Nhiều hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2019), 46 năm ngày trao trả tù binh theo Hiệp định Paris, sáng ngày 17-12, Hội tù yêu nước tỉnh Quảng Nam tổ chức gặp mặt nữ cựu tù binh Quảng Nam. Dự gặp mặt còn có đại diện Hội Tù yêu nước TP Đà Nẵng, các tỉnh Quảng Ngãi, Đăk Lăk. Gần 100 phụ nữ nguyên cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang bị địch bắt tù đày (tại Trại giam Phú Tài, Bình Định - nơi giam giữ gần 1.000 chị em) hiện đang sinh sống tại Quảng Nam và một số tỉnh, thành lân cận đã được gặp gỡ, ôn lại những năm tháng gian khổ nhưng hào hùng. Dù phải chịu cảnh tù đày, tra tấn dã man nhưng các nữ tù binh vẫn không khuất phục; đã biến nhà ngục thành trường học, thành mặt trận đấu tranh với kẻ thù, tổ chức các cuộc đấu tranh chống đàn áp, đòi quyền lợi cho các chị em. Các nữ cựu tù binh là nhân chứng sống về cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

TH. HÀ

Sư đoàn 315 sửa chữa đường giao thông tại Trà Đốc.

Sư đoàn 315 (Quân khu 5) vừa phối hợp với H. Bắc Trà My (Quảng Nam) tổ chức giao lưu văn nghệ với chủ đề Hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo”. Bên cạnh các tiết mục văn nghệ thắm tình quân dân, Sư đoàn 315 đã trao 20 suất quà cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo trên địa bàn huyện với tổng trị giá 10 triệu đồng. Ngoài ra, Sư đoàn 315 cũng làm công tác dân vận, giúp nhân dân thôn 1 (xã Trà Đốc) làm 2km đường giao thông nông thôn, hệ thống thoát nước hai bên đường, dọn vệ sinh khu vực nhà dân; tổ chức khám chữa bệnh và cấp phát thuốc cho 200 lượt người; cắt tóc cho 90 người già, trẻ em; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân.

T.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_217744_nhieu-hoat-dong-huong-ung-ky-niem-75-nam-ngay-thanh-lap-qdnd-viet-nam.aspx