Nhiều hoạt động giúp nâng cao đời sống cựu chiến binh

ĐBP - Một nhiệm kỳ trôi qua (2017 - 2022), hội cựu chiến binh (CCB) các cấp trên địa bàn tỉnh ta đã hoàn thành các nhiệm vụ đề ra và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tiêu biểu trong đó là việc giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo, làm giàu hợp pháp.

Hội CCB TP. Điện Biên Phủ đến thăm, động viên gia đình hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn tại xã Pá Khoang vươn lên trong cuộc sống.

Đến thời điểm cuối năm 2021, toàn tỉnh còn 2.499 hộ hội viên CCB nghèo (tương ứng với 14%), 1.094 hộ CCB cận nghèo (6%), đã giảm được 4,5% hộ nghèo và 1,3% hộ cận nghèo so với năm 2017. Số hộ khá, giàu chiếm 8.422 hộ (49%), vượt chỉ tiêu xóa nghèo so với Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VI (2017 - 2022) đề ra (tính theo tiêu chí nghèo cũ). Để làm được điều đó, các cấp Hội đã động viên CCB nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo trong lao động sản xuất, không cam chịu đói nghèo, phát huy tinh thần tự lực, tự cường; đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ, tài trợ của các tổ chức kinh tế, xã hội trong và ngoài tỉnh để phát triển kinh tế, giảm nghèo. Với tinh thần ấy đã xuất hiện nhiều tấm gương CCB phát triển kinh tế giỏi, giúp nhau phát triển kinh tế, và được tuyên dương hàng năm.

Cùng với đó, trong 5 năm qua, Hội CCB tỉnh đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức 320 lớp cho 7.843 lượt cán bộ, hội viên tham gia tập huấn khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, chuyển giao kỹ thuật, kinh nghiệm tổ chức sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi... phù hợp với nhu cầu thị trường. Các cấp hội cũng tập trung chỉ đạo sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, xây dựng và phát triển, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả. Thiếu tướng Lưu Trọng Lư, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: “Hội CCB tỉnh ngoài nhiệm vụ chính là xây dựng hội vững mạnh thì rất quan tâm đến việc xây dựng và nhân rộng các mô hình CCB làm kinh tế giỏi. Việc hỗ trợ CCB làm kinh tế, Hội tập trung vào 2 nguồn vốn chủ yếu là vốn vay ngân hàng chính sách và nguồn vốn luân chuyển của hội CCB. Số vốn tuy không nhiều nhưng cũng hỗ trợ tốt cho hội viên xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế”. Cụ thể, tổng số tiền dư nợ ủy thác qua CCB đạt gần 779 tỷ đồng cho 17.083 hộ vay vốn, tăng gần 300 tỷ đồng so với năm 2017. Ngoài ra, Hội CCB tỉnh đã cho 6 hội viên vay 120 triệu đồng từ vốn huy động của Hội để phát triển kinh tế. Số hội viên CCB được vay vốn đã sử dụng đúng mục đích, nâng cao thu nhập cho hộ gia đình.

Với ý chí người lính, tinh thần xung phong trên “mặt trận” phát triển kinh tế, trên địa bàn tỉnh đã có nhiều doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, sản xuất do CCB làm chủ. Hội Doanh nhân CCB tỉnh hiện có 23 doanh nghiệp, 9 hợp tác xã, 60 trang trại và gia trại, thu hút, tạo việc làm cho hàng nghìn CCB và con em CCB. Tiêu biểu trong nội dung này, Hội CCB TP. Điện Biên Phủ có 1.389 hội viên tham gia làm kinh tế, đa dạng các ngành nghề, dịch vụ. Ông Hoàng Văn Hán, Chủ tịch Hội CCB TP. Điện Biên Phủ cho biết thêm: “Trong đó có 15 hội viên làm chủ doanh nghiệp, 1 hợp tác xã nuôi trồng thủy sản, 1 hợp tác xã trồng cây cao su và mắc ca, 1 công ty cổ phần vận tải hành khách, 206 mô hình kinh tế giỏi, thu nhập từ 50 triệu đồng trở lên/năm, có mô hình tiêu biểu doanh thu hàng chục tỷ đồng. Các doanh nghiệp đã tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động, thu nhập từ 3 - 5 triệu đồng/người/tháng. Với sự đóng góp đó, đầu nhiệm kỳ toàn Hội có 16 hộ nghèo, 17 hộ cận nghèo, đến nay 8/8 cơ sở hội xã, phường tại thời điểm Đại hội trước đều không còn hộ CCB nghèo và cận nghèo. Sau sáp nhập 4 xã mới, toàn hội hiện có 15 hộ nghèo (0,49%), 32 hộ cận nghèo (1,05%); tỷ lệ gia đình hội viên có mức sống khá, giàu đạt 59%”.

Để tạo thêm động lực, điểm tựa cho CCB thoát nghèo, cải thiện đời sống. Nhiệm kỳ qua, hội CCB các cấp tích cực triển khai, thực hiện các hoạt động tình nghĩa, chăm lo đời sống tinh thần vật chất cho cán bộ hội viên. Hàng năm nhân dịp những ngày lễ, tết; kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Hội CCB tỉnh tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức gặp mặt, tặng quà hội viên CCB. Đồng thời vận động CCB cả nước, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cùng với sự hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hỗ trợ CCB có hoàn cảnh khó khăn xây dựng 209 căn nhà, trị giá gần 8 tỷ đồng. Các cấp hội cũng huy động từ nhiều nguồn khác nhau hỗ trợ cây, con giống hay sửa chữa, xây mới nhiều căn nhà cho các hội viên nghèo khắp các địa bàn. Qua những hoạt động đó đã giúp hội viên vượt qua khó khăn, hoạn nạn, ổn định cuộc sống, tập trung phát triển kinh tế, nuôi dạy con cháu để gia đình ấm no, hạnh phúc.

Bài, ảnh: Bảo Anh

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/xa-hoi/198683/nhieu-hoat-dong-giup-nang-cao-doi-song-cuu-chien-binh