Nhiều hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập QÐND Việt Nam

Sáng 22-12, tại TP Hồ Chí Minh, Thành ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt cán bộ cấp cao quân đội nghỉ hưu. Ðồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đến dự.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cùng các đồng chí lãnh đạo TP gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cùng các đồng chí lãnh đạo TP gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo thành phố báo cáo với các đại biểu về hoạt động kinh tế - văn hóa - xã hội trong năm qua. Dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và tầng lớp nhân dân thành phố đã nỗ lực, cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ, qua đó đã đạt nhiều kết quả mang tính toàn diện, quan trọng.

Ðồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn ghi nhận những công lao, đóng góp to lớn của các cán bộ cấp cao quân đội nghỉ hưu trong sự nghiệp giải phóng đất nước cũng như xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Ðồng chí bày tỏ mong muốn, các cán bộ quân đội nghỉ hưu tiếp tục phát huy truyền thống, bản chất Bộ đội Cụ Hồ, luôn vững vàng về chính trị, tư tưởng, không dao động trước những khó khăn, thật sự là chỗ dựa vững chắc của Ðảng, Nhà nước và nhân dân; đồng thuận với các quyết sách lớn của thành phố, cùng các cán bộ đương chức đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ TP Hồ Chí Minh.

Ngày 22-12, tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập QÐND Việt Nam.

Tại buổi lễ, đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hậu Giang. Dịp này, có ba cá nhân được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì, bốn cá nhân được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba.

Cùng ngày, tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ truy điệu, cải táng năm mộ Anh hùng, liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Tại tỉnh Kon Tum, các đơn vị: Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Tỉnh đoàn, Công an tỉnh, Sư Ðoàn 10, Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ðoàn khối Doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức Ngày hội "Vì biên cương Tổ quốc", Chương trình "Tình nguyện mùa đông", "Xuân tình nguyện" gắn với phát động Cuộc thi "Tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam". Trong khuôn khổ chương trình, các đơn vị trao 20 suất học bổng (trị giá 300 nghìn đồng/suất) tặng các em học sinh tiểu học và THCS có hoàn cảnh khó khăn; 10 suất quà (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng) tặng các hộ gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, thân nhân, gia đình cán bộ, chiến sĩ đang công tác nơi biên giới; khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 300 người dân…

Hội Cựu chiến binh tỉnh Tiền Giang vừa phối hợp Tỉnh đoàn tổ chức chương trình Gala "Chung màu áo xanh" . Tại đây, đã diễn ra các hoạt động, như: triển lãm hình ảnh "Một thời tuổi trẻ" trưng bày tư liệu hình ảnh về các thế hệ cán bộ Ðoàn, thanh niên xung phong tham gia kháng chiến, chiến đấu; trưng bày sản phẩm về các đặc sản tại địa phương, sản phẩm nông sản chế biến từ các cơ sở, hộ gia đình của thanh niên, hộ cựu chiến binh làm kinh tế giỏi... Ðồng thời, các bạn trẻ tham gia giao lưu truyền thống chủ đề "Chung mầu áo xanh" với các cô, chú cựu chiến binh đã vượt qua gian khổ trong chiến đấu, trở về cuộc sống đời thường tiếp tục cống hiến là những tấm gương sáng trong xã hội; nói chuyện truyền thống "Chiến công và đời thường" giao lưu giữa các cựu chiến binh với thế hệ thầy, cô giáo đang tham gia công tác đoàn; Liên hoan văn nghệ "Hát mãi khúc quân hành".

Tại xã Sơn Ðịnh, huyện Sơn Hòa, Tỉnh đoàn Phú Yên, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh vừa phối hợp tổ chức Hội trại thanh niên "Tiếp lửa truyền thống". Hội trại gồm các hoạt động tiêu biểu, như: thi trang trí trại đẹp; thi ảnh đẹp tình quân dân; hội thi sáng tạo "Sản phẩm tái chế từ các phế liệu"; các gian hàng trưng bày các sản phẩm; hội thi "Tiếp lửa truyền thống"; các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ; các trò chơi dân gian. Qua cách dàn dựng công phu, sáng tạo và bàn tay khéo léo, các đơn vị đã xây dựng trại thành những công trình nghệ thuật với nhiều mô hình đẹp, phong phú về hình thức, hài hòa về mầu sắc, mỗi trại đều mang một thông điệp có ý nghĩa thiết thực, mang tính giáo dục sâu sắc về truyền thống lịch sử văn hóa vùng đất Phú Yên.

Tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, Tỉnh đoàn Thái Nguyên đã tổ chức chương trình giao lưu "Tiếp lửa truyền thống" và tổng kết, trao giải thưởng Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu lịch sử Ðại đội Thanh niên xung phong 915, Ðội 91 Bắc Thái". Tại chương trình, các đại biểu và đoàn viên, thanh niên, sinh viên được gặp mặt, giao lưu, lắng nghe chia sẻ của những nhân chứng lịch sử, thân nhân gia đình liệt sĩ về truyền thống cách mạng, truyền thống của QÐND Việt Nam Anh hùng, hình ảnh, phẩm chất cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ". Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức tổng kết, trao giải thưởng Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu lịch sử Ðại đội Thanh niên xung phong 915, Ðội 91 Bắc Thái". Theo đó, Cuộc thi diễn ra từ ngày 11-11 đến 8-12, thu hút sự tham gia của gần 40 nghìn lượt thí sinh là cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân trong tỉnh. Kết quả, Ban Tổ chức đã trao hai giải thưởng tập thể, sáu giải thưởng cá nhân chung cuộc và 24 giải thưởng tuần tặng các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc.

Từ ngày 20 đến 22-12, đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà một số gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu, các Anh hùng lực lượng vũ trang trên địa bàn. Tại các điểm đến thăm, các đồng chí lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe và cuộc sống của các Anh hùng Lực lượng vũ trang, tặng quà động viên các gia đình; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các gia đình có công với cách mạng, trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc; đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vượt qua khó khăn, vượt qua bệnh tật để ổn định cuộc sống, là những tấm gương sáng, mẫu mực để các thế hệ cán bộ, đảng viên, thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Tại Ðồn Biên phòng Nhâm (huyện A Lưới), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ khánh thành tượng đài "Bác Hồ với chiến sĩ biên phòng". Với kết cấu bằng bê-tông giả đá, tượng sơn mầu đồng có trọng lượng 1,5 tấn, cao 1,65 m, đặt trên bệ khối hộp ba cấp, ốp đá granite. Công trình được xây dựng với tổng kinh phí 60 triệu đồng, trong đó Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hỗ trợ 20 triệu đồng, số còn lại do đơn vị vận động quyên góp. Cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Nhâm góp hàng trăm ngày công xây dựng.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập QÐND Việt Nam, Bộ Các lực lượng vũ trang Cu-ba (MINFAR) đã long trọng tổ chức hoạt động chính trị - văn hóa nhằm tôn vinh truyền thống anh hùng của QÐND Việt Nam. Sự kiện diễn ra dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Các lực lượng vũ trang Cu-ba Lê-ô-pôn-đô Xin-tơ-ra Phri-át và Ðại sứ nước ta tại Cu-ba Nguyễn Trung Thành. Tới dự có hơn 700 khách mời, trong đó có lãnh đạo MINFAR và Bộ Nội vụ Cu-ba, đại diện một số cơ quan của Ðảng Cộng sản và Chính phủ Cu-ba; cán bộ Ðại sứ quán Việt Nam, cùng đại diện của một số phái đoàn ngoại giao quốc phòng tại Cu-ba.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Ên-phrê Pê-rết Xan-đi-va, Tư lệnh Ban Chỉ huy Hậu cần của MINFAR khẳng định, những kinh nghiệm và bài học của QÐND Việt Nam đã được các lực lượng vũ trang Cu-ba vận dụng thành chính học thuyết của mình, đồng thời nêu bật tình đoàn kết keo sơn, gắn bó, thủy chung giữa quân đội và nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, MINFAR tổ chức lễ dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô La Ha-ba-na, do Thiếu tướng Pê-đrô Mên-đi-ôn-đo Gô-mết, Tư lệnh Lực lượng phòng không - không quân Cu-ba và Ðại sứ Việt Nam tại Cu-ba Nguyễn Trung Thành dẫn đầu.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/42667102-nhieu-hoat-dong-ky-niem-30-nam-ngay-hoi-quoc-phong-toan-dan-va-75-nam-ngay-thanh-lap-q%C3%B0nd-viet-nam.html