Nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội truyền thống đền Xưa và Văn miếu Mao Điền

Trong khuôn khổ Lễ hội truyền thống đền Xưa và Lễ hội truyền thống Văn miếu Mao Điền (Cẩm Giàng, Hải Dương) sẽ diễn ra nhiều hoạt động phong phú như: triển lãm sách theo chuyên đề, trò chơi dân gian, văn nghệ...

Màn trống hội tại lễ khai hội truyền thống Văn miếu Mao Điền năm 2023 (ảnh tư liệu)

Lễ hội truyền thống đền Xưa diễn ra từ ngày 22-24/3 (tức 13-15 tháng 2 âm lịch). Bên cạnh các phần lễ, trong chương trình lễ hội còn có các trò chơi dân gian, hát quan họ dưới hồ tại khu di tích đền Xưa; giao lưu văn nghệ giữa câu lạc bộ hát chèo, hát dân ca huyện Cẩm Giàng với các đội văn nghệ 3 thôn của xã Cẩm Vũ; triển lãm thư pháp, bắt mạch kê đơn, tư vấn sức khỏe cho nhân dân…

Lễ hội truyền thống Văn miếu Mao Điền và Ngày hội sách xuân Giáp Thìn diễn ra từ ngày 23-27/3 (tức 14-18 tháng 2 âm lịch). Trong đó, lễ khai hội sẽ diễn ra từ 7 giờ 30 sáng 24/3.

Ngoài phần lễ, trong khuôn khổ lễ hội sẽ có hoạt động trưng bày sách với các chuyên đề “Văn miếu Mao Điền xưa và nay'", "Thân thế sự nghiệp Đức Thánh Khổng Tử và các vị đại khoa phối thờ tại di tích”, “Trường thi Hương trấn Hải Dương tại Mao Điền”; triển lãm sách; triển lãm thư pháp Hán Việt của các nhà thư pháp tỉnh; tổ chức Cuộc thi “Viết chữ đẹp”, thi “Rung chuông vàng”, các hoạt giao lưu biểu diễn dưỡng sinh, thi đấu cờ người và một số trò chơi dân gian như: đi cầu kiều, bịt mắt bắt vịt, kéo co; biểu diễn văn nghệ…

Ngoài ra còn có hoạt động trưng bày hoa lan do Câu lạc bộ Hoa lan Văn miếu Mao Điền tổ chức; các gian hàng giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP huyện Cẩm Giàng.

PV

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/nhieu-hoat-dong-dac-sac-tai-le-hoi-truyen-thong-den-xua-va-van-mieu-mao-dien-375250.html