Đặc sắc Lễ hội Mường Xia

Lễ hội Mường Xia là sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần của người Thái (Quan Sơn). Trong khuôn khổ của lễ hội, đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc gắn với đời sống vật chất, tinh thần đồng bào Thái.

Nhân dân rước hòn đá vía ra đền Tướng quân Tư Mã Hai Đào.

Đội lễ lên đền Tướng quân Tư Mã Hai Đào.

Lễ hội Mường Xia là dịp để người dân tri ân công đức của Tướng quân Tư Mã Hai Đào với nhiều lễ vật gắn với đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Thái.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi dâng hương tại đền Tướng quân Tư Mã Hai Đào.

Trong sinh hoạt cộng đồng, người dân tộc Thái ở Thanh Hóa vốn nổi tiếng với nhiều luật tục, lễ hội truyền thống đã ăn sâu vào tiềm thức, tạo nên sắc thái văn hóa độc đáo. Trong đó, có tục thờ “Hòn đá vía” gắn liền với lễ hội Mường Xia ở huyện miền núi Quan Sơn.

Gian hàng của xã Sơn Hà bày bán nhiều sản phẩm của địa phương tại lễ hội Mường Xia.

Sản phẩm dệt thổ cẩm được người dân bày bán trong lễ hội Mường Xia.

Phần hội diễn ra với nhiều hoạt động thể thao đặc sắc như bóng chuyền, đẩy gậy, kéo co...

Xuân Cường

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/van-hoa/dac-sac-le-hoi-muong-xia/30559.htm