Nhiều hoạt động đặc sắc tại chương trình 'Trung thu Thành cổ - Sơn Tây xứ Đoài'

Chương trình 'Trung thu Thành cổ - Sơn Tây xứ Đoài' năm 2023 được tổ chức với chuỗi các hoạt động như: Trưng bày mâm cỗ Trung thu Thành cổ; biểu diễn múa lân, rồng; hội thi mô hình đèn Trung thu đẹp và diễu hành.

Theo thông tin từ thị xã Sơn Tây, hoạt động trưng bày mâm cỗ Trung thu Thành cổ sẽ diễn ra từ ngày 27 - 29/9 (tức từ ngày 13 - 15 Âm lịch) tại khu vực tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây. Đây là một nơi dành cho du khách check-in những bức hình kỷ niệm khi đến với chương trình.

Lễ hội Trung thu Thành cổ Sơn Tây năm 2022 thu hút đông đảo người tham gia. Ảnh minh họa.

Cùng đó, hoạt động biểu diễn múa lân, rồng kết hợp với chương trình nghệ thuật sẽ được tổ chức từ 19h - 21h30, ngày 28/9 (tức ngày 14/8 Âm lịch) tại sân khấu chính phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây. Việc biểu diễn múa lân, rồng sẽ trực tiếp tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho các em thiếu nhi và du khách trong mùa Tết Trung thu; là dịp để các đội lân, rồng trên địa bàn thị xã và các huyện bạn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường mối đoàn kết; hướng đến việc thường xuyên nâng cao kỹ thuật biểu diễn và xây dựng nhiều tiết mục mới, đặc sắc phục vụ công chúng.

Đáng chú ý, chương trình Đêm hội Trăng rằm Trung thu Thành cổ - Sơn Tây xứ Đoài, ngày 29/9 (thứ Sáu, tức ngày 15/8 Âm lịch) sẽ được tổ chức tại không gian phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây, thời gian từ 19h đến 22h30.

Bên cạnh các tiết mục văn nghệ chào mừng Đêm hội Trăng rằm Trung thu Thành cổ - Sơn Tây xứ Đoài, lãnh đạo thị xã Sơn Tây sẽ trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đặc biệt, chương trình còn có sự góp mặt biểu diễn của nghệ sĩ Xuân Bắc, Tự Long kết hợp với chương trình nghệ thuật của các em thiếu nhi.

Đặc biệt, tại trong dịp Tết Trung thu năm nay, 15 xã, phường, doanh nghiệp và các đơn vị quân đội trên địa bàn thị xã sẽ tham gia thi mô hình đèn trung thu đẹp được mô phỏng theo hình tượng nhân vật lịch sử, truyền thuyết dân gian, con vật yêu thích trong truyện cổ tích, ngụ ngôn cũng như những hình ảnh được coi là biểu tượng văn hóa, là sản vật đặc trưng của đơn vị mình...

Điểm mới trong Tết Trung thu năm nay tại Sơn Tây là thị xã không tổ chức trưng bày mâm cỗ đẹp, thay vào đó, thị xã sẽ xây dựng mâm cỗ bằng các sản phẩm OCOP trên địa bàn với kích thước lớn để nhân dân và du khách được trải nghiệm ghi hình khi đến với đêm hội.

Phó Chủ tịch UBND Thị xã Sơn Tây Lê Đại Thăng cho biết, điểm nhấn của chương trình là sự tham gia của nghệ sĩ Xuân Bắc và Tự Long hứa hẹn giúp khán giả nhí và du khách có những phút giây thư giãn, vui cười dí dỏm. “Bên cạnh đó, các nội dung hoạt động của chương trình còn được gắn với không gian tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và khôi phục lại những nét đẹp của Tết Trung thu Hà Nội xưa; tạo không gian văn hóa, điểm đến du lịch cho nhân dân Sơn Tây và các vùng lân cận” - Phó Chủ tịch UBND Thị xã Sơn Tây chia sẻ.

Quang Phú

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/nhieu-hoat-dong-dac-sac-tai-chuong-trinh-trung-thu-thanh-co-son-tay-xu-doai-694625.html