Nhiều hoạt động hấp dẫn tại 'Sắc màu Pháp ngữ'

Nhân dịp kỷ niệm Ngày quốc tế Pháp ngữ 2019, Bộ Ngoại giao Việt Nam, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Nhóm các Đại sứ quán, Phái đoàn và tổ chức quốc tế Pháp ngữ tại Hà Nội sẽ phối hợp tổ chức sự kiện 'Sắc màu Pháp ngữ'.

Từ năm 1970, những người nói tiếng Pháp trên toàn thế giới kỷ niệm Ngày quốc tế Pháp ngữ (20/3). Đây là dịp để những người nói tiếng Pháp giới thiệu rộng rãi tới công chúng về Cộng đồng Pháp ngữ, tôn vinh tiếng Pháp và giá trị các nền văn hóa của các nước thành viên trong Cộng đồng Pháp ngữ; tăng cường sự gắn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa các nước thành viên, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ quốc tế, các hiệu hội đa phương trong cộng đồng Pháp ngữ; nâng cao hình ảnh, vị thế của Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng trong cộng đồng Pháp ngữ và trên trường quốc tế.

Trưởng đại diện Phái đoàn Wallonie Bruxelles tại Việt Nam Anne Lange phát biểu tại họp báo

Trưởng đại diện Phái đoàn Wallonie Bruxelles tại Việt Nam Anne Lange phát biểu tại họp báo

Chia sẻ tại họp báo ngày 12/3, bà Anne Lange, Trưởng đại diện Phái đoàn Walloni Bruxelles tại Việt Nam, Chủ tịch Nhóm các Đại sứ quán, Phái đoàn và Tổ chức Pháp ngữ cho biết, khẩu hiệu của Ngày Quốc tế Pháp ngữ 2019 “Hãy nói bằng tiếng Pháp”; “Tiếng Pháp của tôi” truyền tải một hình ảnh cởi mở và hiện đại của ngôn ngữ chung này của chúng ta và phản ánh sức sống của nó trong tất cả các lĩnh vực. “Khẩu hiệu này hướng tới 300 triệu người nói tiếng Pháp và cả những người muốn khám phá một ngoại ngữ thứ hai, đặc biệt là thanh niên. Nó cũng hướng tới 88 quốc gia và chính phủ thành viên của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) đại diện cho sự đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ”.

Chuỗi chương trình “Sắc màu Pháp ngữ” gồm nhiều hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Pháp ngữ diễn ra vào tối ngày 15/3 (từ 18 giờ đến 21 giờ); trao Giải thưởng Danh dự và Giải thưởng Thanh niên của Nhóm các Đại sứ quán, Phái đoàn và Tổ chức Pháp ngữ cho hai cá nhân có đóng góp của họ cho tiếng Pháp và những giá trị của Cộng đồng Pháp ngữ; biểu diễn văn nghệ của các nghệ sĩ Việt Nam và nước ngoài cùng các em sinh viên nói tiếng Pháp.

Ngày 16/3, tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ diễn ra nhiều hoạt động quan trọng như: Chương trình “Nối vòng tay lớn Pháp ngữ” lần đầu được tổ chức tại Hà Nội với 1.000 học sinh, sinh viên đang theo học tiếng Pháp; chương trình kỷ niệm 25 năm thành lập Văn phòng châu Á – Thái Bình Dương của Tổ chức đại học Pháp ngữ (AUF) với bài phát biểu của Giám đốc Văn phòng và cắt bánh ga-tô cao 25 tầng; trao giải thưởng cho các em học sinh Hà Nội đoạt giải cuộc thi tiếng Pháp quốc gia và cho những thí sinh đoạt giải cao trong kỳ thi bằng DELF tiếng Pháp của Bộ giáo dục Pháp.

Cùng với các hoạt động quan trọng, 60 gian hàng của các đại sứ quán và các tổ chức nói tiếng Pháp, các trường phổ thông và đại học có giảng dạy tiếng Pháp, của các cơ quan và các đối tác thương mại… sẽ mang tới nhiều thông tin bổ ích và các hoạt động ẩm thực và giải trí phong phú cho du khách.

Bên cạnh đó, trong suốt tháng 3/2019, tại nhiều tỉnh, thành tại Việt Nam, tại các trường phổ thông, các trường đại học và các câu lạc bộ tiếng Pháp trên cả nước cũng diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, giáo dục và các lễ hội ý nghĩa chào mừng Ngày Quốc tế Pháp ngữ 2019 như: chương trình chiếu các bộ phim Pháp ngữ, hòa nhạc Chaton và Hội thảo xây dựng dự án “Mạng lưới quốc tế các trung tâm kỹ thuật số ngành nông nghiệp - công nghệ sinh học”, các hoạt động vui chơi và các buổi bàn tròn về khởi nghiệp trong khối Pháp ngữ, rung chuông vàng…

N.H

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/nhieu-hoat-dong-hap-dan-tai-sac-mau-phap-ngu-529803.html