Nhiều hoạt động đặc sắc tại 'Phiên chợ ngày Tết' ở Đà Nẵng

Sáng 11-1, Sở Văn hóa và Thể thao TP Đà Nẵng tổ chức chương trình 'Phiên chợ ngày Tết' nhân dịp Xuân Canh Tý 2020 tại Bảo tàng Đà Nẵng.

Chợ Tết đã trở thành một nét văn hóa độc đáo, đậm dấu ấn truyền thống của người Việt mỗi dịp xuân về, đồng thời tạo thêm nhiều cơ hội giao lưu, trải nghiệm cho du khách, người dân địa phương, đặc biệt là trẻ em. Phiên chợ lần này có các gian hàng trưng bày và bán các sản phẩm đặc trưng của địa phương như: nước mắm Nam Ô, bánh khô mè Cẩm Lệ, bánh tráng Túy Loan…và các loại bánh kẹo Tết.

Nhiều du khách thích thú với loại hình hát bài chòi.

Nhiều gian hàng đặc sắc được bày bán trong phiên chợ lần này.

Các em nhỏ lần đầu được trải nghiệm viết thư pháp trong “phiên chợ ngày Tết 2020”.

Bên cạnh đó, chương trình còn có các hoạt động như viết thư pháp, nặn tò he, gói bánh chưng, làm mứt tết, tô tượng… Tham gia phiên chợ, du khách sẽ được trải nghiệm những trò chơi mang tính vận động đem lại không khí vui tươi, sôi động: nhảy sạp, bịt mắt đập trống, nhảy bao bố, ném lon, kéo co, đi gáo dừa…Và chương trình văn nghệ truyền thống với loại hình ca Bài chòi.

Đến một phiên chợ những ngày cuối năm không chỉ là dịp để mua sắm mà còn hòa mình vào khung cảnh đầy màu sắc tươi vui, nhộn nhịp và gửi gắm những ước mong bình an, sung túc cho năm mới. Qua đó, ông Huỳnh Đình Quốc Thiện (Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng) bày tỏ mong muốn chương trình sẽ góp phần bảo tồn và lưu giữ một nét văn hóa truyền thống độc đáo của dân tộc.

Tin, ảnh: KHÁNH THIÊN – NGỌC LÊ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/nhieu-hoat-dong-dac-sac-tai-phien-cho-ngay-tet-o-da-nang-607527