Nhiều hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2022

Chủ đề Tuần lễ Quốc gia năm 2022 là 'Cộng đồng bền vững, thích ứng thiên tai' với mục tiêu nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương và sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai (TT), đặc biệt là mùa mưa bão năm 2022; tăng cường công tác thông tin, truyền thông nâng cao năng lực cộng đồng về phòng, chống thiên tai (PCTT) đến người dân tại cở sở.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Thừa Thiên Huế giúp người dân ứng phó với mưa bão. Ảnh: BĐBP Thừa Thiên Huế cung cấp

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Thừa Thiên Huế giúp người dân ứng phó với mưa bão. Ảnh: BĐBP Thừa Thiên Huế cung cấp

Tuần lễ Quốc gia PCTT được triển khai hàng năm (từ ngày 15 đến 22-5) theo Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 13/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia PCTT năm nay, Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT triển khai chuỗi hoạt động: Lễ công bố đánh giá công tác PCTT cấp tỉnh (ngày 11-5-2022); Tổ chức các hoạt động hưởng ứng và lễ mít tinh tại Sóc Trăng (từ ngày 14 đến 16-5-2022); Lễ trao giải cuộc thi “Giải báo chí toàn quốc về PCTT lần thứ hai” (dự kiến ngày 25-5-2022 tại Hà Nội).

Bên cạnh đó, nhân dịp này, Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT tổ chức Khánh thành thư viện tài liệu về công tác PCTT; Tổ chức truyền tải thông điệp truyền thông và tuyên truyền trên các cơ quan thông tấn báo chí, mạng xã hội kèm một số tài liệu tuyên truyền.

Trước khi diễn ra lễ mít tinh tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lai Hòa, ấp Prey Chóp B, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, một số hoạt động bổ ích khác cũng được tổ chức để hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia PCTT, gồm: Cuộc thi vẽ tranh ngoại khóa dành cho học sinh khối tiểu học và Cuộc thi Rung chuông vàng “Cùng em PCTT - Kiến tạo tương lai bền vững” dành cho học sinh khối trung học cơ sở của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lai Hòa do Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT và UNICEF Việt Nam phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng tổ chức.

Việt Nam là quốc gia thường xuyên phải gánh chịu tổn thương do TT. Trong những năm gần đây, TT diễn biến khó lường, cực đoạn, khốc liệt, gây thiệt hại rất lớn về tài sản và người.

Theo thống kê, trong năm 2021, trên cả nước đã xảy ra 18/22 loại hình TT, trong đó, có 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới; 326 trận giông, lốc, mưa lớn; 170 trận lũ, lũ quét, sạt lở đất; 139 trận động đất; 403 điểm sạt lở nguy hiểm, nhất là ở khu vực ven biển miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long. TT năm qua đã làm 108 người chết, mất tích (giảm 70% so với năm 2020), thiệt hại về kinh tế trên 5.200 tỷ đồng (giảm nhiều so với năm 2020 và các năm trước đó).

Những tháng đầu năm 2022, TT tại nước ta đã cho thấy những diễn biến phức tạp, dị thường, điển hình như đợt rét đậm, rét hại kéo dài từ ngày 19 đến ngày 24-2-2022 tại các tỉnh miền Bắc đã khiến nhiệt độ giảm sâu, có nơi nhiệt độ thấp nhất xuống dưới 0 độ C như tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) nhiệt độ xuống tới -1,4 độ C. Đây là đợt không khí lạnh mạnh nhất trong 40 năm so với cùng thời kỳ.

Đặc biệt là đợt mưa lũ lớn bất thường, trái quy luật ngay giữa mùa khô, kèm theo giông lốc, sóng lớn từ ngày 30-3 đến ngày 2-4 tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa là đợt mưa kỷ lục trong 60 năm so với cùng thời kỳ. Tổng thiệt hại do TT gây ra từ đầu năm đến nay ước tính lên tới 2.400 tỷ đồng (gần bằng ½ thiệt hại về kinh tế do TT gây ra năm 2021).

Trong khi đó, đợt mưa lớn bất thường từ ngày 9 đến 12-5 đã làm 6 người bị chết, 3 người bị thương.

Tuần lễ Quốc gia về PCTT nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong công tác PCTT, góp phần xây dựng xã hội an toàn trước TT.

Đẩy mạnh hoạt động phòng, ngừa, chuẩn bị ứng phó với TT; nâng cao năng lực PCTT của chính quyền và người dân.

Tuyên truyền sâu rộng các quy định pháp luật, kiến thức về PCTT cho người dân tạo được sự đồng thuận, ý thức chủ động của nhân dân trong PCTT.

Bích Nguyên

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nhieu-hoat-dong-huong-ung-tuan-le-quoc-gia-phong-chong-thien-tai-nam-2022-post450749.html