Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc

Sáng 21/4, tại trường TH Ngãi Giao, UBND huyện Châu Đức tổ chức lễ khai mạc hướng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) và phát động Tuần lễ đoc sách trên địa bàn huyện năm 2023.

Ông Lê Thanh Liêm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Đức tặng sách cho các giáo viên tham dự chương trình.

Ông Lê Thanh Liêm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Đức tặng sách cho các giáo viên tham dự chương trình.

Tham dự có lãnh đạo Thư viện tỉnh, lãnh đạo huyện Châu Đức và hơn 1.000 giáo viên, học sinh.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã tham quan khu vực trưng bày, giới thiệu 5.000 bản sách các loại. Các em HS được hướng dẫn cách đọc sách hiệu quả và tham gia các hoạt động đố vui có thưởng, các trò chơi giải trí nhằm nâng cao hiểu biết, giáo dục trí tuệ.

Dịp này, Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao huyện Châu Đức đã tặng 100 bản sách đến Thư viện Trường TH Ngãi Giao để phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và khám phá tri thức cho đội ngũ giáo viên, học sinh. Đồng thời công bố kết quả hội thi Viết cảm nhận về sách và thiết kế Quyển sách của em, do Thư viện tỉnh tổ chức.

Kết quả, huyện Châu Đức có 14 cá nhân đạt giải, trong đó có 01 giải nhất; 02 giải nhì; 03 giải ba và 08 giải khuyến khích.

Ông Đặng Huy Quang, Phó Chủ tịch UBND TP.Bà Rịa trao cờ lưu niệm cho các đơn vị thi trưng bày triển lãm sách.

Tại trường THCS Tân Hưng, UBND TP.Bà Rịa tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023 với chủ đề “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo”.

Tham dự có lãnh đạo thành phố, một số phòng, ban thành phố, UBND xã phường, hiệu trưởng các trường tiểu học, THCS và gần 200 giáo viên và học sinh trên địa bàn thành phố.

Dịp này, UBND TP.Bà Rịa trao tặng hơn 2.000 bản sách cho 5 trường tiểu học và THCS trên địa bàn xã Tân Hưng và phường Kim Dinh, với tổng giá trị gần 90 triệu đồng.

Ngày Sách và Văn hóa đọc TP.Bà Rịa năm 2023 diễn ra chuỗi hoạt động văn hóa gắn liền với sách như: tổ chức các gian trưng bày, triển lãm sách; thi xếp sách nghệ thuật; giao lưu và trò chuyện với diễn giả về văn hóa đọc với chủ đề “Tại sao thiếu niên cần phải đọc sách”, nhằm truyền cảm hứng, thúc đẩy phong trào đọc sách đến học sinh.

Ở phần thi trưng bày triển lãm sách có 12 đơn vị tham gia, gồm Thư viện thành phố và 11 xã, phường. Mỗi đơn vị trang trí một gian trưng bày triển lãm sách theo chủ đề tự chọn và thuyết trình theo chủ đề trưng bày.

Kết quả, Ban tổ chức trao giải nhất cho đơn vị xã Long Phước, giải Nhì và Ba cho Thư viện thành phố và xã Hòa Long. Hai đơn vị phường Long Tâm và xã Tân Hưng đạt giải Khuyến khích.

Các em học sinh tham gia vẽ tranh tại cuộc thi vẽ tranh theo sách với chủ đề Trang sách ước mơ.

Sáng cùng ngày, UBND huyện Long Điền đã khai mạc các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4), Ngày sách và Bản quyền thế giới (23/4) năm 2023 với chủ đề “Sách - Ánh sáng tri thức, Kết nối yêu thương”.

Dịp này, huyện Long Điền tổ chức các hoạt động như: tăng cường tuyên truyền về chủ đề Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4, Ngày Sách và Bản quyền Thế giới 23/4; kêu gọi phụ huynh học sinh quyên góp sách xây dựng tủ sách tại lớp học; thi viết cảm nhận Quyển sách tôi yêu; thi vẽ tranh theo sách với chủ đề Trang sách ước mơ; luân chuyển sách, báo, tài liệu đến thư viện trung tâm văn hóa-học tập cộng đồng, trường học, tủ sách các khu phố, ấp trên địa bàn huyện...

Sau lễ khai mạc, Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao huyện Long Điền tổ chức cuộc thi vẽ tranh theo sách với chủ đề Trang sách ước mơ. 109 học sinh đến từ các trường TH trên địa bàn huyện tham gia cuộc thi.

Tin, ảnh: Nguyễn Tuyền Tú Anh-Thái Bình

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/van-hoa-nghe-thuat/202304/nhieu-hoat-dong-huong-ung-ngay-sach-va-van-hoa-doc-976540/