên quan trực tiếp đến sức khỏe người dân.

Về các ý kiến kiến nghị của các đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhấn mạnh, các vấn đề gồm 4 nhóm chính liên quan đến thể chế, cơ chế, chính sách; hệ thống tổ chức, nhân lực y tế; về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn lực; về mua sắm đấu thầu thuốc, vật tư, hóa chất. Để tháo gỡ khó khăn hiện nay, cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong đó, cần có giải pháp tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách để tạo điều kiện huy động nguồn lực mạnh mẽ hơn, nhất là cơ chế tính giá dịch vụ y tế, cơ chế liên doanh, liên kết, hợp tác khám chữa bệnh.

Do vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đề nghị các sở, ngành nghiêm túc tiếp thu, tiếp tục rà soát, nghiên cứu để tham mưu cho tỉnh các giải pháp để tháo gỡ những vấn đề còn vướng mắc, khó khăn. Đồng thời, yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh trong thời gian tới, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết, đề án, chính sách của Trung ương và của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành về công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Cùng với đó, thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế, nhất là đội ngũ nhân viên y tế ở cơ sở; kịp thời khen thưởng, biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong ngành y, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Lạng Sơn: 84 thầy thuốc tiêu biểu được tuyên dương

Các tập thể nhận Cờ thi đua của Chính phủ và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tại buổi Lễ. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Chiều 24/2, Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn tổ chức Kỷ niệm 68 năm ngày Thày thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2023), tuyên dương điển hình tiên tiến, Thầy thuốc tiêu biểu ngành y tế tỉnh Lạng Sơn.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Lương Trọng Quỳnh đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những thành tích của ngành y tế đã đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt từ năm 2020 đến nay, sự xuất hiện của đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, cả hệ thống chính trị, toàn ngành y tế, cùng các tầng lớp nhân dân tham gia vào cuộc chiến cam go, vất vả chống đại dịch.

Những “chiến sỹ áo trắng” đã không quản gian lao, ngày đêm bám trụ trên tuyến đầu, chiến đấu với dịch bệnh. Những cống hiến thầm lặng của đội ngũ cán bộ y tế đã góp phần quan trọng cho tỉnh Lạng Sơn cùng cả nước sớm bước sang giai đoạn “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh, vừa phòng chống dịch bệnh thành công, vừa khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội”- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Lương ghi nhận.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cũng đề nghị đội ngũ cán bộ y tế tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang của ngành, không ngừng rèn đức luyện tài, “lương y phải như từ mẫu”, thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới.

Các cá nhân nhận danh hiệu “Thày thuốc ưu tú” tại buổi Lễ. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Theo Giám đốc Sở Y tế Lạng Sơn Nguyễn Thế Toàn, trong cuộc chiến phòng, chống đại dịch COVID-19, sự đóng góp của đội ngũ cán bộ y tế là không thể đong đếm được. Hàng nghìn cán bộ y tế tỉnh Lạng Sơn đã xung phong vào vùng dịch tại tỉnh và trong thành phố Hồ Chí Minh; tận tình, chu đáo chăm sóc người bệnh tại nhà và các cơ sở y tế. Việc làm này đã để lại nhiều hình ảnh, tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân và cấp ủy, chính quyền địa phương. Hàng trăm tập thể, cá nhân xuất sắc đã được Nhà nước, UBND tỉnh, các cấp, các ngành ghi nhận, biểu dương, khen thưởng.

Nhấn mạnh hiện nay, toàn tỉnh Lạng Sơn có gần 4.000 cán bộ y tế đang công tác ở các đơn vị, Giám đốc Sở Y tế Lạng Sơn mong muốn các thầy thuốc tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa, vượt qua mọi khó khăn, mọi thách thức, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân, để xứng đáng với sự hy sinh, phấn đấu, xây dựng của các thế hệ thầy thuốc, xứng đáng với niềm tin yêu của cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Đại diện những thày thuốc được tuyên dương, bác sỹ Đặng Huy Du, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn chia sẻ, sau khi đoàn Y tế Lạng Sơn chống dịch gồm 32 người là các bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên được chọn tăng cường cho Thành phố Hồ Chí Minh xong nhiệm vụ trở về cũng là lúc dịch bệnh tràn qua cả tỉnh Lạng Sơn. Đỉnh điểm là 3 tháng đầu năm 2022, tốc độ dịch bệnh lây lan nhanh, với số ca mắc là hàng ngàn ca/ngày. Tại các cơ sơ thu dung điều trị, số bệnh nhân có lúc lên đến hàng nghìn người. Khá nhiều bệnh nhân nặng và nhiều cán bộ y tế cũng nhiễm COVID-19.

Các tập thể nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn tại buổi Lễ (đợt 3). Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Nhưng với công tác chuẩn bị kỹ càng, phương án chống dịch khoa học linh hoạt, ứng dụng kinh nghiệm các đợt chống dịch trước, với tinh thần đoàn kết quyết tâm của các thầy thuốc, dịch bệnh đã nhanh chóng bị đẩy lùi, tỷ lệ bệnh nhân tử vong nằm trong nhóm thấp nhất trên toàn quốc. Bên cạnh đó, Bệnh viện vẫn đảm bảo được công tác khám chữa bệnh cho các bệnh nhân mắc các bệnh thông thường, chăm sóc và bảo vệ bà mẹ trẻ em được an toàn, đảm bảo được đời sống cho các nhân viên y tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép của Chính phủ- bác sỹ Đặng Huy Du cho biết.

Tại buổi lễ, 84 tập thể và cá nhân đã nhận được danh hiệu, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và của Chủ tịch UBND tỉnh. Trong đó, 5 cá nhân được tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú”; 4 tập thể được nhận Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Đức Tưởng - Anh Tuấn (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/nhieu-hoat-dong-chuc-mung-nganh-y-te-tai-cac-dia-phuong-20230224211432142.htm