Nhiều hoạt động kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

Bộ tư lệnh Quân đoàn 4 tổ chức gặp mặt phụ nữ nhân dịp kỷ niệm 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 109 năm Quốc tế phụ nữ 8-3.

Trong không khí vui tươi, ấm áp, tự hào, hơn 300 đại biểu là phu nhân của sĩ quan cấp cơ sở và cán bộ, hội viên phụ nữ đơn vị cùng ôn lại truyền thống phụ nữ quốc tế và truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Việt Nam. Đại diện lãnh đạo quân đoàn ghi nhận sự đóng góp to lớn của các nữ quân nhân và bày tỏ lời tri ân sâu sắc cán bộ, hội viên phụ nữ đơn vị với những đóng góp, cống hiến. (DUY MINH)

Các đồng chí trong Ban biên tập Báo Quân đội nhân dân chúc mừng các đồng chí đoàn viên, hội viên Hội Phụ nữ cơ sở Báo Quân đội nhân dân có ngày sinh nhật trong quý I-2019. Ảnh: qđnd.vn

* Cục Chính trị Quân khu 9 phối hợp với Bộ CHQS tỉnh An Giang tổ chức “Họp mặt giao lưu phụ nữ LLVT 12 tỉnh, thành trên địa bàn Quân khu 9” với chủ đề “Phụ nữ LLVT Quân khu 9 sáng tạo bảo vệ môi trường”. Các đại biểu cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, công tác phối hợp giữa tổ chức hội trong và ngoài quân đội. Ngoài ra, các đơn vị còn phối hợp tổ chức các hoạt động hoạt động, như: Trao tặng nhà “Nghĩa tình hội viên” tặng hội viên khó khăn về nhà ở trên địa bàn TP Long Xuyên (An Giang); trao công trình phúc lợi “Khu vui chơi liên hoàn” tặng Trường mẫu giáo Vĩnh Chánh B, huyện Thoại Sơn; trao 20 suất học bổng tặng trẻ em nghèo hiếu học; trao 10 suất quà tặng phụ nữ nghèo tại huyện Thoại Sơn. (THÚY AN)

* “Tôn vinh-chia sẻ-lan tỏa” là chủ đề buổi giao lưu của Hội phụ nữ Công ty Cổ phần (CTCP) 22, Tổng cục Hậu cần nhân kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3. Tại buổi giao lưu, những câu chuyện về hoàn cảnh cuộc sống, ý thức trách nhiệm, tinh thần cống hiến và những sẻ chia, giúp đỡ, cùng nhau tiến bộ của chị em phụ nữ đơn vị mang đến cho các đại biểu nhiều cung bậc cảm xúc. Cũng qua đó, những người phụ nữ thực sự được tôn vinh và lan tỏa thông điệp về “gia đình 22” đoàn kết, phát triển. (HUY PHONG)

* Hội phụ nữ cơ sở, Viện Y học Hải quân tổ chức Hội thi nấu ăn với chủ đề “Bữa cơm ngày chủ nhật”. Tham gia hội thi có 4 đội: Khối nội, Khối ngoại, Khối Cận lâm sàng và Hậu cần, Khối cơ quan. Trong thời gian 60 phút, mỗi đội thực hành nấu một mâm cơm cho 6 người ăn (tối thiểu có 4 món chính và 1 món tráng miệng) phù hợp với chủ đề của hội thi. Theo đánh giá của ban tổ chức, bữa ăn bảo đảm chất dinh dưỡng, thơm ngon, bắt mắt và an toàn vệ sinh thực phẩm. Đây là dịp để tôn vinh tài năng, sự khéo léo, đảm đang và tinh tế của người phụ nữ Việt Nam. (HOÀNG DŨNG)

* Hội phụ nữ Sư đoàn 324 (Quân khu 4) phát động Phong trào thi đua "Phụ nữ Quân đội đoàn kết-sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Trong đợt thi đua, 100% cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện phong trào thi đua gắn với rèn luyện phẩm chất đạo đức "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang", phấn đấu đạt "4 tốt", trong đó 100% hội viên đạt tiêu chuẩn của phong trào thi đua "Phụ nữ Quân đội đoàn kết-sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" và đạt danh hiệu "Hội viên tiên tiến". (HỮU TÂN)

* Tổng công ty 28 (Tổng cục Hậu cần) có hơn 72% quân số là phụ nữ. Phát huy truyền thống của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Quân đội, năm 2019, cán bộ, hội viên phụ nữ tổng công ty tiếp tục học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc, tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua các cấp. Phụ nữ đơn vị phấn đấu thực hiện tiêu chí “4 tốt” của Ban Phụ nữ Quân đội, đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ nhau trong công tác, đời sống, tham gia tốt công tác xã hội, sử dụng hiệu quả quỹ “Giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”. (HÙNG KHOA)

* Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Đà Nẵng tổ chức chương trình trao Giải thưởng “Chi hội phụ nữ tiêu biểu” năm 2018 và phát động phong trào thi đua (PTTĐ) năm 2019 với chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” và “Chống rác thải nhựa”. Được phát động, triển khai từ năm 2008, “Chi hội phụ nữ tiêu biểu” là giải thưởng thường niên của UBND TP Đà Nẵng nhằm ghi nhận những nỗ lực, thành quả của cán bộ, hội viên phụ nữ trong việc thực hiện PTTĐ và công tác hội tại cơ sở; đồng thời tạo động lực thi đua mạnh mẽ; trở thành mục tiêu phấn đấu của các chi hội. Tại chương trình, 10 chi hội xuất sắc, tiêu biểu nhất năm 2018 trong tổng số hơn 1.200 chi hội phụ nữ toàn thành phố vinh dự được nhận giải thưởng này. (THANH THÚY)

* Ngày 7-3, Hội Phụ nữ cơ sở Công ty 75 (Binh đoàn 15) tổ chức hội thi “Cán bộ Hội Phụ nữ giỏi năm 2019”. Tham gia hội thi có 5 đội thi với nhiều nội dung thi ý nghĩa. Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì và 3 giải ba tặng các đội có thành tích xuất sắc. (QUANG HỒI)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/nhieu-hoat-dong-ky-niem-109-nam-ngay-quoc-te-phu-nu-8-3-568112