Nhiều hoạt động kỷ niệm 20 năm Hà Nội đón nhận danh hiệu 'Thành phố vì hòa bình'

Tại cuộc họp giao ban báo chí thường kỳ do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ngày 9/7, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) Hà Nội Bùi Thị Thu Hiền đã thông tin về kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm TP Hà Nội đón nhận danh hiệu 'Thành phố vì hòa Bình' (16/7/1999 - 16/7/2019).

Phó Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Bùi Thị Thu Hiền phát biểu tại họp báo

Phó Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Bùi Thị Thu Hiền phát biểu tại họp báo

Phát biểu tại họp báo, Phó Giám đốc Sở VH&TT Bùi Thị Thu Hiền cho biết, ngày 16/7/1999, tại Thủ đô La Paz (Bolivia), Hà Nội là thành phố duy nhất ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) trao tặng danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”. Đó là sự ghi nhận, đánh giá cao những giá trị truyền thống lịch sử - văn hóa, những thành tựu của sự nghiệp đổi mới, cũng như khát vọng vì hòa bình của người dân Thủ đô Hà Nội. 20 năm - một chặng đường, Hà Nội nỗ lực chuyển mình, không chỉ là thành phố năng động, mà còn tạo dựng được môi trường sống yên bình, cởi mở, phát triển, chung tay góp sức vì một thế giới hòa bình, nền tảng vững chắc cho tương lai. Ngày 21/6/2019, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch về việc Kỷ niệm 20 năm thành phố Hà Nội đón nhận danh hiệu “Thành phố vì hòa bình” (16/7/1999-16/7/2019).

Chương trình kỷ niệm "Thành phố vì hòa bình" sẽ gồm nhiều hoạt động như: Lễ mít tinh kỷ niệm 20 năm Hà Nội được công nhận là “Thành phố vì hòa bình”, diễn ra lúc 7h00 ngày 13/7/2019, tại Vườn hoa Lý Thái Tổ với sự tham gia của đại biểu Trung ương, thành phố Hà Nội, đại biểu UNESCO quốc tế và tại Việt Nam, đại sứ, tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao một số nước tại Hà Nội. Đồng thời huy động khoảng 10.000 người tham gia đi bộ vì hòa bình kết hợp với lễ hội đường phố với các khối: Khối dân gian, khối làng nghề, khối thể dục nghệ thuật, nghệ thuật đương đại… tạo nên bức tranh đầy màu sắc Hà Nội là nơi hội tụ văn hóa và Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, điểm đến của sự hợp tác, hữu nghị và hòa bình.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó là các hoạt động văn hóa, thể thao Ngày hội văn hóa Hòa Bình (từ ngày 13/7 đến 22h00 ngày 14/7/2019); trình diễn nghệ thuật gồm các hoạt động: Hai đêm nhạc đặc sắc với chủ đề “Tôi yêu Hà Nội”, “Thắp sáng hòa bình”; giới thiệu trình diễn di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh: Bài Chòi Trung Bộ và Nhã nhạc Cung đình Huế, dân ca Huế…; giới thiệu và trình diễn các Ban nhạc Kèn Hà Nội...; không gian trưng bày: Làng Hữu nghị tại khu vực không gian phố Lê Thạch.

Tiếp đó là chương trình Không gian văn hóa và ẩm thực Hà Nội và tỉnh Quảng Nam - các nghệ nhân ẩm thực tham gia giới thiệu ẩm thực Hà Nội tại Cung thiếu nhi Hà Nội với 18 gian hàng giới thiệu các món ẩm thực tiêu biểu như: Phở, chả cá, bánh cuốn…

Cùng với đó là Triển lãm ảnh chuyên đề “Vì một Hà Nội thanh lịch văn minh” tại Trung tâm triển lãm 45 Tràng Tiền. Thông qua những tác phẩm nghệ thuật, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới các tầng lớp nhân dân Thủ đô để có cái nhìn rõ hơn về cách ứng xử với thiên nhiên, môi trường, con người với con người, tạo chuyển biến trong suy nghĩ và hành động, thực hiện tốt quy tắc ứng xử người Hà Nội văn minh, thanh lịch.

Triển lãm ảnh “Nhật ký Hòa bình” với những hình ảnh, tài liệu giới thiệu về cuộc chiến tranh chống Mỹ, phong trào phản đối chiến tranh ở Việt Nam và hoạt động hàn gắn vết thương chiến tranh của hai nước Việt - Mỹ cũng như các tổ chức hữu nghị tăng cường hoạt động để thúc đẩy hòa bình trên thế giới đã khai mạc ngày 2/7/2019 tại Khu di tích Nhà tù Hòa Lò.

Chương trình “Bản giao hưởng hòa bình” hướng tới kỷ niệm 20 năm Thủ đô Hà Nội vinh dự đón nhận danh hiệu “Thành phố Vì hòa bình”

Chương trình Hội thảo “Hà Nội - Thành phố vì hòa bình - 20 năm hội nhập và phát triển” được tổ chức dịp này sẽ mời các nhà văn hóa, các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực và bạn bè quốc tế đại diện đại sứ quán, tổ chức quốc tế tham gia các tham luận với nội dung điểm lại những thách thức và thành quả của Thủ đô Hà Nội trên mọi lĩnh vực trong 20 năm hội nhập và phát triển, đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô, phát huy danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”.

Cùng với đó là các hoạt động thông tin và truyền thông gồm: Sản xuất và phát sóng các phim tài liệu “Hà Nội - thành phố mang thương hiệu hòa bình”; “Giữ mãi ngọn lửa hòa bình”...

Đồng thời nhân dịp này, Hà Nội còn tổ chức Hội sách Hà Nội lần thứ VI - năm 2019 với chủ đề “Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”, từ 2/10/2019 đến 6/10/2019 (5 ngày) tại Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội...

Các hoạt động kỷ niệm 20 năm TP Hà Nội đón nhận danh hiệu “Thành phố vì hòa bình” được tổ chức đảm bảo trang trọng, thiết thực, tiết kiệm gắn với các phong trào thi đua yêu nước, hợp tác quốc tế. Đặc biệt, vấn đề an toàn thực phẩm sẽ được đảm bảo cao nhất. Đồng thời góp phần tuyên truyền, giáo dục sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cùng bạn bè quốc tế ý nghĩa to lớn của danh hiệu Thành phố vì hòa bình cũng như những nỗ lực trong việc giải quyết các vấn đề trong quá trình đô thị hóa và giải quyết các vấn đề xã hội, cải thiện giá trị cuộc sống của người dân.

Qua đó giới thiệu, quảng bá về văn hóa, con người Hà Nội, khơi dậy niềm tự hào của nhân dân Thủ đô về Thành phố hòa bình, cùng nhau xây dựng, bảo tồn và phát huy giá trị của danh hiệu Thành phố vì hòa bình, cùng hướng tới xây dựng Thành phố sáng tạo, thông minh, xanh, sạch, đẹp.

Phú Văn

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/nhieu-hoat-dong-ky-niem-20-nam-ha-noi-don-nhan-danh-hieu-thanh-pho-vi-hoa-binh-542465.html