Nhiều hoạt động đặc sắc tại Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II

Tối 6/10, tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II, năm 2022.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh Thái Nguyên tặng hoa, Cờ lưu niệm cho đại diện các Đoàn tham gia Ngày hội.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh Thái Nguyên tặng hoa, Cờ lưu niệm cho đại diện các Đoàn tham gia Ngày hội.

Với chủ đề: “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao - Bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển”, Lễ khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II, năm 2022 có sự tham gia của trên 1.000 nghệ nhân, nghệ sỹ, diễn viên, vận động viên quần chúng người dân tộc Dao của 14 tỉnh. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Giấc mơ mặt trời” gồm 3 chương, với 13 cảnh có kết cấu xuyên suốt, hòa trộn các hình thức diễn xướng nghệ thuật tổng hợp như: Ca, múa, nhạc, diễn xướng dân gian, hoạt cảnh, diễn kịch hình thể, hiệu ứng cổ động…

Nhiều hoạt động văn hóa dân tộc Dao sẽ diễn ra trong khuôn khổ Ngày hội từ 6-8/10 tại thành phố Thái Nguyên.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nêu rõ: Việc tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II, năm 2022 là minh chứng cụ thể trong việc triển khai, thực hiện các quan điểm, nhiệm vụ Nghị quyết của Đảng đã đề ra. Trong đó tập trung bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của các cộng đồng dân tộc anh em trên nguyên tắc văn hóa không có sự cao thấp, nhỏ hay lớn mà chỉ có sự đa dạng, nét đặc sắc tiêu biểu cần được tôn trọng, tôn vinh, giữ gìn.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Chiến nhấn mạnh: Văn hóa các dân tộc thiểu số là di sản quý giá, góp phần làm nên sự phong phú, đa dạng và thống nhất của nền văn hóa Việt Nam. Việc giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc nói chung và đồng bào dân tộc Dao nói riêng là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng trong thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước. Văn hóa của các dân tộc được kết tinh từ những giá trị tốt đẹp, vừa phong phú, vừa đa dạng trong thống nhất và giàu bản sắc. Ở đó, đồng bào các dân tộc vừa là chủ thể sáng tạo vừa là đối tượng thụ hưởng; từ ngôn ngữ, trang phục, các làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc, lễ hội đặc sắc… không chỉ có ý nghĩa phản ánh đời sống tâm hồn, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân mà còn là nền tảng tinh thần của xã hội là mục tiêu, động lực cho sự phát triển.

Phát biểu chào mừng, bà Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên trân trọng cảm ơn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quan tâm, tạo điều kiện cho tỉnh Thái Nguyên được đăng cai tổ chức sự kiện trọng đại này để bạn bè trong nước, quốc tế có cơ hội hiểu thêm về vùng đất, con người xứ Trà tươi đẹp, hồn hậu, mến khách, về một thành phố Thái Nguyên công nghiệp hiện đại, văn minh, về bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc, trong đó có dân tộc Dao.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cũng khẳng định: Trong những năm qua, tỉnh Thái Nguyên luôn quan tâm chỉ đạo công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa bảo đảm toàn diện, đồng bộ, hiệu quả, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời quảng bá rộng khắp những tiềm năng, thế mạnh, giá trị văn hóa, lịch sử của tỉnh với bạn bè trong nước cũng như cộng đồng quốc tế.

Theo bà Nguyễn Thị Hải Nhung - Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức, đặc biệt là của tỉnh Thái Nguyên, các hoạt động tại Ngày hội sẽ tạo được dấu ấn, ấn tượng mạnh mẽ đối với các đại biểu, du khách, nhân dân và các đoàn diễn viên, vận động viên quần chúng 14 tỉnh tham gia Ngày hội; đồng thời góp phần tôn vinh đặc trưng văn hóa của đồng bào Dao, đặc biệt đề cao vai trò chủ thể văn hóa, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch bền vững.

Không gian trưng bày văn hóa dân tộc Dao, tỉnh Yên Bái.

Trong khuôn khổ Ngày hội diễn ra từ ngày 6-8/10 tại thành phố Thái Nguyên, các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch của cộng đồng người Dao sẽ bao gồm: Liên hoan văn nghệ quần chúng; trình diễn trang phục dân tộc truyền thống; Triển lãm trưng bày, giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống dân tộc Dao của các địa phương; trưng bày, chế biến và giới thiệu ẩm thực dân tộc Dao truyền thống của các địa phương; trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống có giá trị đặc sắc tại địa phương; Triển lãm đặc trưng văn hóa dân tộc Dao với chủ đề “Đặc trưng văn hóa dân tộc Dao trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam”.

Các hoạt động phần hội sẽ diễn ra tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam; hoạt động thể thao quần chúng, gồm thi bắn nỏ tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh; thi đẩy gậy, kéo co tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp; thi chạy cà kheo tại Sân vận động tỉnh Thái Nguyên. Ngoài ra còn có các hoạt động du lịch, như: Trưng bày, giới thiệu các ấn phẩm du lịch, các chương trình tour tham quan, điểm đến của các địa phương; các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, trưng bày sản phẩm nông nghiệp OCOP tỉnh Thái Nguyên.

Trước đó, tại buổi khai mạc các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II, năm 2022 được tổ chức sáng 6/10, Ban tổ chức đã công bố Quyết định thành lập Hội đồng nghệ thuật thẩm định các hoạt động văn hóa và Quyết định thành lập Ban tổ chức, Ban trọng tài điều hành thi đấu thể thao trong khuôn khổ Ngày hội.

Cũng trong sáng 6/10, chuỗi các hoạt động gồm: Trưng bày, triển lãm “Sắc màu văn hóa dân tộc Dao”; trưng bày, quảng bá văn hóa truyền thống, du lịch, sản phẩm nông nghiệp OCOP tỉnh Thái Nguyên; trưng bày, giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống, ẩm thực của 14 tỉnh đã diễn ra tại quảng trường Võ Nguyên Giáp.

Nguyễn Thành

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/nhieu-hoat-dong-dac-sac-tai-ngay-hoi-van-hoa-dan-toc-dao-toan-quoc-lan-thu-ii-341440.html